1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine rơi vào thế bị động

Thượng tá Trịnh Ngọc Tiến

(Dân trí) - Quân đội Nga đột ngột thay đổi chiến thuật, khiến quân đội Ukraine bất ngờ và chiến dịch phản công rơi vào thế bị động.

Chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine rơi vào thế bị động - 1

Xe tăng thiết giáp Ukraine tổn thất lớn ở mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Topwar).

Những thay đổi về chiến thuật của quân đội Nga

Sau khi Kiev nhận được lượng lớn vũ khí từ phương Tây, họ đã tập hợp quân số để thực hiện chiến dịch phản công trên nhiều hướng, vừa làm nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng kỳ vọng của Mỹ và phương Tây.

Để đối phó với cuộc phản công, quân đội Nga đã chủ động thay đổi chiến thuật, từ bỏ chiến thuật đưa xe tăng đối đầu trực diện với lực lượng Ukraine trên chiến trường, thay vào đó sử dụng trực thăng vũ trang nhiều hơn, khiến quân đội Ukraine bất ngờ và rơi vào thế bị động, chịu tổn thất nặng nề.

Quân đội Nga vận dụng linh hoạt chiến thuật mới, trong đó chủ yếu sử dụng trực thăng vũ trang Mi-24, Mi-28, Ka-52 - những sát thủ của xe tăng, kết hợp với UAV, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ cả trên không và trên bộ, vừa đảm bảo an toàn cho binh sĩ, vừa tấn công hiệu quả các mũi tấn công bằng tăng thiết giáp của Ukraine.

Ngày 27/6, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, quân đội Ukraine đã thiệt hại 259 xe tăng và 780 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc phản công và chỉ riêng ở hướng Orekhov thuộc Zaporizhia trong tuần trước đối phương bị phá hủy 41 xe tăng và 102 xe bọc thép.

Về mức độ thiệt hại của các lô vũ khí mới do NATO cung cấp cho Ukraine, ông Putin ước tính: "Tôi có thể nói rằng khoảng 25-30% thiết bị được cung cấp đã bị phá hủy".

Dưới sự dẫn dắt của trực thăng vũ trang Ka-52, quân đội Nga đã triển khai chiến thuật mới, đánh thắng những trận kinh điển và trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm của Mỹ và phương Tây.

Cụ thể, sau khi áp dụng chiến thuật mới, trực thăng Ka-52 trở thành "hung thần" chiến trường, còn quân đội Ukraine dường như bất lực, rất khó để tiêu diệt chúng.

Theo Sputnik, trong trận đánh đêm 8/6, quân đội Nga đã điều trực thăng vũ trang Ka-52 xuất kích tấn công đoàn tăng thiết giáp đối phương. Ukraine phóng liên tiếp 18 tên lửa đánh chặn, nhưng tất cả tên lửa đều trượt do Ka-52 Nga sử dụng hệ thống đối phó điện tử Vitebsk-25.

Nhờ việc có thể mang theo tới 24 quả tên lửa, nên trong lần xuất kích này, chỉ một chiếc Ka-52 đã tiêu diệt 4 xe tăng, 6 xe bọc thép và 2 phương tiện khác, đồng thời tiêu hao 18 quả tên lửa phòng không của Ukraine. Kết quả đáng kinh ngạc.

Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác đã thừa nhận rằng, những chiến thuật mới của Nga đã gây ra những khó khăn và dẫn đến tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine.

Hai quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói với CNN rằng lực lượng Ukraine đã chịu thương vong và mất nhiều khí tài hạng nặng trong nỗ lực đột phá phòng tuyến Nga ở miền đông những ngày qua, trong số những khí tài Ukraine bị phá hủy có xe thiết giáp kháng mìn MRAP do Mỹ viện trợ.

Lầu Năm Góc cũng chỉ ra quân đội Nga sử dụng chiến thuật mới với UAV vũ trang, trang bị hệ thống tác chiến điện tử Vitebsk-25 để gây nhiễu và chiến thuật tấn công bầy đàn của UAV tự sát trong quá trình tác chiến, gây khó khăn lớn cho cuộc tiến công của quân đội Ukraine.

Theo Pravda, các chuyên gia Mỹ cũng chỉ ra rằng, hệ thống Vitebsk-25 của Nga có thể gây nhiễu cực mạnh bằng cả hai chế độ thụ động và chủ động đối với radar của tên lửa đang bay tới, khiến việc đánh chặn tên lửa của Ukraine thất bại và rất khó tìm ra cách đối phó.

Còn các chuyên gia Anh cũng chỉ ra chiến thuật mới của quân đội Nga, đó là tận dụng triệt để khả năng tấn công tầm xa của trực thăng vũ trang, phát động tấn công xe tăng Ukraine từ ngoài tầm bảo vệ của những hệ thống phòng không.

Đánh giá tình hình giao tranh dựa trên những hình ảnh được cả hai bên công bố, có thể thấy rất nhiều xe tăng và xe bọc thép đã bị phá hủy trong mỗi cuộc tấn công của Ukraine, dẫn đến khả năng tấn công giảm mạnh.

Chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine rơi vào thế bị động - 2

Trực thăng tấn công Ka-52 phóng rocket (Ảnh: Defensenews).

Quân đội Nga thực hiện nhất thể hóa chiến trường

Quân đội Nga đã xây dựng một mạng lưới trinh sát thống nhất từ mặt đất, trên không và cả trên vũ trụ và sau đó thực hiện các cuộc tấn công phối hợp theo lớp.

Trước hết Quân đội Nga dựa vào UAV trinh sát Orlan-10 và Outpost-R, kết hợp với trinh sát vệ tinh và tình báo mặt đất để hình thành mạng lưới trinh sát.

Chỉ huy Quân đội Nga đã dựa vào thông tin từ mạng lưới này, để ra mệnh lệnh chiến đấu, đồng thời nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các sở chỉ huy mặt đất, trực thăng vũ trang, UAV và các trận địa pháo binh, súng cối… tạo thành một nền tảng thống nhất (nhất thể hóa).

Khi lực lượng trinh sát mặt đất, trên không phát hiện mục tiêu xe tăng, xe bọc thép đối phương, quân đội Nga đã sử dụng trực thăng vũ trang, UAV tự sát và hệ thống vũ khí khác nhau để thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhiều cấp độ. Phương pháp tấn công phân tầng và phối hợp này khiến xe tăng và xe bọc thép của Ukraine không có nơi nào để ẩn nấp.

Quân đội Ukraine mặc dù đã đầu tư một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép cho các hoạt động phản công, nhưng chúng đều trở thành mục tiêu sống, chịu tổn thất nặng nề và hiệu quả tấn công khó được đảm bảo.

Chiến thuật mới của Nga, đã khiến chỉ huy quân đội Ukraine buộc phải tuyên bố tạm ngừng tấn công và lên kế hoạch điều chỉnh chiến thuật.

Do chưa có cách nào đối phó với chiến thuật mới của quân đội Nga, nên quân đội Ukraine đã chịu quá nhiều tổn thất trong cuộc tấn công, và hiệu quả của cuộc tấn công rất hạn chế; điều này khiến cho cuộc tấn công của quân đội Ukraine không bền vững.

Chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine rơi vào thế bị động - 3

Lính Ukraine sửa chữa xe tăng gần Kreminna ngày 12/1 (Ảnh: AFP).

Theo BBC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng, cuộc tấn công của Ukraine kém hiệu quả hơn mong đợi. Phía Ukraine nhấn mạnh rằng, sau khi tạm dừng phản công, họ chủ yếu là điều chỉnh chiến thuật và tìm ra những cách thức mới, để đối phó với chiến thuật mới của quân đội Nga.

Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục cuộc phản công sau khi tìm ra chiến thuật phù hợp, để tránh tổn thất lớn trên chiến trường. Như vậy dự đoán cuộc phản công của Ukraine là vẫn tiếp tục khó khăn.

Theo trang Top War, tài liệu được công bố tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, từ ngày 8-26/6, có 41 chiếc xe tăng Leopard 2 bị loại khỏi vòng chiến đấu vì nhiều lý do, 31 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley đã bị phá hủy.

Ngoài ra 7 chiếc xe thiết giáp Marder của Đức, 32 xe bọc thép chở quân M113 và 15 YPR-765 (phiên bản M113 sửa đổi của Hà Lan), 4 pháo tự hành PZH-2000 của Đức, 19 lựu pháo 155mm M777 và 40 xe bọc thép kháng mìn MRAP MaxxPro của Mỹ bị phá hủy.

Ukraine cũng tổn thất lớn về vũ khí kiểu Liên Xô, trong đó có 49 xe tăng T-72 và 90 xe chiến đấu bộ binh các loại.

Theo Sputnik, Ria Novosti, CNN, Pravda