1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ ở Nam Phi, đảng cầm quyền Đại hội dân tộc Phi đang dẫn đầu; Một số viên đạn trong vụ ám sát lãnh đạo người biểu tình “áo vàng” Thái Lan được lấy từ cơ sở huấn luyện quân đội; Pakistan triển khai lực lượng đẩy lùi Taliban.



Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Đảng cầm quyền Đại hội dân tộc Phi (ANC) hiện đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội toàn quốc vừa qua. Kết quả này nếu được khẳng định sẽ đưa ông Jacob Zuma lên làm tổng thống. Tuy nhiên ANC vẫn chưa chắc nắm giữ được đa số 2/3 ghế trong cộc bầu cử có thể nói là căng thẳng nhất Nam Phi kể từ năm 1994.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 

Số thương vong đối với thường dân trong khu vực giao tranh giữa quân đội Sri Lanka và quân nổi dậy Hổ Tamil đang tăng nhanh, bất chấp cuộc di cư khổng lồ của hơn 100.000 người. Hội đồng bảo an LHQ hôm qua đã bày tỏ quan ngại về việc nhiều thường dân bị mắc kẹt dọc bờ biển đông bắc Sri Lanka và kêu gọi lực lượng Tamil buông vũ khí, lên án chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 25 năm tại đây. LHQ cũng kêu gọi chính phủ cho phép các cơ quan quốc tế tiếp cận những người bị ảnh hưởng trong cuộc chiến.

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Chỉ huy quân sự cấp cao Thái Lan hôm nay cho hay một số viên đạn được dùng trong vụ ám sát bất thành hôm thứ sáu vừa qua đối với lãnh đạo của phong trào biểu tình “áo vàng” Sondhi Limthongkul (ảnh) xuất phát từ một cơ sở huấn luyện quân sự. Hiện quân đội đã lệnh cho điều tra vụ việc.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 

Pakistan đã cho triển khai các lực lượng bán quân sự để bảo vệ các tòa nhà chính phủ, những cây cầu ở một quận gần thủ đô Islamabad bị chiến binh Taliban thâm nhập. 6 trung đội cảnh sát biên giới đã đến Buner, tây bắc Pakistan, vào hôm qua, nhiều ngày sau khi các chiến binh từ khu vực Thung lũng Swat bắt đầu ồ ạt tiến vào đây, thiết lập các điểm kiểm soát, tuần tra các con đường và reo rắc lo sợ trong dân chúng.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5


Hàng triệu cử tri Ấn Độ hôm nay đi bỏ phiếu vòng hai trong cuộc tổng tuyển cử kéo dài hàng tháng tại một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới này. 140 khu vực bầu cử ở 12 bang đã được mở. Việc kiểm phiếu dự định bắt đầu vào ngày 16/5 và kết quả hiện vẫn còn quá sớm để dự đoán. Các cuộc tấn công của chiến binh Maoist ở những vùng nông thông thuộc miền đông và trung đã làm hỏng cuộc bầu cử vòng một một tuần trước đây. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng.

 

Phan Anh

Tổng hợp