1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Cánh tay phải” của Bạc Hy Lai bị kết án 15 năm tù

(Dân trí) - Ông Vương Lập Quân, người đã châm ngòi cho vụ bê bối rúng động Trung Quốc và “quật ngã” chính trị gia có tiếng Bạc Hy Lai, hôm nay 24/5 đã bị kết án 15 năm tù vì tội đào nhiệm và các tội danh khác, Tân Hoa xã cho hay.

 

Cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân tại tòa ở Thành Đô ngày 18/9 vừa qua.


Cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân tại tòa ở Thành Đô ngày 18/9 vừa qua.
 

Ông Vương Lập Quân đã chạy tới lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, tây nam Trung Quốc hồi tháng 2 vừa qua, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị khiến ông Bạc Hy Lai bị sa thải chức bí thư Trùng Khánh và các chức vụ khác, trong khi vợ ông, bà Cốc Khai Lai, bị kết án tử hình nhưng cho hoãn thi hành 2 năm vì sát hại một doanh nhân Anh. Vụ việc được cho là phơi bày chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng ở Trung Quốc trước cuộc chuyển giao quyền lực cho một thế hệ mới 10 năm mới diễn ra một lần vào tháng 10 tới.

 

Ông Vương, cựu cảnh sát Trùng Khánh, từng là cánh tay phải của ông Bạc Hy Lai. Song mối quan hệ giữa hai người rạn nứt khi ông Vương cáo giác vợ ông Bạc là nghi phạm trong vụ sát hại doanh nhân Anh.

 

Ông Vương bị xét xử vào tuần trước vì các cáo buộc đào nhiệm, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và bẻ cong pháp luật để tư lợi riêng.

 

Trong thông tin ngắn ban đầu, Tân Hoa xã cho hay ông bị tòa án cấp trung kết án 15 năm tù cho “tất cả các tội danh”.

 

Trong phiên tòa kéo dài 2 ngày, ông Vương “đã không đưa ra phản đối nào” đối với các cáo buộc, tuyên bố của tòa án sau phiên tòa cho biết.

 

Tội đào nhiệm và nhận hối lộ ở Trung Quốc có thể phải bị xử tử, song cả bên công tố và bên luật sư bào chữa đều cho rằng sự hợp tác của ông Vương với giới chức trách cho thấy ông đáng được giảm án.

 

Vũ Quý

Theo AFP