1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chi tiết đặc biệt trong tên lửa Nga dùng tập kích Kiev

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine cho biết, tên lửa Nga dùng để tập kích thủ đô Kiev rạng sáng 21/3 chứa ít nhất 1.500 link kiện nước ngoài.

Chi tiết đặc biệt trong tên lửa Nga dùng tập kích Kiev - 1

Một tòa nhà ở Kiev bị cháy sau vụ tập kích tên lửa của Nga sáng 21/3 (Ảnh: Reuters).

"Mỗi cuộc tấn công của Nga cho thấy lệnh trừng phạt của thế giới là chưa đủ. Mỗi tên lửa Nga dùng để tập kích đất nước chúng tôi gồm linh kiện từ rất nhiều quốc gia. Có ít nhất 53 loại linh kiện như vậy trong tên lửa Kh-101, 49 loại trong tên lửa Kinzhal của Nga", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khi đề cập đến các tên lửa mà Moscow sử dụng trong vụ tập kích Kiev sáng 21/3.

Ông nói thêm: "Chỉ riêng hôm nay, chỉ trong các tên lửa mà Nga sử dụng để tấn công Kiev, có ít nhất 1.500 linh kiện Nga nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này cần phải chấm dứt".

Tổng thống Ukraine cho rằng Moscow đã lách lệnh trừng phạt, nhập khẩu những linh kiện này thông qua nhiều nguồn khác nhau.

Rạng sáng 21/3, Nga đã phóng 31 tên lửa vào Kiev trong vụ tập kích lớn nhất vài tuần qua. Moscow sử dụng nhiều loại tên lửa và phóng từ nhiều hướng khác nhau.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ tên lửa Nga gồm nhiều loại khác nhau, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa Kh-101, Kh-555.

Agiya Zagrebelska, người đứng đầu Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine, nhận định Nga đã tiêu tốn 390 triệu USD cho vụ tấn công tên lửa nhằm vào Kiev.

Vụ tấn công khiến ít nhất 17 người bị thương, một số tòa chung cư, cơ sở hạ tầng công nghiệp bị hư hại do các mảnh vỡ tên lửa.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), hầu hết tên lửa hành trình và đạn đạo trong vụ tấn công sáng 21/3 của Nga dường như nhắm đến trụ sở Bộ Quốc phòng Ukraine.

Vào tháng 8/2023, một báo cáo của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI), một tổ chức tư vấn quốc phòng của Anh, đã nêu chi tiết việc Nga sử dụng rộng rãi các thiết bị vi điện tử được sản xuất tại ít nhất 9 quốc gia phương Tây.

RUSI phát hiện ra ít nhất 450 loại linh kiện độc đáo do nước ngoài sản xuất trong các hệ thống quân sự của Nga, phần lớn trong số đó do các công ty Mỹ sản xuất.

Đây có thể coi là đánh giá chi tiết nhất từ trước đến nay về việc mức độ phổ biến của linh kiện phương Tây được sử dụng trong các vũ khí của Nga triển khai ở Ukraine.

Nga là một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, nhưng lại phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu.

Theo RUSI, Nga đang tìm kiếm các kênh mới để tiếp cận nguồn cung vi mạch của phương Tây trong bối cảnh các lệnh hạn chế xuất khẩu, trong đó có việc thông qua các nhà phân phối ở châu Á.

Chuyên gia của RUSI, ông Jack Watling, nhận định nếu phương Tây siết các biện pháp hạn chế xuất khẩu linh kiện quân sự, Nga có thể khó tìm được nguồn cung thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất các khí tài như tên lửa hành trình.

Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, Nga đã triển khai nhiều loại vũ khí, trong đó có cả tên lửa siêu vượt âm. Theo thống kê của quân đội Ukraine, trong 2 năm xung đột, Nga đã phóng hơn 8.000 tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine