1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến thuật của Ukraine khi dùng tên lửa Mỹ bào mòn không lực Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine được cho là đã sử dụng các tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga, bao gồm các máy bay chiến đấu.

Chiến thuật của Ukraine khi dùng tên lửa Mỹ bào mòn không lực Nga - 1

Tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ (Ảnh: AFP).

Theo trang tin Kyiv Post, Ukraine đã tăng cường khả năng phòng không trong những tháng gần đây và tuyên bố bắn hạ 5 máy bay tấn công Su-25 của Nga trong khoảng 10 ngày.

Các vụ việc trên chủ yếu xảy ra ở những khu vực có chiến sự khốc liệt trên bộ, vì Su-25 phóng tên lửa tầm ngắn, không dẫn đường để tấn công mục tiêu, sau các cuộc tấn công của máy bay ném bom hạng nặng.

Các chuyên gia cho biết đây là loại máy bay chiến đấu uy lực từ thời Liên Xô, được thiết kế để chống lại một số cuộc tấn công bằng tên lửa và hỏa lực vũ khí nhỏ, khiến Su-25 trở thành một khí tài quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

"Các máy bay này không thể tấn công từ khoảng cách xa. Do đó, máy bay của đối phương phải bay đến gần hơn và kết quả là chúng tôi đã bắn rơi 5 máy bay trong 10 ngày qua", Oleksandr Shtupun, người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở mặt trận phía nam, nói với hãng tin UNIAN.

Theo Business Insider, đây là mức độ tổn thất máy bay chiến đấu chưa từng có kể từ những ngày đầu chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Mặc dù vậy, Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Quân đội Ukraine thường sử dụng các tên lửa phòng không vác vai như Grom của Ba Lan và Stinger của Mỹ để bảo vệ các vị trí tiền phương trước các cuộc tấn công của Su-25. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy kho tên lửa phòng không, đặc biệt là Stingers, đã giảm dần.

Ukraine đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ để bổ sung kho vũ khí phòng không và AIM-9 nằm trong danh sách này.

Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, đợt viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine "bao gồm đạn AIM-9 dành cho hệ thống phòng không mới mà Mỹ sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine". Đây là một phần của gói hỗ trợ quân sự trị giá 200 triệu USD.

Canada cũng thông báo sẽ cấp 43 tên lửa AIM-9 Sidewinder cho Ukraine vào tháng 5.

Theo Không quân Mỹ, AIM-9 Sidewinder "là tên lửa không đối không siêu âm, tầm nhiệt, không đối không được trang bị trên máy bay chiến đấu", "có đầu đạn nổ mạnh và hệ thống dẫn đường tầm nhiệt hồng ngoại".

Trong khi đó, Anh cũng cung cấp tên lửa không đối không AIM-132 ASRAAM tiên tiến cho Ukraine.

Các hệ thống tên lửa ATACMS mới được trang bị của Ukraine cũng tăng cường khả năng tấn công nhằm vào lực lượng không quân Nga. Tuần trước, Ukraine tuyên bố loại vũ khí này lần đầu tiên được sử dụng trong các cuộc tấn công vào hai sân bay của Nga ở Berdyansk và Lugansk.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết "nhiều khả năng" 9 trực thăng đã bị phá hủy tại Berdyansk và 5 chiếc khác bị hạ ở Lugansk. Ngoài ra, các kho đạn và các hệ thống vũ khí khác của Nga cũng bị phá hủy.

Mỹ xác nhận đã chuyển cho Ukraine tên lửa ATACMS có tầm tấn công 165km.

Ngoài ra, phía Ukraine cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận với Mỹ liên quan tới việc Washington có thể cung cấp tên lửa ATACMS phiên bản có tầm tấn công 300km. Động thái này, nếu xảy ra, có thể đe dọa tới hàng loạt cơ sở hạ tầng, tuyến vận tải hậu cần của Nga.

Mỹ đã cung cấp một số lượng hạn chế tên lửa đạn đạo tầm xa để hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận điều này trong một bài phát biểu vào tuần trước, đồng thời cảm ơn Mỹ vì đã tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Tổng thống Zelenskyy cho biết các tên lửa đã được sử dụng trên chiến trường và được thực hiện "rất chính xác", theo AP.

Theo Business Insider