1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện "Avdiivka thứ hai" ngày một rõ

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ở tây Bakhmut, sau khi hạ gục loạt cứ điểm ngoại vi ở Chasov Yar, lực lượng Nga hình thành 2 gọng kìm để tấn công thành phố này. Ukraine đang đứng trước nguy cơ xuất hiện một "Avdiivka thứ hai".

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 1

Chiến sự Ukraine đã bước sang năm thứ 3 và ngày càng ác liệt hơn, gây ra những hậu quả nặng nề cho cả hai bên (Ảnh minh họa: Skynews).

Bị bao vây, Ukraine rút khỏi Berdychi ở tây Avdiivka

Các kênh Suriyakmaps, Ayden đồng loạt đưa tin, trước nguy cơ bị bao vây, nhóm quân Ukraine cố thủ tại Berdychi đã buộc phải rút khỏi phần phía đông và bắc ngôi làng để tránh bị tiêu diệt toàn bộ. 

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ở Berdychi, tây Avdiivka ngày 28/3. Trong đó Nga kiểm soát phần màu hồng, các vùng màu xanh nhạt là nơi lực lượng Moscow mới giành được và khu màu tím là khu vực Kiev vừa rút chạy (Ảnh: Ayden).

Lực lượng Kiev được cho là đã rút về phía bờ tây con sông Durna để lợi dụng chướng ngại vật tự nhiên này hòng ngăn chặn bước tiến của đối phương.

Kênh Rybar cho biết, cũng tại khu vực Avdiivka, từ Orlivka, quân Nga mở cuộc tấn công vào các vị trí đối phương ở ngoại ô phía nam Semenovka. Sau một đợt pháo kích, đội hình Ukraine cố gắng phản công nhưng bị đẩy lùi về vị trí ban đầu.

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 28/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên nét đứt màu xanh là hướng lực lượng Kiev rút lui khỏi Berdychi (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine đứng trước nguy cơ thất thủ ở Novomikhailovka

Kênh Rybar cho biết, ở khu vực Ugledar, lực lượng Moscow đã nắm quyền kiểm soát Cung Văn hóa và trường học ở Novomikhailovka. Các cuộc chiến giành trụ sở chính quyền khu vực đang diễn ra ở đây. Hiện nay, các phân đội tiền phương Nga tập hợp lại ở trung tâm làng trên đường Lênin.

Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Nga tổ chức nhiều mũi tiến công cùng lúc, từ hai cánh bắc - nam và trung tâm, đẩy đối phương vào tình thế khó khăn, mất dần từng vị trí phòng thủ. Nếu không được tăng viện, rất có thể lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút lui trong vài ngày tới.

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Novomikhailovka theo hướng Ugledar ngày 28/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và những vị trí cắm cờ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Nguy cơ xuất hiện "Avdiivka thứ hai" trở nên ngày một rõ ràng

Tại vùng Bakhmut, Nga đã nắm quyền kiểm soát phần trung tâm khu định cư Bogdanovka, trong khi Ukriane duy trì quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía nam. Các trận chiến giành vị trí tiếp tục diễn ra trên các hướng tiếp cận Chasov Yar và ở Kleshchiivka.

Kênh Readovka cho biết, theo hướng Bakhmut, Bộ chỉ huy Nga đã đặt cược đúng đắn vào sự cần thiết phải tấn công Chasov Yar từ hai bên sườn. Tại Kleshchiivka và Krasnoye (Ivanovsky), các trận tấn công tích cực diễn ra ác liệt và Nga chú trọng ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine tiến hành một cuộc phản công nhằm duy trì quyền kiểm soát hệ thống phòng thủ bên ngoài của thành phố.

Ở Bogdanovka, Ukraine đã cạn kiệt mọi phương án phòng thủ và chuẩn bị từ bỏ vị trí của mình. Những đơn vị sống sót sẽ chạy về Kalinovka để tập trung lực lượng. Từ đó, họ sẽ cố gắng ngăn chặn các đơn vị Nga tiếp cận vùng ngoại ô phía bắc Chasov Yar.

Sắp tới, Nga sẽ tập trung vào việc loại bỏ hệ thống phòng thủ trên vành đai ngoại vi Chasov Yar ở khu vực Kalinovka, Bogdanovka, Krasnoe và Kleshchiivka, nơi đã buộc đối phương phải chuyển lực lượng dự bị tinh nhuệ tới chi viện. Mối đe dọa lớn đối với Kiev là nguy cơ xuất hiện một "Avdiivka thứ hai" trở nên ngày một rõ ràng.

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Bakhmut ngày 28/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, các mũi tên xanh là hướng Kiev phản công hoặc rút lui (Ảnh: Readovka).

Kênh Suriyakmaps đánh giá, trong ba ngày qua, quân đội Nga đã chiếm được các chiến hào đầu tiên ở phía đông khu vực Kanal của Chasov Yar. Các mũi xung kích tiên phong của Nga chỉ còn cách ngoại vi thành phố từ 500 đến 800m.

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut gần Chasov Yar ngày 28/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Suriyakmaps).

Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Zaporizhia

Kênh Rybar đưa tin, tại vùng Zaporizhia, các cuộc đụng độ xảy ra tại phòng tuyến Rabotine - Verbove. Bộ chỉ huy Ukraine tái triển khai các lực lượng đã rút trước đó để phục hồi trở lại tiền tuyến, đồng thời tấn công dồn dập khu vực bằng máy bay không người lái FPV. Bên cạnh đó, lực lượng Kiev tăng cường củng cố các tuyến phòng thủ ở Orekhov.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tập trung tấn công Novopavovsky

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 48 cuộc xung đột diễn ra trên mặt trận, đối phương phóng 4 tên lửa, thực hiện 77 đợt không kích và 53 đợt tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay Ukraine tấn công vào 14 khu vực tập trung nhân lực - vũ khí trang bị của đối phương. Ngoài ra, một tên lửa dẫn đường đã bị phòng không Ukraine phá hủy. Các đơn vị tên lửa đã phá hủy 4 điểm kiểm soát, 4 hệ thống phòng không, 2 khẩu pháo và 1 đoàn tàu chở đạn của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk (Marinka) và Orekhov. Tại Kupyansk, Nga không tấn công, trong khi ở Kherson, chỉ có một đợt xung phong vào 1 trận vào các vị trí của Ukraine bên tả ngạn sông Dnieper.

Ukraine không thể thắng nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thua nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ hay không, ông Zelensky trả lời rằng: "Đó là sự thật. Chúng tôi đang thua. Không phải trong một ngày. Tất nhiên, chúng tôi sẽ mất một số lãnh thổ của mình... Đối với chúng tôi đây sẽ là một thách thức lớn, làm thế nào để giành lại tất cả sau này. Đối với chúng tôi đây là những hy sinh lớn lao".

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Ngoài ra, theo ông Zelensky, Ukraine thực sự cần phòng không của Mỹ. Ông lưu ý rằng hiện nay tất cả các hệ thống phòng không mà Ukraine có đều được đưa từ châu Âu.

Tổng thống lưu ý, Mỹ có hệ thống phòng không Patriot, và nếu Kiev có 5-7 hệ thống như vậy "sẽ bảo vệ các nền tảng công nghiệp ở Ukraine".

Ông nói thêm rằng 75-80% hỗ trợ tài chính của Mỹ vẫn ở trong nước, bởi vì tất cả vũ khí đều được sở hữu hoặc sản xuất ở đó.

Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky nói rằng lực lượng Nga có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, dự kiến vào khoảng cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Tuy nhiên, ông không cho biết mình đang nói về hướng nào.

CBS News, trong phần mô tả cuộc phỏng vấn, trích dẫn lời của Tổng thống Ukraine, lưu ý rằng "quân đội Ukraine vẫn chưa sẵn sàng để phòng thủ trước một cuộc tấn công lớn khác của Nga, dự kiến trong những tháng tới". Đồng thời, bản thân ông Zelensky không nói trong video rằng quân đội Ukraine chưa sẵn sàng chống chọi với một cuộc tấn công mới của Nga.

Tướng Ukraine và Mỹ thảo luận về việc tăng cường bảo vệ

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexandr Syrsky đã điện đàm và thảo luận với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Charles Brown, về nhu cầu của các lực lượng vũ trang Ukraine trong những tháng tới.

Ông Syrsky nói: "Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi đã thảo luận về nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong những tháng tới, các vấn đề về sự hỗ trợ cần thiết của Mỹ cho Ukraine, đặc biệt là về việc tăng cường bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom của Nga, phát triển các công trình phòng thủ, đồng thời phân tích một số vấn đề chiến lược cho triển vọng năm 2024".

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 8

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexandr Syrsky (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Charles Brown (Ảnh: UP)

Ukraine có thể nhận 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 4

Báo Corriere della Sera của Ý, trích dẫn nguồn riêng cho biết, các quốc gia tham gia sáng kiến của Cộng hòa Séc mua đạn pháo cho Ukraine bên ngoài châu Âu đã ký một thỏa thuận theo đó Kiev sẽ nhận được 1 triệu quả đạn pháo, nhiều hơn dự kiến.

Ban đầu, theo kế hoạch, các nhà tài trợ sẽ mua 800.000 quả đạn pháo: 500.000 cho cỡ nòng lớn nhất 155mm và 300.000 cho loại 122mm, nhưng các quan chức Séc đã tìm thấy nguồn cung cấp thêm 200.000 quả đạn.

Corriere della Sera viết: "Không biết công ty nào là nhà cung cấp, mặc dù có tin đồn hướng đến Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cả Nam Phi".

Ngoài ra, theo báo trên, Ukraine có thể nhận được lô hàng đạn đầu tiên không phải vào tháng 6, như chính phủ Séc đã tuyên bố trước đó, mà là vào tháng 4.

Tổng cộng có 15 quốc gia đã tham gia sáng kiến của Séc, đặc biệt là Đức, Pháp, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Bỉ, Ba Lan và Canada. Không phải tất cả họ đều công bố chính xác số tiền đã đóng góp để mua đạn.

Cộng hòa Séc dẫn đầu sáng kiến cung cấp cho Ukraine ít nhất 800.000 quả đạn, con số này có khả năng tăng lên 1,5 triệu.

Kiev bác bỏ thông tin Nga chuẩn bị tấn công Kharkov

Kyiv Independent đưa tin, Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine đã bác bỏ các báo cáo ngày 28/3 về việc Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Kharkov, nói rằng Moscow hiện "không có đủ nguồn lực" cho một hoạt động như vậy.

Tuyên bố này được đưa ra hai ngày sau khi hãng truyền thông độc lập Meduza của Nga dẫn các nguồn tin giấu tên thân cận với Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc việc cố gắng tấn công Kharkov và "dần dần kết thúc" cuộc xung đột sau đó.

Các nguồn tin cho biết họ không có thông tin về việc liệu quyết định như vậy đã được đưa ra hay chưa.

Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở phía đông bắc đất nước, chỉ cách biên giới Nga khoảng 30km. 

Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng 3 cho biết Kharkov vẫn chưa đủ an toàn để người dân quay trở lại thành phố.

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 9

Bản đồ chiến sự Ukraine. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, Kharkov nằm tại vị trí khoanh tròn đỏ ở góc trên bên phải (Ảnh: Military Summary).

An ninh được tăng cường ở Kiev sau các cuộc tấn công tên lửa

Kyiv Independent đưa tin, ông Serhii Popko, người đứng đầu Cơ quan quân quản Thành phố Kiev, cho biết trong một thông điệp đăng trên Telegram ngày 28/3 rằng, các biện pháp an ninh ở Kiev sẽ được thắt chặt sau một số cuộc tấn công tên lửa gần đây của Nga vào thành phố và làm gia tăng nguy cơ bị những kẻ phá hoại xâm nhập.

Ông Popko cho biết, quyết định này được đưa ra tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng Kiev do Nga sử dụng tên lửa tấn công tốc độ cao, đánh trúng mục tiêu chỉ vài phút sau khi khai hỏa.

Nga đã sử dụng tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon mới trong một số cuộc tấn công gần đây vào Kiev. Trong cuộc tấn công vào thủ đô vào ngày 25/3, người ta nghe thấy tiếng nổ chỉ vài giây sau khi còi báo động không kích bắt đầu, khiến người dân Kiev hầu như không có thời gian để đến nơi trú ẩn.

Ông Popko đề nghị người dân Kyivans nên "giữ bình tĩnh" và "không hoảng sợ".

"Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng Kiev và người dân ở đây được bảo vệ tốt", Popko kết luận và nhắc nhở người dân thủ đô "tuân theo các quy tắc an toàn và không bỏ qua các cảnh báo về cuộc không kích. Hãy tự bảo trọng".

Đức giao đạn dược, UAV và xe bọc thép cho Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Chính phủ Đức ngày 28/3 cho biết Berlin đã chuyển lô hàng viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine, bao gồm xe bọc thép, đạn dược và máy bay không người lái cùng các vật tư, máy móc khác.

Trong đợt viện trợ mới nhất, Berlin đã cung cấp cho Ukraine 5 xe bọc thép sửa chữa và phục hồi Warthog, 9 xe bọc thép chỉ huy Warthog, một xe công binh bọc thép Dachs, đạn cho xe tăng Leopard, 18.000 quả đạn pháo 155mm từ kho dự trữ, 24.000 viên đạn 40mm, đạn dược và 2.056 vũ khí chống tăng RGW 90 Matador.

Chiến sự Ukraine 29/3: Nguy cơ xuất hiện Avdiivka thứ hai ngày một rõ - 10

Xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine triển khai ở tỉnh Zaporizhia hôm 15/6/2023 (Ảnh: Spiegel).

Đức cũng gửi cho Ukraine 14 UAV Vector và 30 UAV trinh sát RQ-35 Heidrun, cảm biến chống máy bay không người lái và thiết bị gây nhiễu, 6 xe tăng rà phá bom mìn Wisent, 1 xe cứu hộ bọc thép Bergepanzer, 6 xe chở dầu Zetros, hệ thống giám sát Satcom, 70 súng phóng lựu GMG, 9 chiếc máy rà phá mìn, áo poncho, lưới ngụy trang và 2 máy phát điện khẩn cấp.

Berlin cũng cập nhật danh sách vật tư quân sự trong tương lai, bổ sung thêm tên lửa Patriot và 20 xe chiến đấu bộ binh Marder.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố gói viện trợ mới trị giá 500 triệu euro (khoảng 540 triệu USD) vào đầu tháng 3, bao gồm 10.000 quả đạn pháo từ kho quân đội, 100 xe bọc thép cho bộ binh và 100 xe hậu cần.

Đức đã trở thành một trong những nhà tài trợ quân sự hàng đầu cho Ukraine, chỉ đứng sau Mỹ. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức đã cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ quân sự 17,7 tỷ euro (khoảng 19 tỷ USD) tính đến tháng 1.

Theo CBS News, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Rybar, Readovka, Ayden
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine