1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trường Israel “dậy sóng”

(Dân trí) - Lãnh tụ đảng Lao động kiêm Bộ trưởng quốc phòng Israel Ehud Barak hôm qua đã yêu cầu Thủ tướng Ehud Olmert từ chức hoặc tạm rời chức vụ do dính đến tham nhũng, sau những lời khai động trời của một nhân chứng quan trọng.

Trong cuộc họp báo sẽ diễn ra chiều ngày 28/5 tại Knesset (Nghị viện Isreal), ông Barack tuyên bố sẽ đưa đảng Lao động ra khỏi chính phủ liên minh của ông Olmert nếu ông này không từ chức.

 

Hôm 27/5, doanh nhân người Mỹ Morris Talansky đã khẳng định trước toà án Jerussalem về việc đưa 150.000 USD tiền mặt để hối lộ ông Olmert khi ông này vận động tranh cử 1991-1992.

 

Morris Talansky, 75 tuổi, hiện đang sống tại New York cho biết đã quen ông Olmert trong chiến tranh vùng Vịnh (1990-1991). Khi đó, ông Olmert đang là Bộ trưởng Bộ y tế, gương mặt sáng giá của đảng Likoud. Talansky khai đã cho ông Olmert vay khoảng 25-30.000 USD để ông này đi du lịch ở Italia. Theo những tiết lộ của nhân chứng quan trọng này, ông Olmert là người thích sống thời thượng, ở khách sạng hạng sang, hút xì gà cao cấp, tậu bút viết và đồng hồ đắt tiền.

 

Ông Olmert còn bị nghi ngờ đã nhận của Talansky những “khoản tiền lớn, không được phép” nhất là trong thời gian làm thị trưởng thành phố Jerusalem (1993-2003), sau đó là Bộ trưởng Công thương đến năm 2006. Doanh nhân người Mỹ còn cho biết thêm đã chuyển cho ông Olmert không chỉ ở Israel mà còn ở nước ngoài các khoản tiền mặt hối lộ đựng trong các phong bì thông qua trung gian là bà Shoula Zaken, nguyên Chánh văn phòng thủ tướng.

 

Ông Olmert cũng đã công khai thừa nhận đã nhận các khoản đóng góp cung cấp tài chính các chiến dịch vận động tranh cử chức thị trưởng thành phố Jerusalem và bầu cử sơ bộ của đảng Likoud nhưng khẳng định tính trung thực và cam kết sẽ từ chức nếu bị kết luận ông phạm tội. Ông Olmert đã từng hai lần bị thẩm cung liên quan đến vụ hối lộ trên và là mục tiêu của ba cuộc điều tra khác của cảnh sát liên quan đến các giao dịch bất động sản đáng ngờ và lạm dụng chức vụ bổ nhiệm nhân viên khi còn là Bộ trưởng Bộ công thương.

 

Nếu không có được sự hậu thuẫn của 17 nghị sĩ thuộc đảng Lao động, ông Olmert sẽ không còn giành được đa số tại Nghị viện, hiện đang là 67/120 người. Các chuyên gia bình luận rất có thể ông Barck sẽ ra tối hậu thư cho ông Olmert với một ngày từ chức xác định. Đài truyền hình quốc gia đưa tin, trong số các lựa chọn dự kiến của ông Barak, đáng chú ý nhất là khả năng thành lập một “chính phủ khẩn cấp quốc gia” bao gồm đảng Lao động và đảng Likoud của ông Benjamin Netanyahu - đảng cánh hữu đối lập chính mà không có sự góp mặt của đảng Kadima theo đường lối trung dung của ông Olmert. 

 

Về phần mình, Tổng thư ký đảng Lao động, ông Eytan Cabel tuyên bố trên đài phát thanh quốc gia Israle sau khi Talansky ra làm chứng trước toà: “Ông Ehud Olmert không thể ở lại vị trí thủ tướng thêm một ngày nào nữa, đó là vấn đề thuộc về đạo đức, chúng ta cần phải hành động, lời nói là chưa đủ”. Ông Cabel hy vọng Nghị viện Israel nhanh chóng xác định ngày tiến hành bầu cử trước thời hạn khi mà Hội đồng lập pháp hiện nay sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2010.

 

Một dấu hiệu khác khiến chính trường Israel có thể càng lâm vào khủng hoảng trầm trọng là đảng Chính thống cực đoan đã đe doạ rời bỏ liên minh với đảng Kadima của Thủ tướng Olmert nếu ông từ chối tăng trợ cấp gia đình. Phe đối lập cánh tả, đảng phái trong quá khứ thường ủng hộ các chính phủ cam kết thực thi tiến trình hoà bình cũng cho rằng, những buộc tội nhằm vào ông Olmert quá nặng nề để ông này có thể có được “chiếc lưới bảo vệ an toàn” là sự hậu thuẫn của nghị viện.

 

Nghị sĩ Ran Cohen thuộc đảng Meretz tuyên bố: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các cuộc thương lượng với Palestine và Syria, nhưng xét về quan điểm đạo đức, Thủ tướng Ehud Olmert không thể tiến hành các cuộc thương lượng kiểu đó sau lời khai làm chứng quan trọng của Morris Talansky ”. Nghị sĩ cánh hữu Gideon Saar của đảng Likoud cũng lên tiếng yêu cầu ông Olmert từ chức ngay lập tức vì theo ông, một người từng nhận tiền hối lộ sẽ không đủ tư cách thương lượng về tương lai của cao nguyên Golan với Syria, ám chỉ việc nối lại các cuộc thương lượng không trực tiếp về hồ sơ này. 

 

Nhiều thành viên đảng Kadima đã đệ đơn xin ứng cử kế nhiệm ông Olmert, trong đó có Ngoại trưởng Tzipi Livni, Bộ trưởng bộ giao thông Shaul Mofaz, Bộ trưởng an ninh công cộng Avi Dichter và Bộ trưởng Bộ nội vụ Meïr Sheetrit.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP