1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Thủ lĩnh thứ 2 của Al-Qaeda tung cuốn băng ghi âm mới; Số vụ tấn công của cướp biển trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái; Nga tuyên bố không rút Hạm đội Biển Đen khỏi căn cứ hải quân ở Ukraine.

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Trong một cuốn băng ghi âm mới được đăng tải hôm qua, thủ lĩnh thứ 2 của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã cảnh báo người dân Pakistan rằng sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề của nước này gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với tương lai và sự tồn tại của Pakistan.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời Tham mưu trưởng quân đội Nga, ông Nikolai Makarov, cho hay Nga không có kế hoạch rút căn cứ hải quân ở Sevastopol, Ukraine mặc dù đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở mới cho Hạm đội Biển Đen tại Novorossiisk của Nga. Theo thỏa thuận giữa Nga và Ukraine năm 1997, Hạm đội Biển Đen được đóng tại cảng Sevastopol cho đến năm 2017. Nga muốn kéo dài thời hạn thuê căn cứ này nhưng Ukraine hối thúc Nga rút khỏi đây.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Hãng tin Xinhua của Trung Quốc cho hay, ông Chen Tonghai, cựu chủ tịch của Công ty dầu lớn thứ 2 Trung Quốc Sinopec, hôm nay đã bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong hai năm vì tội nhận hối lộ. Ông Chen đã nhận hối lộ 196 triệu nhân dân tệ (29 triệu USD) từ năm 1999-2007 khi ông bất ngờ từ chức.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Theo một báo cáo từ Trung tâm thông tin cướp biển của Cơ quan Hàng hải Quốc tế tại Kuala Lumpur (Indonesia), trong nửa đầu năm 2009, hải tặc trên khắp thế giới đã gia tăng hơn gấp đôi các vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền, đặc biệt là tại vịnh Aden và bờ biển phía đông của Somali. Từ tháng 1 đến tháng 6 đã xảy ra 240 vụ tấn công, so với 114 vụ của nửa đầu năm ngoái, với 561 thủy thủ bị bắt làm con tin, 19 người bị thương và 6 người thiệt mạng. 
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Một vụ đánh bom nhằm vào các lực lượng an ninh đã xảy ra tại một chốt kiểm soát ở thành phố Ramadi thuộc tỉnh Anbar, phía tây Iraq lúc 8 giờ sáng nay, làm 7 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.


An Bình
Tổng hợp