1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 17/2: Avdiivka chính thức sụp đổ, Nga khóa đường rút quân

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky, thông báo đã quyết định rút quân khỏi Avdiivka nhằm bảo vệ tính mạng của các quân nhân và chiếm lĩnh các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn.

Chiến sự Ukraine 17/2: Avdiivka chính thức sụp đổ, Nga khóa đường rút quân - 1

Ukraine đã chính thức "buông", lệnh cho binh sĩ rút khỏi Avdiivka, tình hình tương tự như ở Mariupol (Ảnh minh họa: Reuters).

Avdiivka sụp đổ, lực lượng Ukraine rút lui trong hoảng loạn

Kênh Rybar đưa tin, sáng nay 17/02, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Syrsky thông báo rằng, quyết định rút quân khỏi Avdiivka đã được đưa ra nhằm bảo vệ tính mạng của các binh sĩ, chiếm lĩnh các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn.

Nhóm lực lượng Tavria của Ukraine thông báo rằng họ đã rút khỏi Avdiivka. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác vì vẫn còn những ổ kháng cự trong thành phố. Ngoài ra, nhiều nhóm quân đội Ukraine đã mất liên lạc và chỉ huy nên họ thậm chí có thể không biết về quyết định rút lui.

Cuộc rút lui hỗn loạn của Ukraine thông qua cánh đồng về phía Lastochkino tuy nhiên, các hướng tiếp cận Lastochkino đã bị Nga rải mìn hàng loạt từ ngày 15/2, điều này chắc chắn sẽ gây tổn thất lớn cho bộ binh cũng như phương tiện cơ giới của đối phương.

Nga thiết lập quyền kiểm soát các công viên thành phố ở Avdiivka (Nguồn: Military Summary).

Khi màn đêm buông xuống, quân Nga mở cuộc tấn công vào nhà máy bê tông cốt thép ở trung tâm thành phố và tiếp tục phát triển.

Nếu lực lượng Ukraine giữ vững nhà máy than - hóa chất Avdiivka, Trung tướng Andrei Mordvichev - Tư lệnh Quân khu Trung tâm, đồng thời là người chỉ huy chiến dịch của Nga - rất có thể sẽ quyết định bỏ qua việc tấn công trực tiếp vào khu vực phức tạp vốn có thể gây thương vong lớn, thay vào đó, lực lượng Moscow sẽ bao vây cho đến khi binh sĩ Kiev hết đạn dược, buộc phải đầu hàng.

Tình huống này tương tự như những gì đã xảy ra ở Mariupol, nơi Ukraine đưa ra quyết định tương tự.

Việc dọn sạch thành phố sẽ mất ít nhất vài ngày vì cần phải rà phá bom mìn,kiểm tra kỹ lưỡng các khu dân cư.

Ưu tiên chính của Nga là duy trì động lực tấn công, ngăn chặn đối phương có thể tái tổ chức, tập hợp lại nhằm thiết lập một tuyến phòng thủ ổn định.

Chiến sự Ukraine 17/2: Avdiivka chính thức sụp đổ, Nga khóa đường rút quân - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến 5h00 ngày 17/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ trong khi các mũi tên xanh là hướng lực lượng Kiev rút lui (Ảnh: Rybar).

Ukraine tuyên bố rút quân khỏi Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky tuyên bố rút các đơn vị Ukraine khỏi Avdiivka.

Tướng Syrsky nói: "Dựa trên tình hình hoạt động diễn ra xung quanh Avdiivka, để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng cũng như sức khỏe của các quân nhân, tôi quyết định rút các đơn vị của chúng tôi khỏi thành phố và chuyển sang phòng thủ trên các tuyến có lợi hơn... Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để ổn định tình hình, duy trì vị thế của mình... Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ đòi lại Avdiivka".

Chỉ huy nhóm tác chiến - chiến lược "Tavria" Alexander Tarnavsky cho biết, quân đội Ukraine "theo mệnh lệnh, đã rời Avdiivka về các vị trí đã chuẩn bị".

Tướng Tarnavsky nói, tính đến 21h ngày 16/2, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Avdiivka, đám cháy đang bùng cháy tại nhà máy than - hóa chất do bị quân Nga tấn công.

Tổng thống Zelensky nói rằng trong tình hình quân đội Nga đang cố gắng chiếm Avdiivka, ông yêu cầu giới lãnh đạo quân sự, trước hết, phải cứu mạng những binh sĩ Ukraine.

ISW: Ukraine đang rút quân khỏi Avdiivka một cách tương đối có kiểm soát

Ukrainska Pravda đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 17/2 cho rằng, các đơn vị Ukraine đang "thực hiện một cuộc rút quân tương đối có kiểm soát" khỏi Avdiivka.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Alexander Syrsky, cho biết vào rạng sáng 17/2 rằng ông đã ra lệnh cho lực lượng Ukraine ở Avdiivka rút về các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn để tránh bị bao vây và cứu mạng binh sĩ.

Các nguồn tin của Nga cho rằng lực lượng Kiev đang rút quân ồ ạt trong hỗn loạn với tổn thất lớn. Tuy nhiên, ISW không quan sát thấy bất kỳ bằng chứng trực quan nào về việc rút quân ồ ạt hoặc hỗn loạn của quân đội Ukraine, những bước tiến nhỏ liên tục của quân đội Nga trong cũng như xung quanh Avdiivka cho thấy quân đội Ukraine đang rút quân tương đối có kiểm soát khỏi khu vực đông dân cư.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiến về phía đông Avdiivka đến vùng ngoại ô phía tây nam, xa hơn về phía nam dọc phố Grushevskogo và tây Avdiivka về phía những con đường đất mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế các vị trí ở phía đông và phía nam Avdiivka.

Các blogger quân sự Nga cho rằng lực lượng của họ sắp cắt hoặc đã cắt một trong những con đường đất nối Avdiivka với Lastochkino ở phía tây thành phố.

Các nguồn tin Nga tuyên bố rằng quân Nga gần như bao vây các lực lượng Ukraine còn lại ở phần trung tâm, phía đông và phía nam của Avdiivka, một blogger người Nga tuyên bố rằng các vị trí của lực lượng Moscow ở vùng ngoại ô phía tây chỉ còn cách cánh quân phía nam chừng hơn 1km.

ISW cho rằng lực lượng Ukraine có thể phải thực hiện các cuộc phản công để giữ được một lối thoát có trật tự khỏi Avdiivka, những nỗ lực của Nga nhằm làm phức tạp hoặc ngăn chặn việc rút quân của Ukraine có thể không thực hiện được một cách hiệu quả.

Chiến sự Ukraine 17/2: Avdiivka chính thức sụp đổ, Nga khóa đường rút quân - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tính đến ngày 17/2. Trong đó Nga kiểm soát phần màu hồng và vòng tròn lớn chính là tâm điểm Avdiivka, nơi Ukraine vừa ra lệnh rút quân (Ảnh: ISW).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 70 cuộc đụng độ dữ dội trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 16/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Nga tiếp tục cố gắng chiếm Avdiivka. Trong 24 giờ qua, 70 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận, đối phương phóng 8 tên lửa, thực hiện 49 đợt không kích cũng như 84 đợt tấn công bằng pháo - tên lửa phóng loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và tại đầu cầu tả ngạn sông Dnieper.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, không quân Ukraine đã tấn công vào 11 khu vực tập trung nhân lực, hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Các đơn vị tên lửa đã đánh vào 3 khu tập trung quân, 2 trận địa pháo, 1 đoàn tàu chở đạn, 2 trạm radar của đối phương".

Tình báo Anh: Nga mất 400 thiết bị trong cuộc tấn công Avdiivka

European Pravda đưa tin, đánh giá tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 16/2 cho biết, các lực lượng Nga đang dần cô lập  Avdiivka ở vùng Donetsk mà họ tìm cách chiếm từ tháng 10 năm ngoái nhưng đã chịu tổn thất đáng kể.

Tình báo Anh lưu ý rằng nỗ lực chính trong cuộc tấn công của Nga đang tập trung vào Avdiivka.

Đánh giá cho biết: "Nga đã nỗ lực tập trung để chiếm thành phố này kể từ tháng 10/2023 và đã đạt được tiến bộ dần dần, ổn định trong việc phong tỏa thành phố, Ukraine đang củng cố vị thế của họ để đáp trả".

Theo ước tính do tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cung cấp, trong chiến dịch đánh chiếm Avdiivka, Nga đã mất ít nhất "400 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh cùng nhiều thiết bị khác, cũng như có thể là hàng nghìn binh sĩ".

Tình báo Anh ghi nhận các hoạt động tấn công của Nga ở phía tây Bakhmut, mục tiêu rất có thể là chiếm thành phố Chasov Yar. Đồng thời, Nga đã không thể tiến xa hơn Bakhmut kể từ khi chiếm được vào tháng 5/2023, tình báo Anh nhắc lại.

Quân đội Ukraine đã bảo vệ Avdiivka khỏi sự tấn công ngày càng mạnh mẽ của quân Nga trong vài tháng nay. Trong những ngày gần đây, tình hình ngày càng xấu đi, theo một số báo cáo, lực lượng Ukraine thậm chí có thể bị bao vây trong thành phố.

Nhà Trắng cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình nguy ngập ở Avdiivka là do thiếu đạn pháo mà Mỹ hiện không thể cung cấp do nguồn tài trợ bổ sung đang bị trì hoãn ở Quốc hội.

Pháp sẽ chuyển tới 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024

European Pravda đưa tin, thỏa thuận hợp tác an ninh song phương được Ukraine và Pháp ký kết vào ngày 16/2 quy định Paris sẽ phân bổ tới 3 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Kiev trong suốt năm 2024.

Phó chánh Văn phòng Tổng thống Igor Zhovkva lưu ý, thỏa thuận an ninh với Pháp xác định các thành phần của "nghĩa vụ an ninh" của nước này hỗ trợ toàn diện để giúp Ukraine bảo vệ, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, hỗ trợ phục hồi - tái thiết kinh tế, ngăn chặn và ngăn chặn tích cực bất kỳ hành vi gây hấn mới nào từ phía Liên bang Nga, cũng như ủng hộ Keiv hội nhập vào EU và NATO.

"Số lượng hỗ trợ cụ thể đã được ấn định, trong năm 2024, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ quân sự lên tới 3 tỷ euro. Sự hỗ trợ sẽ kéo dài trong 10 năm của thỏa thuận", ông nói thêm.

Ngoài ra, thỏa thuận còn quy định các lĩnh vực hợp tác quân sự - an ninh giữa Kiev và Paris, bao gồm sản xuất chung vũ khí, cung cấp vũ khí tầm xa, máy bay quân sự, cũng như hợp tác trên không gian mạng.

Ngoài ra, Ukraine và Pháp, theo thỏa thuận, sẽ hợp tác trong việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga.

Trước đó, Ukraine đã ký các hiệp định an ninh song phương với Anh và Đức.

Chiến sự Ukraine 17/2: Avdiivka chính thức sụp đổ, Nga khóa đường rút quân - 4

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Caroline Roux trước hình ảnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh minh họa: AFP).

Reuters: Giao tranh ở Ukraine khiến Nga thiệt hại tới 211 tỷ USD

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters hôm 16/2 cho biết, ước tính rằng cuộc xung đột Ukraine đã khiến Nga tiêu tốn tới 211 tỷ USD trong việc trang bị, triển khai và duy trì quân đội của mình ở nước láng giềng.

Phát biểu với điều kiện giấu tên, quan chức quốc phòng cấp cao cho biết Moscow cũng đã thiệt hại hơn 10 tỷ USD do việc hủy bỏ hoặc hoãn bán vũ khí.

Quan chức này nói: "Tôi không nghĩ chúng ta đã nói nhiều về những chi phí mà Nga đã và đang phải gánh chịu".

Gần hai năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, quan chức giấu tên này lưu ý rằng, cuộc chiến khiến Nga thiệt hại khoảng 1,3 nghìn tỷ USD trong tăng trưởng kinh tế dự kiến cho đến năm 2026.

Theo quan chức quốc phòng cấp cao này, cho đến nay, khoảng 315.000 quân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương, thấp hơn nhiều so với khẳng định của Bộ Tổng tham mưu Ukraine rằng Nga đã mất 400.300 quân.

"Nếu không có nguồn tài trợ bổ sung, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp cho lực lượng phòng không của Ukraine... Chúng tôi sẽ chứng kiến thêm nhiều thường dân thiệt mạng", quan chức Mỹ nói.

Theo Reuters, Ukrainska Pravda, European Pravda, ISW, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine