1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 16/2: Có dấu hiệu Kiev sắp "buông", Avdiivka có thể sụp đổ

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Xét theo việc Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine không chịu thi hành mệnh lệnh tiến vào trung tâm giải cứu các đơn vị kẹt trong Avdiivka thì dường như có điều gì đó thể hiện rằng Kiev sắp "buông".

Chiến sự Ukraine 16/2: Có dấu hiệu Kiev sắp buông, Avdiivka có thể sụp đổ - 1

Chiến sự Ukraine tiếp diễn căng thẳng (Ảnh minh họa: Sky News).

Có dấu hiệu Ukraine sắp "buông" Avdiivka

Kênh Military Summary đưa tin, giữa lúc chiến tuyến ở Avdiivka sụp đổ theo từng mảng lớn trước sức tấn công mãnh liệt của quân đội Nga thì Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 Ukraine - đơn vị tăng viện - đã từ chối tuân theo mệnh lệnh xông vào giải vây để cứu các đơn vị còn đang kẹt lại trong vòng vây.

Từ mọi phía của Avdiivka đều có báo cáo về việc Lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được các vị trí mới. Có thể nói rằng, thời điểm Avdiivka thất thủ chỉ còn tính bằng giờ chứ không thể tính bằng ngày nữa.

Kênh Geroman cũng xác nhận, xét theo việc Lữ đoàn xung kích số 3 tăng viện không chịu thi hành mệnh lệnh tiến vào trung tâm Avdiivka thì dường như có điều gì đó thể hiện rằng quân đội Ukraine sắp "buông".

Chiến sự Ukraine 16/2: Có dấu hiệu Kiev sắp buông, Avdiivka có thể sụp đổ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 15/2. Trong đó Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát và mũi tên vàng là hướng quân Kiev rút lui (Ảnh: Military Summary).

Kênh Tobi Ayodele cho biết, Nga đang sử dụng hỏa lực mạnh với bom, pháo tập kích liên tục, mở đường cho bộ binh tấn công. Có nhiều dấu hiệu cho thấy dường như bộ chỉ huy lực lượng Kiev đang hỗn loạn, mất kiểm soát tình hình. Tất cả các đường rút lui đều bị Nga khống chế hỏa lực, nỗ lực tháo chạy muộn màng của Ukraine có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

Qua chặn thu và giải mã sóng vô tuyến, Nga phát hiện đối phương đang bối rối. Một số đơn vị Kiev không hiểu phải rút lui theo hướng nào, trong khi đó, các lực lượng tăng viện tới giải vây lại từ chối thực hiện mệnh lệnh.

Có thông tin cho rằng các đơn vị Ukraine đang cố gắng rút lui khỏi trung tâm Avdiivka qua các cánh đồng và bị không quân, pháo binh và pháo phản lực Nga truy kích gây tổn thất nặng. 

Kênh Deep State của Ukraine thừa nhận, không phải tất cả các nhóm binh sĩ Kiev đều thoát được khỏi các "nồi hầm" nhỏ ở Zenit và Cheburashka nên sẽ có nhiều tù binh.

Kênh Russians With Attitude cho biết, khu vực phía nam đã được Nga xử lý xong, theo xác nhận của các nguồn tin Ukraine. Hệ thống phòng thủ của Kiev ở sườn nam Avdiivka đang tiếp tục sụp đổ, họ cuối cùng đã bị đẩy lùi về phía sau Đường vành đai Donetsk.

Kênh Geroman đưa tin, lực lượng Nga đã vượt qua đường cao tốc công nghiệp và tiến tới hàng cây nối với lối ra duy nhất còn lại từ Avdiivka. Họ chỉ còn 600m nữa tới con đường này. Tất cả các tuyến tiếp tế hoặc rút lui đều nằm dưới hỏa lực dày đặc của Nga. Thành phố gần như bị cắt đứt hoàn toàn bởi sự kiểm soát hỏa lực trực tiếp.

Lực lượng Kiev rút lui về phía nhà máy than - hóa chất từ khu vực mỏ đá và đang cố gắng phản công ở hai bên sườn - có lẽ là để đưa đồng đội của họ thoát khỏi "nồi hầm" - giao tranh ác liệt đang diễn ra.

Nga được cho là đã điều động một lượng lớn xe tăng, sẵn sàng tung cú đấm quyết định trong ít ngày tới. Hiện tại, chỉ có bộ binh tham gia tấn công khu 9 (gồm các tòa nhà cao tầng) và nhà máy than - hóa chất cũng như phát triển các mũi xung kích dọc theo con đường chính dưới sự yểm trợ đặc lực của không quân. Nga đang nỗ lực tìm mọi cách để đóng gọng kìm để "không ai được trốn thoát".

Chiến sự Ukraine 16/2: Có dấu hiệu Kiev sắp buông, Avdiivka có thể sụp đổ - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 15/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và mũi tên vàng là hướng rút lui của lực lượng Kiev (Ảnh: Geroman).

Kênh Yuri đưa tin, tình hình tại Avdiivka đang thay đổi với tốc độ rất nhanh. Đánh giá dựa trên thông tin trên các kênh của Ukraine, lực lượng Moscow đã chiếm lĩnh phía bắc của khe núi, ngay phía sau đó có một con đường đất, "cửa sống" cuối cùng của các đơn vị Kiev đồn trú ở Avdiivka.

Một điểm rất đáng lưu ý rằng gần đây những thất bại chính của Ukraine đều xảy ra vào ban đêm. Nhìn chung, đêm nay 16/2 có vẻ sẽ rất dài đối với Lực lượng vũ trang Kiev bởi lực lượng Moscow quyết tâm không để các binh sĩ đối phương thoát khỏi vòng vây.

Chiến sự Ukraine 16/2: Có dấu hiệu Kiev sắp buông, Avdiivka có thể sụp đổ - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 15/2. Trong đó, đường màu đỏ là chiến tuyến hiện tại, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của Nga và mũi tên nét đứt là hướng phát triển dự kiến (Ảnh: Yuri).

Chỉ huy Ukraine: Tình hình ở Avdiivka rất khó khăn

Chỉ huy nhóm tác chiến - chiến lược của Tavria, chuẩn tướng Alexander Tarnavsky, cho biết "tình hình ở Avdiivka rất khó khăn nhưng có thể kiểm soát được".

Ông Tarnavsky viết trên Telegram: "Tính đến 23h00 ngày 15/2 (tức 3h00 ngày 16/2 Việt Nam) tình hình ở Avdiivka rất khó khăn nhưng có thể kiểm soát được. Giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố. Quân ta đang sử dụng mọi lực lượng, phương tiện sẵn có để ngăn cản đối phương".

Chuẩn tướng lưu ý rằng, theo quyết định, một kế hoạch tăng cường các đơn vị đang diễn ra và quân đội đang được điều động để chi viện cho các hướng nguy cấp nhất.

Ngoài ra, theo ông, một nguồn đạn dược và vũ khí khác đã được bổ sung cho lực lượng phòng thủ, đồng thời "các vị trí mới đã được chuẩn bị và các công sự vững chắc tiếp tục được củng cố, có tính đến tất cả các tình huống có thể xảy ra".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tiếp tục tìm cách chiếm Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 15/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 51 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận, đối phương phóng 30 tên lửa và tiến hành 56 cuộc không kích cũng như 70 cuộc tấn công bằng pháo - tên lửa phóng loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Novopavlovsk. Đồng thời, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của ta ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper khi tiến hành 1 đợt xung phong nhưng bất thành, báo cáo viết.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 12 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh vào 2 khu vực tập trung quân, 1 trận địa pháo, 1 đoàn tàu chở đạn và 1 trạm radar của Nga".

Chiến sự Ukraine 16/2: Có dấu hiệu Kiev sắp buông, Avdiivka có thể sụp đổ - 5

Máy bay ném bom Su-24 Không quân Ukraine. (Ảnh Bộ Quốc phòng Ukraine)

Nhà Trắng: Nga có thể chiếm Avdiivka - Ukraine sắp hết đạn pháo

European Pravda đưa tin, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk có nguy cơ thất thủ và bị lực lượng Nga chiếm giữ do lực lượng phòng thủ không có đủ vũ khí.

Nhà Trắng cho biết đã có "cuộc giao tranh cực kỳ căng thẳng" ở miền đông Ukraine, với tâm điểm là Avdiivka.

"Thật không may, chúng tôi nhận được tin tức từ người Ukraine rằng tình hình ở đó rất nghiêm trọng. Vì người Nga tiếp tục gây áp lực hàng ngày lên các vị trí của Kiev nên có nguy cơ Avdiivka sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Moscow", ông nói thêm.

Theo ông Kirby, điều này phần lớn là do Ukraine thiếu đạn pháo và Nga có lợi thế về nhân lực .

"Và bởi vì Quốc hội vẫn chưa thông qua dự luật bổ sung, chúng tôi không thể cung cấp cho Ukraine số đạn pháo mà nước này rất cần để ngăn các cuộc tấn công này của Nga. Quân đội Nga hiện đã tiến đến chiến hào của Ukraine, thực ra là ở Avdiivka, và đang bắt đầu áp đảo lực lượng phòng thủ của Ukraine", đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh.

Ông kêu gọi Hạ viện nhanh chóng phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine, vì nếu không thì "những gì đang xảy ra ở Avdiivka cũng có thể xảy ra ở những nơi khác trên mặt trận".

Quân đội Ukraine đã phòng thủ Avdiivka trong nhiều tháng trước sự tấn công ngày càng mạnh mẽ của đối phương. Trong những ngày gần đây, tình hình ngày càng xấu đi và theo một số báo cáo, lực lượng Kiev thậm chí có thể bị bao vây trong thành phố.

Ông Zelensky bắt đầu chuyến công du nước ngoài

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đã phát biểu ngày 15/2 từ chuyến tàu và nói rằng trước chuyến công tác nước ngoài, ông đã tổ chức một số cuộc họp về cấu trúc an ninh và tình hình biên giới với Ba Lan.

Ông nói: "Thứ hai, hôm nay tôi đã tổ chức một số cuộc họp trù bị trước các hoạt động quốc tế của chúng ta. Bây giờ chúng tôi đang trên đường. Các cuộc họp quan trọng với các đối tác đã được lên kế hoạch. Sẽ có ưu đãi mới. Chúng tôi đang làm mọi thứ để họ trở nên mạnh mẽ vì Ukraine và tôi chắc chắn rằng đây chính xác là điều sẽ xảy ra. Chúng tôi đang tạo ra một kiến trúc an ninh mới cho đất nước của mình, điều này sẽ giúp ích không chỉ ở đây và bây giờ mà còn về lâu dài. Và đây là điều Ukraine chưa bao giờ có, dù nó luôn cần thiết".

Tổng thống cũng đã tổ chức cuộc họp về tình hình biên giới với Ba Lan và chỉ đạo Thủ tướng Ukraine khẩn trương trao đổi với người đồng cấp Ba Lan.

Chiến sự Ukraine 16/2: Có dấu hiệu Kiev sắp buông, Avdiivka có thể sụp đổ - 6

Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh: Telegram)

NATO: Kiev sẽ nhận 1 triệu UAV từ đồng minh vào năm 2024

Kyiv Independent đưa tin, sau cuộc họp của Hội đồng NATO - Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 15/2, các đồng minh đang có kế hoạch hợp lực để cung cấp cho Ukraine 1 triệu UAV trong năm nay, 

Giới chức Ukraine đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống không người lái trong cuộc chiến với Nga. Ngoài nguồn cung từ nước ngoài, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đặt mục tiêu sản xuất trong nước 1 triệu UAV vào năm 2024.

"Hôm nay, chúng tôi cũng đã gặp Ukraine tại Hội đồng NATO - Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng (Rustem) Umerov đã thông báo cho các đồng minh về những diễn biến mới nhất trên thực địa và chúng tôi đề cập đến tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ", ông Stoltenberg nói. "Một nhóm đồng minh đang hợp tác với mục tiêu cung cấp 1 triệu UAV cho Ukraine."

Tổng thư ký nhấn mạnh các đồng minh NATO chiếm 99% tổng số viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói: "Cam kết của chúng tôi là cần thiết để bảo vệ tự do của Ukraine".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps công bố vào ngày 15/2 rằng, London sẽ cùng với Latvia lãnh đạo "liên minh máy bay không người lái" điều phối nguồn cung cấp cho Ukraine.

Ông Shapps cũng cam kết cung cấp thêm hàng nghìn UAV cho Kiev. "Cùng nhau, chúng ta sẽ cung cấp cho Ukraine những khả năng cần thiết để tự vệ và giành chiến thắng trong cuộc chiến này, để đảm bảo rằng ông Putin sẽ thất bại...".

Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh vào tháng 2 để thành lập một nhánh mới của Lực lượng vũ trang Ukraine dành riêng cho UAV, tập trung đặc biệt vào việc tạo ra các đơn vị đặc biệt, tăng cường huấn luyện, hệ thống hóa việc sử dụng chúng, tăng cường sản xuất và thúc đẩy đổi mới.

Trước đó, hồi tháng 1 ông Zelensky cho biết, một trong những mục tiêu chính của năm 2024 là vượt qua Nga về sản xuất UAV.

Ngân hàng Thế giới: Chi phí tái thiết của Ukraine có thể lên 486 tỷ USD

Kyiv Independent đưa tin, theo Báo cáo Đánh giá nhu cầu và thiệt hại nhanh lần thứ 3 của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 15/2, chi phí ước tính cho quá trình phục hồi và tái thiết sau chiến sự của Ukraine đã tăng lên 486 tỷ USD trong khoảng thời gian 10 năm.

Báo cáo do Ngân hàng Thế giới, chính phủ Ukraine và Ủy ban Châu Âu là đồng tác giả cho biết, con số này, dựa trên dữ liệu được thu thập từ ngày 24/2/2022 đến ngày 31/12/2023, cao hơn 2,8 lần so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Ukraine trong năm ngoái.

Chiến sự Ukraine 16/2: Có dấu hiệu Kiev sắp buông, Avdiivka có thể sụp đổ - 7

Thành phố Bakhmut ở Ukraine đã bị phá hủy gần như hoàn toàn sau khi Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5/2023 (Ảnh: Telegram).

Cái giá phải trả về kinh tế và nhân lực trong giao tranh với Nga tiếp tục gia tăng khi xung đột kéo dài sắp bước sang năm thứ 3. Đánh giá trước đó của Ngân hàng Thế giới từ tháng 3/2023 đã đưa ra chi phí phục hồi là 411 tỷ USD.

Báo cáo cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, thiệt hại trực tiếp do xung đột gây ra đã lên tới gần 152 tỷ USD, trong đó nhà ở, giao thông, thương mại và công nghiệp, nông nghiệp và năng lượng là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thiệt hại tiếp tục tập trung ở các khu vực Donetsk, Kharkov, Luhansk, Zaporizhia, Kherson và Kiev.

Đánh giá cho biết: "Sự gián đoạn đối với dòng chảy kinh tế và sản xuất, cũng như các chi phí bổ sung liên quan đến xung đột, được tính chung là thiệt hại kinh tế lên tới hơn 499 tỷ USD".

Theo Kyiv Independent, European Pravda, Ukrainska Pravda, Military Summary, Geroman, Tobi Ayodele
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine