1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kyrgyzstan

Chính quyền lâm thời ra “tối hậu thư” với Tổng thống bị lật đổ

(Dân trí) - Chính quyền lâm thời Kyrgyzstan hôm nay cho hay đã dỡ bỏ quyền miễn trừ truy tố đối với Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev và kêu gọi ông trở lại thủ đô để đầu hàng nếu không sẽ dùng vũ lực để bắt ông.

 
Chính quyền lâm thời ra “tối hậu thư” với Tổng thống bị lật đổ - 1
Ông Bakiyev đang tập hợp sự ủng hộ ở vùng Jalal-Abad, miền nam Kyrgyzstan.
 

Bộ trưởng an ninh nội địa của chính quyền lâm thời Azimbek Beknazarov cho hay Kyrgyzstan sẽ buộc phải dùng vũ lực để bắt ông Bakiyev nếu ông không tự giao nộp mình.

 

Ông Bakiyev đã bị lật đổ trong các cuộc biểu tình bạo lực mới đây. Tuy nhiên, ông đã từ chối từ chức và hiện đang nỗ lực tập hợp sự ủng hộ ở miền nam, nơi quê nhà ông.

 

“Chúng tôi đã bỏ quyền miễn trừ truy tố đối với ông ấy”, Beknazarov cho hay.

 

Song ông Bakiyev khẳng định ông vẫn tại chức và đang điều hành đất nước từ thành phố Jalalabad, miền nam Kyrgyzstan, nơi ông lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập hợp quần chúng lớn vào ngày hôm nay.

 

Còn ông Beknazarov cho biết chính quyền lâm thời đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với ông Bakiyev, song vẫn đang đợi ông Bakiyev tự giao nộp mình.

 

“Nếu ông Bakiyev không ra đầu thú cho đến trưa nay, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện bắt giữ ông, với sự giúp đỡ của các lực lượng đặc nhiệm”, ông cho biết.

 

Hơn 70 người đã thiệt mạng vào tuần trước trong các cuộc biểu tình bạo lực phản đối ông Bakiyev ở thủ đô Bishkek và những thành phố khác.

 

Cựu Ngoại trưởng Roza Otunbayeva đã được chỉ định làm lãnh đạo chính quyền lâm thời. Bà cam kết sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 6 tháng nữa.

 

Phan Anh

Theo AP, BBC