1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền Crimea bán "căn hộ tịch thu của Đệ nhất phu nhân Ukraine"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền Crimea thông báo đã bán đấu giá căn hộ được cho là của Đệ nhất phu nhân Ukraine Elena Zelenskaya ở khu vực bán đảo với giá gần nửa triệu USD.

Chính quyền Crimea bán căn hộ tịch thu của Đệ nhất phu nhân Ukraine - 1

Tòa nhà ở Yalta, Crimea, nơi có căn hộ Nga tịch thu của Đệ nhất phu nhân Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Chủ tịch cơ quan lập pháp Crimea Vladimir Konstantinov thông báo, toàn bộ tiền thu được từ việc bán căn hộ của bà Zelenskaya sẽ được chuyển để sử dụng cho các binh sĩ Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Crimea.

Nga quốc hữu hóa căn hộ này hồi tháng 3 và sau đó đã đưa ra bán đấu giá. Trao đổi với Tass, ông Konstantinov cho biết, giá khởi điểm của căn hộ là 24 triệu rúp (260.580 USD), nhưng cuối cùng nó đã được bán với giá 44,3 triệu rúp (480.989 USD).

"Đó là số tiền hữu ích cho ngân sách của Crimea. Chúng tôi sẽ trợ giúp cho những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như gia đình của những người thiệt mạng ở tiền tuyến", quan chức này giải thích. Ông nói thêm rằng số tiền thu được cũng có thể được sử dụng để mua thiết bị cho quân đội.

Căn hộ rộng 119,5m2 nằm ở tầng 5 của tòa nhà ở Yalta, Crimea và có góc nhìn ra Biển Đen.

Trao đổi với Mash, chủ mới của căn hộ, Olga Lipovetskaya cho hay, bà đã quyết định mua nó để con bà có thể sống ở nơi có khí hậu ấm áp hơn.

Theo RT, bà Zelenskaya đã mua căn hộ này vào tháng 4/2013, vào thời điểm Ukraine vẫn kiểm soát bán đảo.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý mà phương Tây và Ukraine không công nhận.

Chính quyền Crimea vào tháng 2 thông báo rằng họ đã quốc hữu hóa khoảng 500 tài sản ở Crimea, trong đó có một số tài sản của các chính trị gia và doanh nhân cấp cao Ukraine.

Các vụ tịch thu trên được cho là nhằm đáp trả một đạo luật do Ukraine đưa ra vào năm ngoái, trong đó quy định việc tịch thu tài sản của công dân và doanh nghiệp Nga mà không phải bồi thường là hợp pháp.

Vào tháng 8/2022, Kiev đã thông qua việc tịch thu hơn 900 tài sản thuộc sở hữu của Nga tại Ukraine, được cho là trị giá 765 triệu USD.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hồi tháng 3 cho biết Ukraine đang lên kế hoạch sử dụng số tài sản trị giá hơn 460 triệu USD tịch thu từ các ngân hàng Nga để tái thiết đất nước và bồi thường cho người dân Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine