1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Tổng thống Nigeria trở về sau 3 tháng điều trị bệnh ở nước ngoài; Thổ Nhĩ Kỳ chính thức buộc tội 7 quan chức quân sự cấp cao vì âm mưu đảo chính; Quan hệ Anh-Argentina căng thẳng vì quần đảo tranh chấp.

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Tổng thống Nigeria Umaru Yar'Adua đã trở về đất nước sau 3 tháng điều trị bệnh ở Ả-rập Xê-út, đại sứ Nigeria tại Ả-rập Xê-út xác nhận. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tình hình sức khoẻ của ông. Người dân Nigeria đang chờ đợi xem ông Yar'Adua có tham dự một cuộc họp nội các dự kiến diễn ra hôm nay hay không.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Một toà án tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã chính thức buộc tội và ra lệnh tạm giam 7 quan chức quân sự cấp cao vì âm mưu lật đổ chính phủ thân Hồi giáo. Các công tố viên cũng đang thẩm vấn 7 sĩ quan quân đội cấo cao khác, trong đó có các cựu tư lệnh lực lượng Hải quân, Không quân. Trước đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 50 tướng lĩnh quân sự vì liên quan tới âm mưu đảo chính.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Người dân Argentina hôm qua đã biểu tình ở thủ đô Buenos Aires nhằm phản đối việc Anh có kế hoạch khai thác dầu mỏ tại quần đảo chanh trấp mà Argentina gọi là Malvinas còn phía Anh gọi là Falkland. Quan hệ 2 nước lại rơi vào căng thẳng sau khi London cho tiến hành khoan thăm dò dầu khí ở Falkland 28 năm sau khi xảy ra cuộc chiến tranh giành chủ quyền quần đảo, khiến chính phủ Argentina phản đối quyết liệt.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Một người đàn ông đã nổ súng và bắn bị thương hai thiếu niên tại trường trung học Deer Creek ở Denver, bang Colorado, Mỹ vào chiều  23/2. Một thày giáo tại trường đã kịp thời khống chế nghi phạm và kẻ nổ súng bị bắt sau đó. Hiện các nhà chức trách vẫn chưa rõ động cơ của vụ nổ súng.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho hay, 13 công nhân đã thiệt mạng trong một vụ sập mỏ than hôm qua ở gần thị trấn Dursunbey thuộc tỉnh Balikesir, miền bắc nước này chứ không phải 17 như báo chí đưa tin trước đó. Ít nhất 4 trong số 18 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.  
An Bình
Tổng hợp