1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Á rộn ràng trước giao thừa

(Dân trí) - Hàng triệu người ở khắp châu Á đang náo nức chuẩn bị đón thời khắc giao thừa của năm con rắn trong kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất năm.

Năm mới sẽ bắt đầu vào ngày chủ nhật 10/2, khi năm con rồng qua đi và năm con rắn bắt đầu.

 

Tại Trung Quốc, ước tính 200 triệu người đã di chuyển để trở về sum họp bên gia đình trong cuộc di dân được cho là lớn nhất trái đất. Theo phóng viên BBC tại Thượng Hải, các thành phố lớn đã vắng tanh công nhân nhập cư, bởi họ đã trở về các tỉnh quê nhà, đoàn tụ với gia đình, trong đó thường có cả những đứa con nhỏ của họ, lần đầu tiên kể từ Tết âm lịch trước.

 

Tối thứ bảy ở Trung Quốc là tối “ngốn” điện khổng lồ, khi ước tính 700 triệu người bật TV xem chương trình gala hàng năm, với nhiều màn biểu diễn khác nhau, trong đó có Celine Dion sẽ lần đầu tiên hát bài hát nổi tiếng từ bộ phim Titanic.

 

Tuy nhiên, các nhà sản xuất chương trình gala đã yêu cầu ít quảng bá chương trình, do các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc gần đây yêu cầu truy quét nạn tham nhũng và tình trạng lãng phí. Tại Bắc Kinh, giới chức trách cũng yêu cầu người dân giới hạn số pháo hoa được bắn, do tình trạng ô nhiễm tăng cao.

 

Rắn tại Trung Quốc vừa gắn với sự tinh khôn, vẻ đẹp, thông minh nhưng cũng gắn với niềm kiêu hãnh và sự tức giận.

 

Vào ngày thứ sáu vừa qua, dòng người nườm nượp đổ ra khỏi các nhà ga xe lửa, sân bay và các trạm xe buýt ở Trung Quốc. Nhiều người đã đi chặng đường hàng ngàn km và đôi khi là mất nhiều ngày.

 

Tại Việt Nam, hàng chục ngàn người cũng trở về quê ăn Tết. Các chợ và cửa hàng đã treo bán đồ trang trí đỏ, vàng – màu may mắn, từ nhiều tuần qua, với những câu, chữ thể hiện mong ước tài lộc.

 

Những món ăn truyền thống thể hiện mong ước sống thọ hoặc may mắn là thành phần chính trong những bữa tiệc Tết.

 

“Tôi đang cắt bánh gạo để mọi người có thể làm canh mỳ trong ngày Tết”, Oh Jung-sook, một người bán bánh gạo 72 tuổi ở Seoul, Hàn Quốc cho biết. “Mọi người ăn món này để khỏe mạnh, sống lâu và không có điều không may mắn xảy ra với gia đình trong suốt năm”.

 
Năm Quý Tỵ bắt đầu vào ngày chủ nhật 10/2.

Năm Quý Tỵ bắt đầu vào ngày chủ nhật 10/2.

Tái hiện một buổi lễ cầu may nhân dịp năm mới tại công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tái hiện một buổi lễ cầu may nhân dịp năm mới tại công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hội chợ lễ hội mùa xuân ở Bắc Kinh.

Hội chợ lễ hội mùa xuân ở Bắc Kinh.

Đèn lồng đỏ rực đỏ trên cây trong công viên ở Bắc Kinh.

Đèn lồng đỏ rực đỏ trên cây trong công viên ở Bắc Kinh.

Cảnh trên một tuyến phố ở Thượng Hải.

Cảnh trên một tuyến phố ở Thượng Hải.

Con Rắn tượng trưng cho sự khôn ngoan, thông minh, vẻ đẹp và cả niềm kiêu hãnh, sự giận dữ.
Con Rắn tượng trưng cho sự khôn ngoan, thông minh, vẻ đẹp và cả niềm kiêu hãnh, sự giận dữ.
Khắp nhiều nơi ở châu Á rộn ràng chuẩn bị đón năm mới.
Khắp nhiều nơi ở châu Á rộn ràng chuẩn bị đón năm mới.

Thắp hương trong một ngôi chùa ở thủ đô Jakarta, Indonesia.
Thắp hương trong một ngôi chùa ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Bangkok, Thái Lan

Bangkok, Thái Lan
Ở thủ đô Pnom Penh, Campuchia.

Ở thủ đô Pnom Penh, Campuchia.

 

Vũ Quý

Theo BBC