1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Cuba tiếp đoàn nghị sỹ Mỹ

(Dân trí) - Một phái đoàn nghị sĩ Mỹ đã tới Havana và gặp gỡ Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm qua nhằm cải thiện mối quan hệ vốn bị đóng băng kể từ khi một nhà thầu chính phủ Mỹ bị kết án tù hồi năm 2009.

Nghị sĩ Leahy (trái) từng gặp Chủ tịch Castro (phải) hồi năm 2012.

Nghị sĩ Leahy (trái) từng gặp Chủ tịch Castro (phải) hồi năm 2012.
Phái đoàn Mỹ gồm 7 thành viên - 5 thượng nghị sĩ và 2 hạ nghị sĩ - do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patrick Leahy dẫn đầu, đã tới Cuba hôm 18/2 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày.

“Tất cả các thành viên của đoàn đều quan tâm tới Cuba. Chúng tôi đều muốn thấy mối quan hệ được cải thiện và cả hai bên đều có các bước đi theo hướng đo”, ông Leahy nói trước chuyến đi.

Một tuyên bố của chính phủ Cuba hôm 19/2 cho hay Chủ tịch Castro và Ngoại trưởng Bruno Rodriguez đã gặp nghị sĩ Leahy trước tiên để thảo luận về các vấn đề hai nước cùng quan tâm, sau đó có cuộc gặp với các nghị sĩ khác. Ngoài ra, phái đoàn Mỹ cũng gặp Chủ tịch quốc hội Cuba Ricardo Alarcon.

Theo một thành viên của đoàn nghị sĩ, các vị khách từ Mỹ cũng đã gặp ông Alan Gross, công dân Mỹ hiện đang giam giữ tại Cuba.

Ông Gross, 63 tuổi, bị bắt tại Havana hồi tháng 12/2009 và bị kết án 15 năm tù giam vì cáo buộc làm gián điệp. Vụ việc đã gây căng thẳng trong mối quan hệ vốn đầy sóng gió giữa 2 nước.

Bất chấp căng thẳng, lượng khách du lịch qua lại giữa 2 nước đã tăng mạnh trong năm 2012. Theo các số liệu của ngành công nghiệp du lịch Mỹ, khoảng 500.000 người Mỹ gốc Cuba và du khách Mỹ đã tới thăm Cuba trong năm ngoái, và doanh thu từ việc bán lương thực, thực phẩm đã tăng lên 457 triệu USD, đưa Mỹ vào danh sách 10 đối tác thương mại hàng đầu của Cuba và trở thành nước có lượng du khách tới Cuba đông thứ 2 sau Canada.

Chủ tịch Castro đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đi lại và cho phép người Cuba tự do mua nhà, xe hơi trong năm qua.

An Bình
Tổng hợp