1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cheney, Rice phê chuẩn các biện pháp tra tấn của CIA

(Dân trí) - Theo một tài liệu được Ủy ban Tình báo Thượng viện công bố, Dick Cheney và Condoleezza Rice cùng các quan chức cấp cao khác thời chính quyền Bush đã phê chuẩn các biện pháp tra tấn tù nhân dã man của CIA tại các nhà tù bí mật kể từ mùa hè năm 2002.

Cheney, Rice phê chuẩn các biện pháp tra tấn của CIA - 1

Khalid Sheikh Mohammed từng bị tra tấn bằng nước, một trong những biện pháp dã man, 183 lần.
Ủy ban Tình báo Thượng viện cho hay, bà Rice, khi đó là cố vấn an ninh quốc gia, đã đồng tình trước chương trình tra tấn thô bạo, còn ông Dick Cheney, lúc ấy là Phó tổng thống, nói rằng các biện pháp này đã có kết quả.

Tài liệu cũng tiết lộ rằng, Bộ trưởng quốc phòng khi đó là Donald H. Rumsfeld và Ngoại trưởng Colin Powell lại hầu như không được tham gia vào quá trình quyết định các biện pháp thẩm vấn.

Các tài liệu được Tổng thống Obama công bố hồi tuần trước cho thấy, 2 nghi phạm Al-Qaeda đã bị tra tấn bằng phương pháp "ván - nước" (kiểu tra tấn khiến người ta có cảm giác như bị chết đuối) 269 lần.

Bà Rice và các quan chức cấp cao khác thời chính quyền Bush đã được biết về các biện pháp thẩm vấn mới, trong đó có biện pháp tra tấn "ván - nước", vào tháng 5/2002. CIA được cho là muốn sử dụng các biện pháp này để thẩm vấn Abu Zubaydah, nghi phạm khủng bố Al-Qaeda bị bắt giữ ở Pakistan tháng 3/2002.

Trong một cuộc họp với Giám đốc CIA khi ấy là George Tenet vào tháng 7/2002, bà Rice đã khuyên CIA nên sử dụng các biện pháp thẩm vấn đối với Zubaydah, với sự phê chuẩn của Bộ tư pháp.

Cũng theo các tài liệu của CIA được chính quyền Obama công bố, Zubaydah đã bị tra tấn "ván - nước" 86 lần trong khi Khalid Sheikh Mohammad, chủ mưu của vụ tấn công 11/9, bị tra tấn bằng cách này 183 lần.

Những chi tiết khác từ tài liệu Ủy ban Tình báo Thượng viện:

- CIA tin rằng Abu Zubaydah nắm giữ các thông tin về một mối đe dọa sắp xảy ra vào tháng 4/2002 nhưng không được phép sử dụng các biện pháp thẩm vấn khác nhau đối với tên này cho tới tận hơn 3 tháng sau đó.

- Các thành viên chủ chốt của Ủy ban Tình báo Thượng viện đã được thông báo về các biện pháp tra tấn đối với Zubaydah và Khalid Sheik Mohammed vào năm 2002 và 2003.

- Mùa xuân năm 2003, George Tenet đã tìm kiếm sự đồng ý của các quan chức chính quyền Bush về việc tiếp tục sử dụng các biện pháp thẩm vấn dã man. Dick Cheney, Condoleezza Rice, Bộ trưởng Tư Pháp John Ashcroft, Luật sư Nhà Trắng Alberto Gonzales nằm trong số những quan chức có mặt tại cuộc họp và đồng tình rằng nên duy trì các biện pháp tra tấn. Hai ông Rumsfeld và Powell không có mặt.

- CIA đã thông báo cho ông Rumsfeld và Powell về các biện pháp thẩm vấn vào tháng 9/2003.

- Dù lo ngại về tính hợp pháp của biện pháp tra tấn bằng "ván - nước" nhưng các quan chức chính quyền Bush vẫn tiếp tục bào chữa cho quyết định của họ.

An Bình
Theo AP, BBC