1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiêm ngưỡng “nóc nhà” mới của New York

(Dân trí) - One World Trade Center, tòa nhà được xây dựng trên nền của tòa Tháp đôi bị đánh sập trong vụ khủng bố 11/9/2001, đã chính thức trở thành tòa cao nhất New York khi một cột thép được nâng lên và đặt vào đỉnh tòa nhà.

 

Chiêm ngưỡng “nóc nhà” mới của New York


Việc lắp cột thép trên tầng 100 của tòa nhà cao chọc trời đã biến cấu trúc nằm trên nền của tòa Tháp đôi – Trung tâm thương mại thế giới bị đổ sụp trong vụ khủng bố 11/9, cao 387m.

 

Tòa nhà được bắt đầu xây dựng vào 4/2006 này sẽ cao 541m khi hoàn thành.

 

Các tòa nhà cao nhất thế giới
Burj Khalifa, Dubai, UAE: 830m
Tháp Willis, Chicago, Mỹ: 527m
Taipei 101, Đài Bắc, Đài Loan: 508m
Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải, Trung Quốc: 494m
Trung tâm thương mại quốc tế, Hồng Kông: 484m
Tòa tháp còn được gọi là Tháp Tự do đã trở thành tòa nhà cao nhất New York một ngày trước lễ kỷ niệm 1 năm ngày trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden bị tiêu diệt.

 

Khi tất cả 104 tầng nhà của tòa tháp chọc trời mới được hoàn thành, gồm cả ăng-ten, One World Trade Centrer sẽ cao hơn tòa nhà tiền nhiệm của mình một chút. Dự kiến đỉnh mái của tòa tháp sẽ được gắn chóp cao 124m, khiến tổng chiều cao của cấu trúc biểu tượng này lên tới 541m. Vì vậy, khi hoàn thành Tháp Tự do cũng sẽ vượt qua Tháp Willis (hay trước đây được gọi là Tháp Sears) ở Chicago để trở thành tòa nhà cao nhất nước Mỹ.

 

Bên trong Tháp Tự do có 69 tầng văn phòng, trong đó có nhà hàng, các khu quảng cáo TV cũng như đài quan sát ở trên đỉnh.

 

 

Phan Trung

Theo BBC