1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 30/12: Kiev nhận ra "cái bẫy" của Nga ở Zaporizhia

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Theo nhà phân tích Yury Podolyaki, cuối cùng Ukraine cũng nhận ra "cái bẫy" của Nga ở Zaporizhia, đặc biệt là ở Rabotino,, Novoprokopovka và Verbovoe.

Chiến sự Ukraine 30/12: Kiev nhận ra cái bẫy của Nga ở Zaporizhia - 1

Xe tăng quân đội Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga tấn công Avdiivka, tiến về mọi hướng

Theo Rybar, lực lượng Moscow tiếp tục bao vây khu vực kiên cố Avdiivka, giao tranh dữ dội đang diễn ra gần Ocheretino và Novokalinovo, nơi các đơn vị của họ đã tiến vài trăm mét theo cả hai hướng trên một mặt trận rộng.

Hiện tại, lực lượng Nga đã tiến gần hơn đến khu nghỉ dưỡng Zarya, nơi mà Ukraine cũng đã biến thành một khu vực kiên cố. Tại than và hóa chất, Nga mở rộng quyền kiểm soát trong khu vực nhà nghỉ cuối tuần. Tình hình khó khăn vẫn còn ở Stepovoe, tại đây Kiev đang tiến hành phòng thủ tích cực, bao gồm cả việc sử dụng xe chiến đấu bộ binh Bradley, đồng thời đang tăng cường thêm nhân lực và xe bọc thép.

Kênh Geroman đưa tin, "ở bắc Stepovoy, quân Nga đã chiếm một phần vành đai rừng phía tây đường sắt. Sự tiến bộ trong khu vực rộng tới 850m đến độ sâu tới 380m", các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra trên hướng Novobakhmutovka - Ocheretino, Nga có chút tiến triển. Tại trung tâm đô thị Avdiivka, các binh sĩ Nga đã tiến lên bằng các trận chiến trong khu vực tư nhân ở phía nam thành phố.

"Bắc Avdiivka, Nga tiếp tục tấn công khu định cư Ivushka-2 ở hướng nam. Tiến công trên một khu vực rộng tới 370m và sâu tới 250m", nguồn tin Ukraine xác nhận.

Phía tây bắc Opytnye, các nhóm bộ binh nhỏ của Nga tiếp tục tấn công theo hướng khu vực kiên cố. Phía tây Kamenka thường xuyên có các cuộc tấn công về hướng mỏ đá.

Tại khu vực Nevelskoye và Pervomaiskoye, quân đội Nga đang tăng cường tấn công, có những thành công và giao tranh vẫn tiếp tục.

Bộ Tổng tham mưu  Ukraine trong báo cáo buổi tối 29/12 cho biết, quân đội Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công gần Stepovoy và Avdiivka và 10 cuộc tấn công khác gần Severny, Pervomaisky và Nevelsky, nhằm cố gắng cải thiện thế trận chiến thuật. Máy bay Nga đã thực hiện các cuộc không kích ở khu vực lân cận Alexandropol và Novobakhmutovka.

Chiến sự Ukraine 30/12: Kiev nhận ra cái bẫy của Nga ở Zaporizhia - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Avdiivka tính tới ngày 29/12. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu nâu và các mũi tên thể hiện hướng tấn công của họ. Ô màu vàng nhạt là nơi Nga mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: RVvoenkory).

Ukraine nhận ra "cái bẫy" của Nga ở Zaporizhia

Rybar đưa tin, theo hướng Zaporizhia, quân đội Nga đang đẩy lùi đội hình Kiev ở phía tây Rabotino, nơi những người điều khiển UAV phát hiện hoạt động của đối phương, sau đó chỉ thị mục tiêu cho pháo phản lực tập kích dữ dội. Ở phía bắc Verbovoe, các bên đang đấu pháo. Song song đó, Ukraine đã cố gắng tấn công nhưng không thành công.

Theo nhà phân tích Yury Podolyaki, cuối cùng Ukraine cũng chợt nhận ra rằng đây là một "cái bẫy" dành cho họ ở Rabotino - Verbovoe khi bình luận: "Tình hình phía tây Rabotino rất nghiêm trọng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra giữa Novoprokopovka và Verbovoe. Việc duy trì lãnh thổ giữa hai ngôi làng này là rất khó khăn vì nó trống trải và khó cung cấp đạn dược".

Những "thành công" trong cuộc phản công mùa hè của Ukraine thực chất chỉ là một cái bẫy chuột và việc giữ vững những phòng tuyến này trong mùa đông sẽ khiến họ phải chịu những tổn thất to lớn và vô nghĩa. Vì vậy, không loại trừ khả năng lực lượng Kiev có thể sẽ rút lui về vị trí ban đầu như trước ngày 4/6.

Ukraine thừa nhận Nga đã chiếm lại được 6,5km2 ở Rabotino, nơi lực lượng Kiev cố gắng phản công trong nhiều tháng với tổn thất lớn về binh sĩ và vũ khí trang bị hiện đại nhưng nay bị mất chỉ trong vài ngày.

Chiến sự Ukraine 30/12: Kiev nhận ra cái bẫy của Nga ở Zaporizhia - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Rabotino tính tới ngày 28/12. Trong đó , khu vực màu đỏ là nơi Nga mới giành lại quyền kiểm soát và các mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga (Ảnh: Pouletvolant3).

Các mặt trận khác tiếp tục giao tranh ác liệt

Kênh Rybar cho biết, không có thay đổi đáng kể nào trên chiến tuyến theo hướng Starobel. Tại khu vực Liman, các bên đang chiến đấu trong khu vực mỏm Torskoe và rừng Serebryansky, và gần Kupyansk, các đơn vị Nga sử dụng xe bọc thép đột phá vào các vị trí của Ukraine.

Theo hướng Soledar, giao tranh ác liệt đang diễn ra gần Khromovo, Ivanovskoe và Bogdanovka, nơi Nga đã giành được chỗ đứng sau khi chiếm một số trận địa của Ukraine. Ngoài ra, ở phía nam Bakhmut, có thông tin cho rằng quân đội Nga đang tiến gần Andriivka trong khu vực đường ray và ở sườn phía bắc về phía Chasov Yar.

Theo hướng Nam Donetsk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Ugledar và ngoại ô phía nam Novomikhailovka, nơi quân đội Nga đang tấn công bằng tên lửa dẫn đường Izdeliye-305 tại các điểm triển khai tạm thời của Ukraine trong khu vực này, đồng thời sử dụng UAV Lancet tiêu diệt thiết bị và nhân lực của đối phương.

Theo hướng Kherson, tình hình không có những thay đổi đáng kể: các trận chiến giành vị trí vẫn đang diễn ra ở Krynki. Trong khi Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc đổ bộ ở bờ trái của khu vực thì ở bờ phải sông Dnieper, một radar đa chức năng TRML-4D của Đức đã bị trúng đạn.

ISW: Nga sẽ tiếp tục tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ lưu ý, Nga sẽ không dừng lại và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, như đã xảy ra ngày 29/12.

Sáng 29/12, quân đội Nga đã thực hiện loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất vào Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu.

Báo cáo lưu ý rằng loạt cuộc tấn công do lực lượng Nga thực hiện vào ngày 29/12 dường như là đỉnh cao của nhiều tháng thử nghiệm của Nga với những sự kết hợp khác nhau giữa máy bay không người lái và tên lửa, cũng như nỗ lực thử nghiệm hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong vài tháng qua, lực lượng Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái với quy mô khác nhau, sử dụng nhiều tổ hợp máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Các chuyên gia lưu ý rằng Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cố gắng làm suy yếu tinh thần của Ukraine và khả năng của Kiev trong việc duy trì các nỗ lực quân sự đáp trả Moscow.

Chiến sự ác liệt xung quanh Robotino

Ukrainska Pravda đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) báo cáo rằng các trận chiến giành vị trí vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh Rabotino và giữa Novoprokopovka và Verbovoe.

Bản đánh giá lưu ý rằng quân đội Nga tiếp tục nỗ lực giành lại các vị trí đã mất trước đó ở khu vực phía tây Zaporizhia vào ngày 29/12, nhưng không có thay đổi nào được xác nhận về tiền tuyến trong khu vực.

Một blogger người Nga cho rằng quân đội Nga đã tiến 2km về phía đông Novoprokopovka (phía nam Rabotino), mặc dù ISW không có bằng chứng trực quan về cuộc tiến công này.

Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashovets lưu ý rằng các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù số 7 và 76 của Nga đã giành lại được các vị trí đã mất trong khu vực trong hai đến ba ngày qua và đẩy quân Kiev ra khỏi một số vị trí ở phía bắc và phía tây Verbovoe (phía đông Robotino).

Các nguồn tin của Nga và Ukraine cho biết các trận chiến vị trí vẫn tiếp tục diễn ra dọc theo tuyến Kopani - Rabotino - Novoprokopovka - Verbovoe, đặc biệt là xung quanh Rabotino và giữa Novoprokopovka và Verbovoe.

Cuộc không kích lớn nhất của Nga vào Ukraine

Guardian đưa tin, Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine vào ngày29/12, nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực bằng 158 tên lửa và UAV.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đây là "vụ tấn công lớn nhất". Không quân Ukrainexác nhận đây là "cuộc tập kích đường không lớn nhất".

Kiev tuyên bố đã bắn rơi 114 trong số 158 tên lửa và UAV của Moscow. Trong số các mục tiêu bị bắn hạ có 27 UAV tấn công kiểu Shahed của Nga và 87 tên lửa hành trình.

Chiến sự Ukraine 30/12: Kiev nhận ra cái bẫy của Nga ở Zaporizhia - 4

Khói bốc cao ở thủ đô Kiev của Ukraine sau đợt tấn công của Nga vào sáng thứ Sáu 29/12 (Ảnh: Kyiv Post).

Tổng cộng, Nga đã phóng 36 UAV, ít nhất 90 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55, 8 tên lửa hành trình Kh-22/Kh-32, 14 tên lửa đạn đạo S-300/S-400/Iskander, 5 tên lửa đạn đạo Kinzhal, 4 tên lửa chống radar và 1 tên lửa hành trình Kh-59.

"Nga đã chiến đấu với hầu hết mọi thứ họ có trong kho vũ khí của mình", ông Zelensky viết trên Telegram vào buổi sáng sau vụ tấn công.

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Yurii Ihnat cho biết trên sóng rằng một cuộc tấn công quy mô như thế này "đã không được chứng kiến trong một thời gian dài".

Trong bài phát biểu buổi tối 29/12, ông Zelensky nói rằng lực lượng phòng không Ukraine "ngày hôm nay đã làm được rất nhiều điều, vì Nga đã cố tình vượt qua hệ thống phòng thủ của chúng tôi... Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng không của mình và nỗ lực đẩy xung đột trở lại nơi nó xuất phát - lãnh thổ của Nga".

Hé lộ số thương vong của hải quân Nga trên tàu Novocherkassk

Ukrainska Pravda đưa tin,  các nhà hoạt động kháng chiến trên mạng đã tiếp cận được một lá thư xác nhận 74 thủy thủ Nga đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương trên tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga mà Ukraine đã phá hủy vào ngày 26/12.

Trong thư, Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evmenov đề xuất tổ chức tang lễ tại thành phố Novocherkassk liên quan đến cái chết của 74 binh sĩ Nga. Bức thư bị chặn nhờ sự kiểm soát hộp thư của Ksenia Goncharova (Shachin), một nhà tuyên truyền của dự án truyền hình "OURS" trên kênh Russia 1.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ông Zelensky bất ngờ tới "điểm nóng" Avdiivka

Kyiv Independent đưa tin, ngày 29/12, Tổng thống Zelensky đã đến thăm các vị trí của lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 ở Avdiivka trong bối cảnh Nga đang cố gắng siết chặt vòng vây tại thành phố miền đông chỉ cách thủ phủ Donetsk vài km.

Chỉ huy lữ đoàn đã thông báo tóm tắt cho ông về tình hình hoạt động trên chiến trường và tình trạng các hoạt động phòng thủ.

Chiến sự Ukraine 30/12: Kiev nhận ra cái bẫy của Nga ở Zaporizhia - 5

Tổng thống Ukraine Zelensky tới thăm thành phố tiền tuyến Avdiivka ngày 29/12 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống cũng thảo luận với các binh sĩ về những nhu cầu cấp thiết nhất của họ, bao gồm bổ sung nhân sự và thiết bị tác chiến điện tử.

Ông Zelensky cũng trao tặng các giải thưởng cấp nhà nước cho các binh sĩ và cảm ơn họ vì sự phục vụ của họ.

Ông Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ giúp đỡ Kiev sau hàng loạt cuộc tấn công của Nga

European Pravda đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden, bình luận về vụ Nga tấn công dữ dội vào Ukraine xảy ra rạng sáng 29/12, lưu ý Quốc hội cần phê duyệt hỗ trợ bổ sung cho Kiev càng nhanh càng tốt.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh vụ tấn công của Nga là "lời nhắc nhở rõ ràng với thế giới rằng sau gần hai năm diễn ra cuộc xung đột, mục tiêu của ông Putin vẫn không thay đổi: ông ấy tìm cách hạ gục Ukraine và khuất phục người dân nước này".

"Ông ấy phải bị ngăn chặn", Tổng thống Biden nhấn mạnh và nói thêm, "trừ khi Quốc hội có hành động khẩn cấp trong năm mới, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục gửi vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng mà Ukraine cần để bảo vệ người dân của mình. Quốc hội phải đẩy mạnh và hành động ngay lập tức".

Tên lửa Nga có khả năng đã bay vào không phận Ba Lan

Hãng truyền thông Ba Lan RMF24 đưa tin, Wieslaw Kukula, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, một tên lửa của Nga có khả năng đã bay vào không phận Ba Lan trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine vào sáng sớm ngày 29/12.

"Mọi thứ cho thấy một tên lửa của Nga đã đi vào không phận Ba Lan", ông Kukula nói với các phóng viên. "Chúng tôi đã có xác nhận của radar quốc gia và đồng minh về điều này".

Ông Kukula nói thêm: "Chúng tôi đã cử các nhóm xác minh đường bay của tên lửa đã được xác nhận để xem liệu có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào hay không".

Trước đó cùng ngày, có tin Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia sau khi Bộ Tư lệnh Tác chiến của quân đội Ba Lan cho biết một vật thể không xác định đã xâm nhập không phận Ba Lan.

Theo hãng truyền thông Ba Lan RMF24, các nhân chứng đã nhìn thấy vật thể "di chuyển với tốc độ rất nhanh" phía trên ngôi làng Dolhobyczow ở Lublin Voivodeship, cách biên giới Ukraine chưa đầy 5 km.

Tướng Maciej Klisz, chỉ huy tác chiến của quân đội Ba Lan, cho biết tên lửa có thể bay trong không phận nước này chưa đầy 3 phút và sau đó quay trở lại Ukraine.

"Toàn bộ đường bay qua lãnh thổ Ba Lan đang được theo dõi", Klisz nói trong cuộc họp báo, được trích dẫn bởi Reuters. "Hiện tại, kịch bản mà tôi khuyến nghị là tên lửa đã rời khỏi không phận Ba Lan".

Theo Reuters, Guardian, European Pravda, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Rybar, Geroman
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine