1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Nga triển khai ngựa vằn ngăn chặn tai nạn

(Dân trí) - Nhằm phát động chiến dịch làm các tay đi mô tô tôn trọng khách bộ hành ở vạch sang đường (hay còn được gọi là vạch ngựa vằn), cảnh sát Nga đã xảy ra ý tưởng đưa ngựa vằn tham gia “chặn” các phương tiện giao thông.

Cảnh sát Nga triển khai ngựa vằn ngăn chặn tai nạn - 1


Một con ngựa được sơn thành ngựa vằn mang tấm biển nhắc nhở về an toàn đi qua vạch sang đường tại  Mátxcơva ngày 3/9.

 

Nhưng do cảnh sát ở thủ đô Mátxcơva của Nga không thể có ngựa vằn, nên thay vào đó họ đã sơn các sọc đen lên mình các con ngựa trắng.

 

Họ cho những con ngựa này diễu hành qua các vạch sang đường, buộc các tay đi mô tô phải giảm tốc độ và đọc các thông tin về an toàn đường bộ.

 

Mỗi năm hàng ngàn khách bộ hành thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường bộ ở Nga.

 

Theo các con số chính thức, trong vòng 6 tháng đầu năm nay, 378 người đi bộ đã thiệt mạng và 6.684 người bị thương ở những đoạn sang đường dành cho người đi bộ.

 

Riêng ở Mátxcơva trong tuần này có 2 em nhỏ là chị em một nhà đã bị đâm, một em tử vong còn một em bị tàn tật.

 

Tháng trước, một tay đi xe mô tô đã đâm vào một bé nhỏ đang nằm trên xe đẩy, khiến em thiệt mạng.

 

Năm ngoái một nam blogger đã phát động thành công chiến dịch tìm người cảnh sát uống rượu say đâm chết người vợ đang mang thai của anh.

 

Rất nhiều tay đi mô tô giàu có đã thoát được án phạt trong các vụ tai nạn chết người, do tham nhũng vẫn còn tồn tại.

 

Cảnh sát trưởng Galina Pravdyuk cho biết trẻ em cần được dạy cách tự bảo vệ mình trên đường phố. “Các em phải tự chăm sóc lấy chính mình trong khi văn hóa lái xe vẫn còn rất thấp”, bà nói với các em nhỏ khi tới thăm chiến dịch “ngựa vằn” của cảnh sát.
 
Cảnh xe lao vùn vụt qua vạch sang đường của người đi bộ ở thủ đô Nga:
 

 

Phan Anh

Theo BBC