1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

CHDCND Triều Tiên hạn chế du khách Trung Quốc

(Dân trí) - Tin từ Hàn Quốc hôm qua cho biết CHDCND Triều Tiên đang hạn chế du khách Trung Quốc và không quan tâm đến lời kêu gọi huỷ bỏ đe doạ đóng cửa biên giới với Hàn Quốc.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ không cho phép các thanh sát viên quốc tế lấy mẫu từ cơ sở hạt nhân ở tổ hợp Yongbyon trong khi sẽ giảm bớt tiến độ vô hiệu hoá hạt nhân “vì những cam kết viện trợ của các bên tham gia đàm phán sáu bên bị trì hoãn”.

 

Trung Quốc là nước láng giềng thân cận nhất của Triều Tiên và các tuyến đường sắt và đường bộ qua khu vực biên giới giữa hai nước là mối kết nối thương mại chính của Triều Tiên với thế giới bên ngoài.

 

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan cho rằng Triều Tiên có thể đang muốn cộng đồng quốc tế cung cấp thêm viện trợ để đổi lấy việc họ nới lỏng cương của “con ngựa” thoả thuận giải giáp.

 

Mỹ và Hàn Quốc nỗ lực gỡ bế tắc

 

Chính phủ Mỹ hôm qua đã lên tiếng yêu cầu CHDCND Triều Tiên cho phép các chuyên gia quốc tế lấy mẫu hạt nhân theo thỏa thuận mà 2 bên đã ký. Mỹ khẳng định trong thỏa thuận song phương Triều-Mỹ đạt được tháng trước, Bình Nhưỡng đã đồng ý cho phép lấy mẫu hạt nhân như một phần trong tiến trình kiểm chứng báo cáo hạt nhân của nước này.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood cho biết, Mỹ sẽ thảo luận vấn đề kiểm chứng hạt nhân với các nước tham gia đàm phán 6 bên khác. 

 

Ông cũng khẳng định, Mỹ đã viện trợ 50.000 tấn dầu cho Triều Tiên theo nguyên tắc “hành động lấy hành động” và số dầu này sẽ được chuyển tới Triều Tiên vào đầu tháng 12.

 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc Triều Tiên không cho phép các thanh sát viên quốc tế lấy mẫu hạt nhân. Bộ này khẳng định cần phải có biện pháp kiểm chứng hạt nhân một cách kỹ lưỡng.

 

Bộ Ngoại giao cũng tuyên bố, Hàn Quốc sẽ thảo luận vấn đề kiểm chứng hạt nhân với các nước tham gia đàm phán 6 bên khác để có thể xúc tiến vòng đàm phán đa phương tiếp theo.

 

Ngoài ra, Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên tổ chức hội đàm về kế hoạch hỗ trợ trang thiết bị để nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc quân sự giữa hai miền. 

 

Trong tuyên bố đưa ra cùng lúc, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Ha-joong đã kêu gọi Triều Tiên dừng kế hoạch đóng cửa biên giới với Hàn Quốc. Ông Kim khẳng định chính phủ đang tìm biện pháp ngăn chặn các hoạt động phát truyền đơn sang Triều Tiên của các tổ chức dân sự Hàn Quốc.

 

Nguyễn Viết

Theo Reuters, Yonhap