Chùm ảnh: “Nếm” giao thông ở Bangkok (phần 1)
(Dân trí) - Có 1001 cách để đi lòng vòng quanh thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ngoài xe hơi, còn có xe buýt, taxi, xe tải nhỏ, tuk-tuk, xích lô và xe đạp. Cũng không có gì ngạc nhiên khi bạn thấy ai đó cưỡi voi xuống đường dạo phố.
| |
Bangkok được ví như Los Angeles của Mỹ, thành phố với rất nhiều trung tâm, nên việc đi lại quanh thành phố thật sự là một "thách thức". Trên thực tế, giao thông ở Bangkok có đủ dạng, với đủ loại tốc độ và trên đủ loại độ cao. |
| |
Dòng xe vô tận gần đài tưởng niệm Chiến thắng tại Bangkok. |
| |
Đi xe buýt vào giờ cao điểm quả không dễ dàng gì. Tại Bangkok, có một đội cảnh sát, được đạo tạo đặc biệt để chuyển những em bé cho các bà mẹ khi bị tắc đường. |
| |
Với điều hoà nhiệt độ, và không gian rộng rãi, BTS - hệ thống "tàu trên không", là phương tiện đi lại dễ chịu nhất ở Bangkok. |
| |
Giao thông ở Bangkok tồn tại ở vô số dạng. |
| |
Có được một chỗ ngồi trên những chiếc xe đường dài như thế này là một điều xa xỉ. Gần đây, Bangkok còn có dịch vụ toilet di động, phục vụ cho những người trên xe phải chờ kẹt đường quá lâu. |
| ||
Đi xe buýt qua những con phố đông nghẹt ở Bangkok có lẽ không dành cho những người yếu tim. |
| |
Còn nếu đi xe tuk-tuk, bạn phải hứng chịu tất cả khói bụi, ô nhiễm của thành phố. |
| |
Nhưng dù sao, mỗi người có lựa chọn riêng của mình. |
| ||
Xe lửa là lựa chọn tốt nhất để đi ra vùng ngoại ô của Bangkok. |
| |
Phố Tàu có là một trong những phố đông đúc nhất ở Bangkok. |
| |
Xe buýt xanh, do tư nhân quản lý, là phương tiện đi lại rẻ mạt nhất. Tuy nhiên, những chiếc xe này không có điều hoà. |
Phan Anh
Theo Lonely Planet