1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến thuật "săn mồi" giúp đặc nhiệm Nga đánh lừa binh sĩ Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đặc nhiệm Nga đang sử dụng chiến thuật mới gần Bakhmut ở mặt trận Donetsk nhằm ngăn chặn đà tiến của Ukraine ở "chảo lửa" này.

Chiến thuật săn mồi giúp đặc nhiệm Nga đánh lừa binh sĩ Ukraine - 1

Một hệ thống pháo của Nga khai hỏa (Ảnh minh họa: Roe.ru).

Sputnik đưa tin, đơn vị đặc nhiệm Sibir thuộc lực lượng Yug đang sử dụng một phương pháp tác chiến mới, thường được gọi bằng tiếng Nga là chiến thuật "săn mồi".

Thuật ngữ này ám chỉ việc một lực lượng sử dụng hỏa lực hạng nhẹ để đánh lừa, buộc đối phương di chuyển vào các vị trí phòng thủ đã được nhằm mục tiêu từ trước. Đây là nỗ lực nhằm khiến binh sĩ phía bên kia chiến tuyến rơi vào "bẫy".

Nga đang sử dụng chiến thuật này ở gần Kleshcheyevka, tại khu vực Artemovsk (Ukraine gọi là Bakhmut).

Binh sĩ Nga có biệt danh Chaly nói với Sputnik rằng: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để phòng thủ Kleshcheyevka nhằm ngăn đối phương không thể đến gần ngôi làng dù chỉ một tấc đất".

"Chúng tôi đang nghiên cứu sử dụng đạn cối 80mm và 120mm. Chúng tôi thường sử dụng cả 2 loại cùng nhau, đôi khi lần lượt từng loại", anh cho biết.

Theo Chaly, chiến thuật nói trên đặc biệt hiệu quả với bộ binh Ukraine. Khi quân đội Nga xác định được vị trí của đơn vị đối phương, họ sẽ bắn pháo vào đơn vị đó bằng đạn súng cối 80mm, buộc phía Ukraine phải di chuyển xuống chiến hào và các hầm đào để ẩn náu.

Tuy nhiên, Nga đã bố trí sẵn đạn pháo 120mm nhằm vào các vị trí chiến hào này từ trước như một cái "bẫy". Khi bộ binh Ukraine xuống hào, ngay lập tức hỏa lực hạng nặng được phóng ra.

Chaly cho hay, với hỏa lực cỡ nòng 120mm phóng ồ ạt xuống các đường hào và công sự, các binh sĩ Ukraine khó có thể tìm được đường rút.

"Chúng tôi đã nắm rõ cách họ triển khai (hệ thống hầm, hào). Chúng tôi sử dụng dữ liệu đó rồi bắn đạn 80mm trước, buộc họ di chuyển đến khu vực mà đạn 120mm đã chờ sẵn", Chaly giải thích.

Hôm 26/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Yug đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Donetsk.

Nga nói lực lượng Ukraine mất 295 binh sĩ và 11 thiết bị quân sự, trong đó có pháo tự hành DANA do Séc sản xuất (lựu pháo tự hành 152mm, được phát triển trong thời Tiệp Khắc cũ).

Kể từ đầu tháng 6, Ukraine đã mở chiến dịch phản công trước Nga. Dù đã giành được một số khu vực, nhưng nhìn chung đà tiến của Ukraine vẫn khá chậm, không đạt được bước đột phá trong khi hứng chịu thiệt hại lớn.

Ngoài bãi mìn, các binh sĩ Ukraine thừa nhận phía Kiev đang bị lực lượng pháo binh áp đảo của Nga ngăn cản tiến về phía trước. 

Tháng trước, Vitaliy Kryukov, một chỉ huy bộ phận UAV thuộc lực lượng chiến thuật Adam của Ukraine, cho biết Kiev đang bị pháo hạng nặng của Nga kìm hãm đà tiến.

Ông Kryukov đã có mặt ở thành phố Bakhmut ở Donbass kể từ tháng 2, nơi giao tranh diễn ra ác liệt. Ông cho biết, lực lượng Adam đã phải mất 2 tuần chỉ để vượt qua một khu vực rộng khoảng 2,6km2.

Trong khi đó, một phó chỉ huy tiểu đoàn Ukraine chiến đấu gần Bakhmut, nói với Business Insider rằng trong hoàn cảnh của Kiev, họ luôn phải di chuyển chậm. 

"Chúng tôi cần phải di chuyển, đào, di chuyển, đào, di chuyển, đào liên tục. Vì Nga có tiềm lực pháo binh lớn. Hỏa lực trút xuống giống như mưa. Họ sử dụng pháo rất thường xuyên", ông giải thích.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine