1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến thuật gây sức ép của Nga ở trận địa Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã sử dụng hỏa lực ồ ạt để gây sức ép với lực lượng Ukraine tại thành phố Bakhmut trong trận chiến giành mặt trận miền Đông.

Chiến thuật gây sức ép của Nga ở trận địa Bakhmut - 1

Binh sĩ Nga lái xe tăng T-90M (Ảnh: Sputnik).

Các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut kể từ giữa tháng 1 sau khi kiểm soát thị trấn khai thác muối Soledar gần đó, nơi cách Bakhmut khoảng 15km về phía đông bắc.

Các binh sĩ Ukraine chiến đấu trong và xung quanh Bakhmut thừa nhận với Kyiv Independent rằng, chiến thuật của Nga rất hiệu quả. Lực lượng Nga xác định các vị trí của quân đội Ukraine, sử dụng hỏa lực ồ ạt để làm tiêu hao đối phương, sau đó tiến công bằng lực lượng bộ binh. Chiến thuật này dẫn đến những tổn thất nặng nề.

Vladyslav, một lính bộ binh Ukraine, cho biết lực lượng Nga thường xuất hiện theo nhóm khoảng 5 người vào ban đêm, tuy nhiên họ có vẻ lo ngại các màn cận chiến. Thay vào đó, Nga sử dụng hỏa lực ồ ạt để phá hủy các ngôi nhà, nơi lính Ukraine trú ẩn để theo dõi lực lượng Nga. Cuộc tấn công của Nga sẽ kéo dài cho đến khi lực lượng Ukraine phải rời khỏi vị trí để tìm nơi trú ẩn khác được bảo vệ tốt hơn.

"Họ (Nga) cũng đang chiến đấu một cách thông minh", Vladyslav nói.

Một số binh sĩ Ukraine được triển khai ở Bakhmut cho biết, lực lượng Nga được chia thành các nhóm nhỏ gồm khoảng 10 người và tiến hành các đợt tấn công khốc liệt. Các binh sĩ Ukraine nói rằng, lính đánh thuê Wagner có thể nằm trong các nhóm tấn công của Nga, nhưng rất khó phân biệt vì tất cả đều mặc giống nhau.

Theo Maksym, 33 tuổi, lính bộ binh thuộc Lữ đoàn tấn công số 5 của Ukraine, Nga cũng triển khai chiến thuật ở khu vực phía nam Bakhmut. Dựa vào các máy bay không người lái, Nga sẽ xác định vị trí của Ukraine trong khu vực. Sau đó, Nga sẽ bắn nhiều loạt súng cối và pháo, tiếp theo là các cuộc tấn công của bộ binh, nhằm bao vây các binh sĩ Ukraine.

Maksym cho biết, nếu máy bay không người lái không thể phát hiện ra các vị trí của Ukraine, Nga sẽ điều một vài binh sĩ đến nổ súng cho đến khi họ nghe thấy tiếng súng đáp trả.

Các chiến thuật của Nga đã tỏ ra hiệu quả và đẩy lùi đơn vị của Maksym tổng cộng 1,5km trong suốt tháng 2. Maksym cho biết đơn vị của anh đôi lúc phải di chuyển đến vị trí khác cách xa 100-300m, nhất là khi các đơn vị gần đó bắt đầu rút lui và tuyến phòng thủ bắt đầu sụp đổ.

Maksym nhận định, các vũ khí của Nga như súng cối và súng phóng lựu do Liên Xô thiết kế có thể không chính xác, nhưng là "vũ khí bộ binh rất hiệu quả" khi được sử dụng hàng loạt.

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, hôm 8/3 tuyên bố, các đơn vị của họ đã kiểm soát toàn bộ phía đông Bakhmut. Tuyên bố này phù hợp với đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ rằng, các lực lượng Ukraine đã hoàn tất việc rút khỏi khu vực này. ISW ước tính quân đội Nga và lực lượng Wagner hiện kiểm soát ít nhất 50% thành phố Bakhmut.

Chiến thuật gây sức ép của Nga ở trận địa Bakhmut - 2

Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Bloomberg).

Thành phố Bakhmut, với dân số khoảng 70.000 người trước khi xảy ra xung đột, đang phải hứng chịu cuộc giao tranh ác liệt nhất. Giới chức Nga nêu rõ, việc kiểm soát được thành phố công nghiệp này sẽ giúp Moscow có cơ hội tiến công tới các thành phố khác ở Ukraine. 

ISW dự báo nếu Bakhmut thất thủ, Nga có thể sẽ tiến công về phía tây dọc theo đường cao tốc tới thị trấn Kostyantynivka gần đó (cách Bakhmut khoảng 20km) và xa hơn về phía tây bắc tới Kramatorsk và Sloviansk - hai vùng trung tâm ở miền Đông Ukraine.

Làng Ivanivske, nằm trên đường cao tốc đến Kostyantynivka và chỉ cách Bakhmut 8km, là một trong những khu định cư mà lực lượng Ukraine đang củng cố. Một phó đại đội trưởng thuộc Lữ đoàn số 80 tiết lộ rằng các chiến hào đang được đào dọc theo đường cao tốc từ Ivanivske đến Kostyantynivka để ngăn chặn cuộc tiến công của Nga ở Ivanivske.

"Nếu Nga chiếm được Bakhmut, họ sẽ tiến xa hơn về phía nam, tới Ivanivske, sau đó tới Chasiv Yar và xa hơn về phía tây", chỉ huy Ukraine cho biết.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine