1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiêm ngưỡng “chuyên xe” của Giáo hoàng ở Anh

(Dân trí) - 2 trong số những chiếc “chuyên xe” chống đạn của Giáo hoàng Benedict XVI đã tới Anh, trước chuyến công du chính thức kéo dài 4 ngày của ngài vào tuần này.

 
Chiêm ngưỡng “chuyên xe” của Giáo hoàng ở Anh - 1
"Chuyên xe" của Giáo hoàng được sử dụng trong những lần ông đi công cán nước ngoài. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên chiếc xe có mặt tại Anh quốc.

Chiêm ngưỡng “chuyên xe” của Giáo hoàng ở Anh - 2
Chuyến công du của Giáo hoàng đang được hàng ngàn con chiên Anh mong chờ.
 
Giáo hoàng Benedict XVI sẽ dùng 2 chiếc xe Mercedes M-Class đã được cải biến để đi ở Edinburgh, London và Birmingham.
 
 
Chiêm ngưỡng “chuyên xe” của Giáo hoàng ở Anh - 3
Chiếc xe có phần sau được thiết kế là buồng chống đạn, nơi Giáo hoàng đứng đề vẫy chào công chúng.
 
Mỗi một chiếc “chuyên xe” Giáo hoàng (hay còn gọi là Popemobile) này có giá 75.000 bảng Anh, với một có buồng kính chống đạn nhô cao, nơi để Giáo hoàng vẫy tay với công chúng.
 
 
Chiêm ngưỡng “chuyên xe” của Giáo hoàng ở Anh - 4
Chiếc xe dùng năng lượng "xanh".
 

Trước xe là chỗ ngồi của tài xế và một vệ sỹ. Sau xe, phía trước chiếc ghế có thể nâng lên của Giáo hoàng, còn có chỗ ngồi cho 2 phụ tá.

 

Được biết “chuyên xe” của Giáo hoàng đều chạy bằng năng lượng “xanh”.
 
 
Chiêm ngưỡng “chuyên xe” của Giáo hoàng ở Anh - 5
Ghế Giáo hoàng ngồi có thể nâng cao được.
 
Ngoài ra, biển số xe của Giáo hoàng được đăng ký là SCV1, viết tắt Stato della Citta del Vaticano hay Vatican City State.
 
 
Chiêm ngưỡng “chuyên xe” của Giáo hoàng ở Anh - 6
Biển số đặc biệt của "chuyên xe".
 
Sau vụ ám sát Giáo hoàng John Paul II năm 1981, Vatican đã bỏ dùng “chuyên xe” mui trần để dùng xe có kính chống đạn.
 

 

Phan Anh

Tổng hợp