1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Carla Bruni" của nước Anh mang bầu

(Dân trí) - Thông tin bà vợ Samantha - người được so sánh với đệ nhất phu nhân Carla Bruni của nước Pháp - mang bầu được công bố giữa lúc lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron có triển vọng trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh trong cuộc tuyển cử vào tháng 5 này.

 
"Carla Bruni" của nước Anh mang bầu  - 1
Lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron và bà vợ Samanthan.

Ông Cameron, 43 tuổi và bà Samanthan, 38 tuổi, được cho là “rất vui mừng” về chuyện này. Cặp đôi đã có một con gái Nancy, 6 tuổi và cậu con trai Arthur, 4 tuổi.

Bà Samantha dự kiến sinh con vào tháng 9 tới - thời điểm bà và chồng có thể đang sống tại phố Downing nếu ông Cameron đắc cử thủ tướng. Cậu con trai lớn của họ là Ivan, bị bệnh liệt não và động kinh, đã mất khi mới 6 tuổi hồi năm ngoái.

Hồi đầu tháng này, bà Samanthan cho hay bà sẵn sàng giúp chồng trong chiến dịch tranh cử. Phát biểu trước các phóng viên khi trở về nhà hôm qua, phu nhân ông Cameron cho hay bà “rất, rất hạnh phúc”.

Phát ngôn viên của phủ thủ tướng Anh cho hay Thủ tướng Gordon Brown và phu nhân Sarah rất vui khi biết tin về gia đình Cameron. Lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Nick Clegg cũng gửi thư chúc mừng và chia vui với họ.

“Ông bố tuyệt vời”

Bà Samanthan "ghi điểm" trong mắt công chúng Anh bởi phong cách thời trang thanh lịch và thường được gọi là "Carla Bruni" của nước Anh để so sánh với đệ nhất phu nhân thanh lịch của nước Pháp. Cho tới tận gần đây, bà Samanthan vẫn khi xuất hiện trước công chúng và chủ yếu tập trung vào công việc giám đốc sáng tạo của hãng văn phòng phẩm Smythson.

Nhưng phu nhân ông Cameron đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình hồi đầu tháng này, trong đó bà nói về cuộc sống gia đình và mối quan hệ với chồng.

Bà Samanthan miêu thả ông Cameron là “một ông bố tuyệt vời” nhưng thừa nhận ông cũng có vài thói quen xấu như “bừa bộn kinh khủng” mỗi khi nấu ăn.

Ông Cameron đã bày tỏ mong muốn sinh thêm con trong thời gian gần đây. Trả lời một câu hỏi về sự gia tăng dân số hồi tháng 9 năm ngoái, ông nói: “Tôi không nghĩ nước Anh đã quá đông đúc. Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm giảm dân số. Cá nhân tôi thích có thêm con vào một thời điểm nào đó trong tương lai”.

Bùng nổ dân số tại phố Downing

Nếu ông Cameron trở thành thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới, gia đình ông sẽ tiếp tục duy trì xu hướng hiện đại: sinh con tại phố Downing. Cả phu nhân Thủ tướng Gordon Brown và vợ cựu Thủ tướng Tony Blair đều sinh con khi đang sống tại phố Downing.

Vợ ông Blair sinh bé Leo Blair tháng 5/2000 và ông Blair trở thành Thủ tướng Anh đương nhiệm đầu tiên sinh con trong hơn 150 năm.

Hồi tháng 10/2003, khi còn làm Bộ trưởng tài chính, phu nhân ông Brown đã hạ sinh bé trai John. Cặp đôi có thêm một người con nữa, James Fraser, vào tháng 7/2006.

Nhưng cũng giống như gia đình Cameron, gia đình Brown cũng mất một người con. Con đầu của vợ chồng Thủ tướng Anh, Jennifer Jane, mất tháng 1/2002 khi mới 10 ngày tuổi.

An Bình
Theo BBC, Dailymail