1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền ly khai Nagorno-Karabakh tuyên bố giải tán

Quốc Đạt

(Dân trí) - Chính quyền "Cộng hòa Nagorno-Karabakh" tự xưng sẽ giải tán và không còn tồn tại bắt đầu từ ngày 1/1/2024, theo sắc lệnh do lãnh đạo chính quyền ly khai thân Armenia này ký ban hành.

Chính quyền ly khai Nagorno-Karabakh tuyên bố giải tán - 1

Những người tị nạn từ vùng Nagorno-Karabakh ngồi trên xe tải đến làng biên giới Kornidzor, Armenia, ngày 27/9 (Ảnh: Reuters).

Quyết định giải thể sẽ chấm dứt 3 thập kỷ chính quyền của người gốc Armenia tự trị tại vùng Nagorno-Karabakh với sự hỗ trợ của Yerevan.

Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan nhưng trước đó có đông người gốc Armenia sinh sống. Azerbaijan và Armenia từng xảy ra 2 lần xung đột vũ trang trong 30 năm qua vì Nagorno-Karabakh, lần lượt vào thập niên 1990 và năm 2020.

Quân đội Azerbaijan đã giành quyền kiểm soát khu vực này thông qua chiến dịch quân sự chớp nhoáng vào ngày 19-20/9.

Lãnh đạo phe ly khai Samvel Shakhramanyan nói rằng đã đạt thỏa thuận với phía Azerbaijan để đảm bảo "việc đi lại tự do, tự nguyện và không bị cản trở" cho tất cả những người muốn rời đi.

Ông cho biết quyết định giải tán chính quyền "dựa trên ưu tiên đảm bảo an ninh vật chất và lợi ích sống còn của người dân".

Chính quyền ly khai Nagorno-Karabakh tuyên bố giải tán - 2

Người tị nạn từ vùng Nagorno-Karabakh đến làng biên giới Kornidzor, Armenia vào ngày 26/9 (Ảnh: Reuters).

Azerbaijan cho biết họ sẵn sàng tôn trọng quyền lợi của người gốc Armenia khi tái sáp nhập khu vực này. Dù vậy, nhiều người dân ở Nagorno-Karabakh vẫn tìm đường tới Armenia.

Tính đến sáng 28/9 (giờ địa phương), hơn 65.000 người ở Nagorno-Karabakh đã đặt chân tới Armenia, theo chính quyền Yerevan. Con số này chiếm hơn nửa số người gốc Armenia từng sinh sống tại vùng này trước khi Baku mở chiến dịch.

"Nhà nước đang cung cấp chỗ ở phù hợp cho tất cả những người chưa có nơi cư trú", Nazeli Baghdasaryan, người phát ngôn chính phủ Armenia, nói trong một tuyên bố.

Vào hôm 24/9, Azerbaijan đã mở lại "hành lang Lachin", con đường duy nhất nối Nagorno-Karabakh với Armenia, 4 ngày sau khi lực lượng ly khai gốc Armenia đồng ý hạ vũ khí và giải giáp.

Trong cuộc đụng độ gần nhất trong tháng 9 giữa lực lượng ly khai gốc Armenia và quân đội Azerbaijan, 192 binh sĩ Azerbaijan đã thiệt mạng và 511 người bị thương, theo Bộ Y tế Azerbaijan.

Giới chức Nagorno-Karabakh trước đó cho biết ít nhất 200 người, trong đó có 10 thường dân, đã thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong cuộc giao tranh kéo dài 2 ngày.

Theo AFP, Reuters