1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cắt bớt cảnh sex trong phim về Charles và Camilla

Những cảnh "mây mưa" trong bộ phim truyền hình về chuyện tình giữa Thái tử Charles và Camilla sẽ bị cắt bỏ để tránh làm hoàng gia Anh phẫn nộ.

Bộ phim mang tựa đề: "Dù tình yêu có nghĩa gì" có chi phí lên tới 3,44 triệu USD. Cảnh "gợi tình" nhất trong phim là hình ảnh một bàn tay từ từ lần xuống dưới chiếc áo khoác ngoài bằng lụa đỏ của Thái tử.

 

"Dù tình yêu có nghĩa gì" kể về câu chuyện tình giữa Thái tử Charles và Công nương Camilla, bắt đầu từ buổi gặp đầu tiên tại một trận đấu polo năm 1971 cho tới ngày Charles làm đám cưới với Công nương Diana 10 năm sau đó.

 

"Đây là một câu chuyện nhạy cảm và chúng tôi không muốn ám ảnh mọi người", Đạo diễn Jolyon Symonds bộc bạch. "Tôi biết rõ rằng nhiều bộ phim truyền hình đã tận dụng mọi cơ hội để xen vào những cảnh "khoả thân".... Cảnh sex đôi khi làm người ta chán ngấy. Chúng không nói lên điều gì về các nhân vật. Cảnh làm tình cũng không nói lên được câu chuyện tình giữa Charles và Camilla, mặc dù cá nhân tôi đồng ý rằng chắc hẳn họ đã có quan hệ thân thiết đó".

 

Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt công chúng trên kênh ITV1 trước lễ Giáng sinh. Trong phim, đạo diễn chỉ dàn dựng cảnh một chiếc giường trống, nhàu nát để ám chỉ "đêm ân ái" của cặp tình nhân trước đó.

 

Nam diễn viên Laurence Fox, người sắm vai Charles tỏ ra đồng tình với quan điểm của đạo diễn. "Việc không có những cảnh làm tình trắng trợn là hợp lý. Ai mà muốn xem vị quốc vương và hoàng hậu tương lai làm chuyện ấy?".

 

Nhưng nữ diễn viên Olivia Poulet, người vào vai Camilla lại cho rằng: "Đã có những giây phút tôi nghĩ rằng lẽ ra họ nên ở trên giường cùng nhau. Không nhất thiết phải ân ái, có thể chỉ là nằm bên nhau và nói chuyện".

 

Mới đây, Điện Buckingham mới bị một phen giật mình khi kênh Channel 4 đã trình chiếu bộ phim gây nhiều tranh cãi về Công chúa Margaret trong đó có những cảnh quay khá "thô tục".

 

Theo Đức Minh

Vietnamnet/Tân Hoa Xã, Nhật báo Thâm Quyến