1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Phó tổng thống Mỹ Joe Biden công du 3 nước đồng minh chủ chốt ở châu Âu; Pakistan đóng cửa tất cả các trường học sau vụ tấn công khủng bố hôm qua; Đối thủ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai - cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah, đồng ý tham gia bầu cử vòng 2.

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã tới thủ đô Warsaw của Ba Lan, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước châu Âu và cũng là các đồng minh chủ chốt của Mỹ là Ba Lan, Rumani và Cộng hòa Séc. Chuyến thăm diễn ra sau khi Washington ngừng kế hoạch triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Ba Lan và Séc. Mục đích chuyến thăm của ông Biden là nhằm khẳng định với các đồng minh về cam kết của Mỹ trong khu vực và xác nhận rằng Mỹ sẽ triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại đây.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Phát biểu tại Hàn Quốc ngày 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận một Triều Tiên có bom nguyên tử và nói thêm rằng Bình Nhưỡng đang gây ra những mối đe dọa “thậm chí còn nguy hiểm và mất ổn định” hơn trước kia. Ông Gates đã tới Seoul hôm qua trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, sau chuyến thăm Nhật Bản.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Chính phủ Pakistan hôm nay đã yêu cầu đóng cửa tất cả các trường học phổ thông, cao đẳng và đại học trên khắp đất nước để tránh trở thành mục tiêu của những kẻ đánh bom liều chết, một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại đại học Hồi giáo quốc tế ở thủ đô Islamabad, làm 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này và tuyên bố bạo lực sẽ còn xảy ra nếu chính phủ không chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực bộ lạc Nam Waziristan.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Đối thủ của đương kim Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah (ảnh), hôm nay đã đồng ý tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày 7/11 tới. Ông Abdullah công bố quyết định này trước báo giới, một ngày sau khi Tổng thống Karzai chấp nhận quyết định của Ủy ban Bầu cử rằng ông không thể giành hơn 50% số phiếu trong vòng 1 của cuộc bầu cử gây tranh cãi. Cựu Ngoại trưởng Abdullah cho biết, ông đã gọi điện cho ông Karzai để cảm ơn vì đã đồng ý tổ chức bỏ phiếu vòng hai. Cũng liên quan tới cuộc bầu cử, các quan chức Liên Hợp Quốc hôm nay thông báo hơn một nửa các quan chức bầu cử sẽ bị sa thải để tránh gian lận trong vòng bỏ phiếu thứ 2.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Các quan chức chính phủ Maldives hôm nay cho hay, Maldives sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự thay đổi khí hậu vào tháng tới trước hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu ở Copenhagen, Đan Mạch. Cộng hòa Maldives, quốc gia thấp nhất thế giới, đã trở thành nước đi đầu trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên của toàn cầu và mới đây còn tổ chức một cuộc họp nội các nước dưới để bày tỏ những lo ngại về sự tăng lên của mực nước biển.
 
An Bình
Tổng hợp