1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới

(Dân trí) - Dinh thự của thủ tướng Nhật hoàn thành năm 2002 với tổng chi phí lên tới 332 triệu USD. Mái của toà nhà này rất rộng, đủ để hai chiếc trực thăng lên thẳng cất cánh.

 
Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 1

Điện Elysee cổ kính tại Paris là nơi ở của các tổng thống Pháp.

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 2

Điện Kremlin - nơi ở của các tổng thống Nga.

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 3

Toà nhà Palacio da Alvorada mới được cải tạo gần đây và là nơi ở của tổng thống Brazil.

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 4
Dinh thự của thủ tướng Nhật hoàn thành năm 2002 với tổng chi phí lên tới 332 triệu USD. Mái của toà nhà này rất rộng, đủ để hai chiếc trực thăng cất cánh.

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 5

Lâu đài "Princes Palace" toạ lạc trên sườn đồi và nhìn ra bờ biển là nơi ở của hoàng tử trị vì tại Công quốc Monaco.

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 6

Nhà Trắng là nơi ở của các tổng thống Mỹ kể từ khi tổng thống John Adams nhậm chức vào thế kỷ 18.

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 7
Nơi ở của người đứng đầu toà thánh Vatican là một công trình kiến trúc nghệ thuật.

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 8
Lâu đài Vaduz tráng lệ của người đứng đầu Công quốc Liechtenstein nằm nép mình trên dãy An-pơ.

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 9
Nơi ở của tổng thống Iceland (giữa) nằm ở ngoại ô thủ đô Reykjavik.

Chùm ảnh: Dinh thự của các nguyên thủ thế giới - 10
Nơi ở của thủ tướng Anh toạ lạc trên số 10 phố Downing, trung tâm thủ đô London.
 
An Bình
Tổng hợp