1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Afghanistan lại có bước thụt lùi chính trị; Mỹ đóng cửa sứ quán ở Yemen, tuyên bố cùng Anh hợp tác chống khủng bố ở Yemen và Somalia; Trung Quốc nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; Mỹ- Đức bác bỏ "tối hậu thư" của Iran…

Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Quốc hội Afghanistan hôm qua đã không chấp nhận 2/3 số ứng cử viên được giới thiệu vào nội các mới. Người phụ trách sứ mệnh của liên Hợp Quốc ở Afghanistan cho rằng quyết định này là một bước thụt lùi chính trị, sẽ chỉ làm trì hoãn nỗ lực giúp một chính phủ được thành lập và hoạt động. (Ảnh: Một nghị sĩ bỏ phiếu tại cuộc biểu quyết)
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Anh và Mỹ sẽ phối hợp để giải quyết mối đe dọa đang hình thành từ các nhóm Hồi giáo ở Yemen và Somalia. Giới chức cho biết hai nước sẽ cùng tài trợ cho một lực lượng cảnh sát chống khủng bố ở Yemen sau vụ đánh bom không thành máy bay của Mỹ ở Detroit. (Ảnh: Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh)
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Mỹ hôm nay quyết định đóng cửa sứ quán nước này ở Yemen, sau khi nhận được những đe dọa từ một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda dính líu vào âm mưu bất thành đánh bom máy bay Mỹ đúng hôm Giáng sinh. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tướng David Petraeus - người chỉ huy các chiến dịch ở Trung Đông và Trung Á, thăm Yemen và cam kết về sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc chiến chống Al Qaeda. (Ảnh: An ninh được thắt chặt bên ngoài sứ quán Mỹ tại thủ đô San’a của Yemen)
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Trung Quốc đã đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng Giêng năm nay. Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Trương Nghiệp Toại khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện vai trò này một cách khách quan, công bằng và phối hợp với các thành viên khác trong hội đồng để duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. (Ảnh: Ông Trương Nghiệp Toại trả lời phỏng vấn đề sự kiện này)
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Bộ Y tế Trung Quốc hôm nay cảnh báo cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh đến khu vực nông thôn rộng lớn của nước này và có thể lên đến đỉnh điểm vào thời gian nghỉ Tết Âm lịch, khi hàng triệu người từ thành phố về quê. Hiện số ca tử vong do cúm A/H1N1 ở đất nước đông dân nhất thế giới này là 648.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 6

Nhà Trắng hôm qua đã thẳng thừng bác bỏ "tối hậu thư" do Iran đưa ra một ngày trước đó, theo đó đòi phương Tây phải chấp thuận một thỏa thuận trao đổi urani trong vòng một tháng hoặc nước này sẽ tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng của mình.Cùng ngày, Đức cũng khẳng định "tối hậu thư" này là không có gì thay đổi trong chính sách của Iran. (Ảnh: Một cơ sở hạt nhân của Iran).

Nguyễn Viết
Tổng hợp