1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính hiệp Trung Quốc với trọng tâm Kế hoạch 5 năm lần thứ 12

(Dân trí) - Kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khoá XI sẽ khai mạc chiều hôm nay tại Bắc Kinh với nhiệm vụ quan trọng là đưa ra những ý kiến đóng góp cho ấn định và thực thi Kế hoạch 5 năm lần thứ 12.

 
Chính hiệp Trung Quốc với trọng tâm Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 - 1
Kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khoá XI sẽ khai mạc chiều hôm nay

Phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, người phát ngôn kỳ họp này, ông Triệu Khởi Chính cho biết 5 năm tới là thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội khá giả ở Trung Quốc, Chính hiệp lấy “hiến mưu hiến kế” cho ấn định Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 là một công tác quan trọng, sẽ áp dụng các hình thức như điều tra nghiên cứu, khảo sát, trình bày ý kiến hoặc đưa ra đề án tại hội nghị cũng như tập trung những kiến nghị hay, để thu được thành quả tích cực.

Ông Triệu Khởi Chính nói, nhiệm vụ trung tâm của Chính hiệp Trung Quốc năm nay sẽ tiếp tục đi sâu triển khai điều tra nghiên cứu, thiết thực làm tròn chức trách của mình cho thực thi Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, cố gắng thúc đẩy kinh tế xã hội, phát triển toàn diện, nhịp nhàng và bền vững.

Số phóng viên Trung Quốc và nước ngoài đăng ký đưa tin "Hai kỳ họp" năm nay đã vượt quá 3.000 người, ngang bằng số phóng viên năm ngoái.

Theo Phó Chủ nhiệm Trung tâm báo chí "Hai kỳ họp" Chúc Thọ Thần, phóng viên đăng ký năm này có diện che phủ rộng và tính đại diện mạnh, bao gồm phóng viên của 5 châu lục thế giới.

Được biết, phóng viên "Hai kỳ họp" năm nay sẽ quan tâm đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 và xây dựng hệ thống pháp luật mang xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, đồng thời, phóng viên cũng rất quan tâm những vấn đề như vật giá, bảo đảm xã hội và cải cách y tế…

Hội nghị Chính trị hiệp thương Nhân dân Trung Quốc được thành lập trước ngày Nước Trung Hoa mới ra đời. Hội nghị Chính trị hiệp thương Nhân dân Trung Quốc đã họp hội nghị toàn thể khóa 1 từ ngày 21-30/9/1949. Có 662 đại biểu tham dự hội nghị, bao gồm đại diện và nhân sĩ được mời đặc biệt thuộc 46 đơn vị như Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đảng phái dân chủ, các khu vực, Quân giải phóng Nhân dân, các dân tộc thiểu số, Hoa kiều ở nước ngoài, các nhân sĩ giới tôn giáo …

Trà Giang
Theo Xinhua