1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga đã kích hoạt vòng xoay khổng lồ dọc chiến tuyến

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Các nguồn tin phương Tây cho biết người Nga đã tập hợp một đội quân gồm 200.000 binh sĩ cho chiến dịch mùa xuân và một chiến dịch tấn công mới. Vòng xoay khổng lồ đã được kích hoạt.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga đã kích hoạt vòng xoay khổng lồ dọc chiến tuyến - 1

Chiến sự Ukraine ngày càng sôi động, đặc biệt là sau khi Avdiivka sụp đổ (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga kích hoạt vòng xoay khổng lồ để đánh sập toàn bộ tiền tuyến

Kênh Military Summary nhận xét, lực lượng Moscow đã định dạng lại hoàn toàn hoạt động quân sự đặc biệt. Cấu hình mới cho phép chúng tôi đưa ra kết luận về kế hoạch tương lai của Nga.

Dường như Ukraine đang rơi vào vòng xoay khổng lồ đã được kích hoạt của đối phương. Mọi thứ đang hướng tới sự sụp đổ của toàn bộ chiến tuyến và nguy cơ thất bại dây chuyền dần lộ rõ.

Các nguồn tin phương Tây cho biết người Nga đã tập hợp một đội quân gồm 200.000 binh sĩ cho chiến dịch mùa xuân và một chiến dịch tấn công mới. Lực lượng chính của Nga tập trung ở các hướng Kupyansk, Nam Donetsk và Zaporizhia. Chưa rõ hướng tấn công chính của Nga sẽ ở đâu vì mọi nơi đều có thể, khắp chiến tuyến đều đang rầm rập chuyển động.

Theo CNN, Nga đang tập trung "số lượng binh sĩ khổng lồ" gần tiền tuyến ở khu vực Zaporizhia, áp sát những nơi mà Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Một lực lượng gồm 50 nghìn lính Nga đã sẵn sàng nổ súng.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga đã kích hoạt vòng xoay khổng lồ dọc chiến tuyến - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine dọc theo tiền tuyến tính đến ngày 19/2. Trong đó, ảnh nhỏ là chân dung tướng Andrey Mordvichev - Tư lệnh Quân khu Trung tâm, kiêm Tư lệnh cụm quân Trung tâm của Nga. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ là hướng phát triển mạnh nhất của họ từ Donetsk (Ảnh: Military Summary).

Donetsk bắt đầu nóng hơn

Kênh Suriyakmaps đưa tin, ở tây nam vùng Donetsk, lực lượng Nga tiến về phía tây và tây nam Novodonets'ke, giành quyền kiểm soát các vị trí trước đây đã bị mất trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine.

Trong khi đó tây nam thành phố Donetsk, sau những bước tiến gần đây ở ngoại ô phía đông Pobeda, Nga đã nắm quyền kiểm soát các trang trại phía đông và tiến vào trung tâm, các cuộc đụng độ với lực lượng Ukraine đang diễn ra ác liệt.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga đã kích hoạt vòng xoay khổng lồ dọc chiến tuyến - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây nam Donetsk tính đến ngày 19/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, mũi tên xanh là hướng phản kích của Kiev (Ảnh: Suriyakmaps).

Kênh Rybar đưa tin, trên hướng Nam Donetsk, Nga đang tiến về hướng Yuzhnodonetsk nhằm thu hút lực lượng Ukraine tới khu vực này để vừa giảm bớt áp lực cho nhóm Nga đang tiến về Georgievka và Kurakhovo, vừa làm gián đoạn sự gắn kết của các đội hình Ukraine ở phía đông bắc Vuhledar về lâu dài.

Ở sườn phía bắc, các đơn vị của Sư đoàn 20 Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía đông Pobeda sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, giành quyền kiểm soát một phần ngôi làng nằm ở phía đông nam đường cao tốc O0532.

Các nhóm xung kích tiến lên với sự hỗ trợ của xe tăng và hệ thống súng phun lửa hạng nặng.

Ukraine đang duy trì áp lực và cố gắng đẩy Nga ra khỏi trang trại khi tiến hành các cuộc phản công tích cực từ Konstantinovka, một trung tâm phòng thủ chính của Ukraine trên hướng Yuzhnodonetsk. Xe tăng cũng tham gia, với ít nhất một chiếc Leopard do Đức sản xuất được cho là đã bị Nga tiêu diệt.

Tại Novomikhailovka, Nga đã chiếm được 1/4 ngôi làng và đang tiến về trung tâm, nhằm vào các tòa nhà hành chính nơi đối phương cố thủ.

Ở phía nam, từ Sladkoye, những nỗ lực không ngừng đang được thực hiện để tiến về phía Vodyanoye và đường Vuhledar - Kostyantynivka. Nếu Nga chiếm được ngã tư, họ sẽ cắt đứt một trong những đường liên lạc chủ chốt của cụm lực lượng Ukraine theo hướng Yuzhnodonetsk.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga đã kích hoạt vòng xoay khổng lồ dọc chiến tuyến - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại nam Donetsk tính đến ngày 20/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và những khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Rybar).

Tại Zaporizhia, Nga tiến về phía tây Robotine đến những khu vực đầu tiên của thị trấn. Pháo binh Nga tiếp tục nã đạn vào các chiến hào phía nam, Ukraine vẫn đang kiểm soát một số vị trí ở đó. Hơn nữa, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra ở phía tây bắc Robotine và phía tây Verbove.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga đã kích hoạt vòng xoay khổng lồ dọc chiến tuyến - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Zaporizhia tính đến ngày 18/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát còn mũi tên xanh là hướng phản kích của Kiev (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga bị đẩy lùi gần Lastochkino ở Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 19/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, trong suốt 24 giờ qua, 70 cuộc đụng độ đã diễn ra dọc chiến tuyến, Nga đã phóng 4 tên lửa, thực hiện 52 cuộc không kích và 72 cuộc tập kích bằng pháo - tên lửa phóng loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Novopavlovsk và Zaporizhia cũng như tại Kherson.

Báo cáo có đoạn: "Cũng ở hướng đông, Ukraine đã tiêu diệt hai máy bay đối phương: 1 Su-34 và 1 Su-35S. Các đơn vị của lực lượng tên lửa đã tấn công 1 chốt kiểm soát, 4 kho đạn và 5 trận địa pháo Nga".

Một số đơn vị của Lữ đoàn xung kích số 3 bị "bao vây hoàn toàn" ở Avdiivka nhưng đã trốn thoát

Kyiv Independent đưa tin, Lữ đoàn phó Maksym Zhorin nói, một số đơn vị thuộc Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine đã "bị bao vây hoàn toàn" tại thành phố Avdiivka nhưng đã trốn thoát trước khi lực lượng Nga chiếm hoàn toàn thành phố này.

Nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát chỉ vài km, Avdiivka đã chống lại lực lượng Nga kể từ năm 2014.

Thành phố này đã bị tấn công dữ dội kể từ tháng 10/2023, đỉnh điểm là việc Nga chiếm được Avdiivka vào ngày 17/2.

Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky tuyên bố rút lui "để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng cũng như sức khỏe của các binh sĩ", nhưng có thông tin cho rằng cuộc rút lui không được thực hiện suôn sẻ.

Sĩ quan Zhorin nói rằng bất chấp báo cáo từ các kênh Telegram của Nga, không có chiến binh nào của Lữ đoàn xung kích số 3 còn kẹt lại ở Avdiivka.

Ông Zelensky: Nga đang giành lợi thế do sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, sau chuyến thăm tiền tuyến Kupyansk, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, Nga đã tập trung tối đa lực lượng dự bị và đang tận dụng lợi thế do sự chậm trễ trong hỗ trợ cho Ukraine.

Ông nói: "Tình hình hiện đang rất khó khăn ở một số khu vực của mặt trận, chính xác là nơi Nga đã tập trung tối đa lực lượng dự bị. Họ đang lợi dụng sự chậm trễ trong việc hỗ trợ Ukraine và đây là những điều rất hữu hình: thiếu pháo binh, nhu cầu phòng không tiền tuyến và vũ khí tầm bắn xa hơn của chúng tôi".

"Chúng tôi đang làm việc với các đối tác nhiều nhất có thể để khôi phục và mở rộng hỗ trợ", ông cho biết.

Đồng thời, Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn tất cả người Ukraine và các công ty đã thiết lập cơ sở sản xuất vũ khí, đạn pháo, UAV và tác chiến điện tử.

Ông Danilov: Việc Ukraine rút khỏi Avdiivka không phải là thảm họa

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov trên sóng UP. Itogi cho hay, sau khi Ukraine rút đi, tình hình tại Avdiivka vẫn còn khó khăn, nhưng không nên gọi đó là thảm họa.

Ông nói: "Chúng tôi cũng ở thế phòng thủ vào tháng 2/2022, khi xung đột bắt đầu, và hôm nay, khi họ bắt đầu nói rằng tình hình bây giờ thật thảm khốc, thì trước hết, không cần phải phóng đại những điều đó. Trong chiến tranh, ngày nào cũng khó khăn gian khổ. Và bây giờ cũng không cần phải đưa ra những kết luận phức tạp nữa".

"Vâng, tình hình rất phức tạp. Chúng tôi thừa nhận điều này. Có vấn đề với vũ khí. Thật không may, nước ta không có đủ số lượng như vậy, nhưng chúng tôi tin rằng trong tương lai gần, toàn bộ tình hình này sẽ thay đổi", ông cho biết.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia cũng tuyên bố rằng, để giành quyền kiểm soát Avdiivka, Nga đã phải hứng chịu tổn thất lớn.

Ông khẳng định: "Các cuộc đánh trả của chúng tôi thực hiện rất chuyên nghiệp. Về phần người Nga, họ đã phải trả giá rất đắt cho khu định cư này (Avdiivka). Họ đã mất một số lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị ở đó", đồng thời nhấn mạnh, ông không thấy "điều gì đó thảm khốc" trong hoạt động điều động của lực lượng Ukraine.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga đã kích hoạt vòng xoay khổng lồ dọc chiến tuyến - 6

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov (Ảnh: AFP).

Hà Lan đã chuyển UAV cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren nói với hãng tin Delfi trong một cuộc phỏng vấn cho biết nước này đã chuyển UAV sang Ukraine để chống lại đối phương.

Bà nói: "Tôi không thể đưa ra con số chính xác, nhưng chúng tôi đã chuyển UAV sang Ukraine. Tất nhiên, tôi nghĩ liên minh máy bay không người lái này rất quan trọng vì bây giờ chúng tôi sẽ hợp lực, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể tăng số lượng UAV cũng như được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của Ukraine... Và tất nhiên, chúng tôi đang tham gia rất tích cực, chẳng hạn như với các hệ thống Patriot, cũng như với F-16".

Bà Ollongren bày tỏ sự tin tưởng rằng Hà Lan sẽ có thể bắt đầu bàn giao tiêm kích F-16 cho Ukraine trong năm nay.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga đã kích hoạt vòng xoay khổng lồ dọc chiến tuyến - 7

Một máy bay chiến đấu F-16 Mỹ hoạt động trên vùng trời Afghanistan, tháng 3 năm 2020 (Ảnh: Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ).

EU: Các nước thành viên có thể mua đạn pháo cho Ukraine bên ngoài khối

European Pravda đưa tin, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 19/2 tuyên bố, các quốc gia thành viên có thể đặt mua đạn pháo từ bên ngoài liên minh như một phần trong kế hoạch cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết.

Ông Borrell nói, các thành viên Liên minh Châu Âu đang tập trung vào cách tăng nguồn cung cấp đạn pháo cho Ukraine và đề cập rằng, EU đã có một cơ chế kể từ năm ngoái, theo đó 60 hợp đồng khung đã được phát triển để đặt hàng đạn pháo và những hợp đồng này cũng được cung cấp tài chính.

Nhà ngoại giao hàng đầu EU nhấn mạnh: "Nếu các nước thành viên có cách để mua được đạn dược trên thị trường quốc tế, nếu ai đó có thể cung cấp loại đạn này nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dàng hơn thì không có hạn chế nào".

"Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng đơn đặt hàng (đạn dược) này sẽ chỉ dành cho ngành công nghiệp châu Âu. Rõ ràng, chúng tôi sẽ ưu tiên cho nó. Nhưng nếu ai đó có lời đề nghị tốt hơn, hãy sử dụng nó", ông nói thêm.

NBC: Mỹ xem xét cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

NBC News đưa tin hôm 19/2, trích dẫn các quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết, Mỹ chuẩn bị gửi Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa (ATACMS) cho Ukraine nếu Quốc hội thông qua gói tài trợ mới.

Sau nhiều tháng cân nhắc, Mỹ đã giao tên lửa ATACMS cho Ukraine vào tháng 10/2023, nhưng chúng là mẫu cũ, chỉ có tầm bắn 165km. Các biến thể ATACMS mới hơn có tầm bắn tối đa khoảng 300km, cho đến nay vẫn chưa được cung cấp.

Các quan chức nói với NBC rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng gửi cho Ukraine biến thể ATACMS tầm xa hơn trong một gói hỗ trợ khẩn cấp nếu Quốc hội thông qua dự luật tài trợ.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga đã kích hoạt vòng xoay khổng lồ dọc chiến tuyến - 8

Tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo đã được cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Mil.in.ua).

Các đồng minh phương Tây của Ukraine đang do dự về việc cung cấp vũ khí tầm xa có khả năng được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.

Ukraine tiếp tục thúc ép các đồng minh của mình mua vũ khí tầm xa, bao gồm cả các biến thể ATACMS mới hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov khẳng định, việc Ukraine mất Avdiivka gần đây, nơi đã hứng chịu sự tấn công dữ dội kể từ tháng 10/2023 và cuối cùng đã bị lực lượng Nga chiếm giữ vào ngày 17/2, phản ánh nhu cầu có thêm vũ khí tầm xa.

Theo NBC, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, hiện không có nguồn tài chính để gửi thêm thiết bị quân sự và sẽ không bình luận về nội dung của bất kỳ gói viện trợ nào được đề xuất trong tương lai.

Theo CNN, NBC, European Pravda, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Rybar, Suriyakmaps, Military Summary
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine