1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Hồng Kông mạnh tay trấn áp người biểu tình

(Dân trí) - Sáng sớm nay (19/10), đã lại có thêm những cuộc đụng độ giữa cảnh sát Hồng Kông và người biểu tình, khi lực lượng chức năng mạnh tay giải tán đám đông, chỉ ít giờ sau khi chính quyền xác nhận sẽ tiến hành đối thoại trong tuần tới.

Cảnh sát Hồng Kông tăng cường trấn áp bằng vũ lực những ngày gần đây
Cảnh sát Hồng Kông tăng cường trấn áp bằng vũ lực những ngày gần đây

Cảnh sát trong trang phục chống bạo động đã không ngừng trấn áp người biểu tình bằng dùi cui tại quận Mong Kok, khiến một số người phải được khiêng đi cấp cứu bằng cáng, trong khi một số khác bị thương ở đầu, bị gãy xương và bầm dập, phóng viên AFP và các nhân viên y tế tại hiện trường cho biết.

Trong thông báo được phát đi sáng nay, cảnh sát tuyên bố họ chỉ sử dụng “vũ lực ở mức tối thiểu” sau khi người biểu tình tiến lại khu vực hàng rào phong tỏa.

Trước đó hôm thứ Bảy, chính quyền Hồng Kông xác nhận sẽ mở cuộc đối thoại với các sinh viên biểu tình vào thứ Ba tới. “Ngay lúc này chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức đối thoại vào chiều thứ Ba, ngày 21/10”, bà Carrie Lam, tổng vụ trưởng hành chính Hồng Kông khẳng định.

Bà Lam cho biết cuộc đối thoại, được phát sóng trực tiếp, sẽ tập trung vào cải cách hiến pháp với sự tham dự của 5 thành viên của mỗi bên. Dù vậy, hy vọng đạt được bước đột phá là rất nhỏ do ít có khả năng chính quyền nhượng bộ trước những yêu cầu chính của người biểu tình, bao gồm ông Lương Chấn Anh phải từ chức, và tiến hành bầu cử tự do hoàn toàn trong năm 2017.

Bạo lực gia tăng

Các cuộc trấn áp trong ngày Chủ nhật là minh chứng mới nhất cho xu hướng bạo lực được sử dụng ngày một tăng trong vài ngày gần đây, khi các lực lượng chức năng tìm cách giải tỏa những tuyến đường bị người biểu tình chặn lại.

Một nhân viên y tế tình nguyện cho biết chị đã thấy 4 người bị thương vào đầu với “tình trạng chảy máu nghiêm trọng”, cũng như một người bị rạn xương lưng. Một người biểu tình khác thì bất tỉnh vì kiệt sức.

“Một trong số những người bị thương ở đầu đã bị cảnh sát đánh bằng dùi cui 3 lần”, Carla Chau, 20 tuổi, một sinh viên ngành y tham gia một trạm cấp cứu tự nguyện tại Mongkok cho biết.

Một số người biểu tình bị thương được đưa tới bệnh viện Kwung Wah gần đó. Theo các nhà hoạt động, ít nhất 10 người, thậm chí nhiều hơn, đang được điều trị chấn thương ở chân, tay và đầu với một số trường hợp nghi gãy xương.

Một người biểu tình cho biết cảnh sát đã phản ứng, khi một người biểu tình ở sát hàng rào chặn một tuyến đường chính mở ô và để chúng trên rào chắn.

“Họ đánh chúng tôi mà không có lý do khi chúng tôi đang đứng sau hàng rào. Tôi bị đánh bằng dùi cui 4-5 lần. Tôi đưa tay lên bảo vệ đầu thì họ đánh vào người tôi…Đầu tôi dính đầy máu và họ đã đưa tôi đi điều trị”, Jackie, một người biểu tình 30 tuổi cho biết. “Tôi không làm gì cả. Một ai đó phía sau tôi đã mở những chiếc ô và vậy là cảnh sát bắt đầu tấn công. Chúng tôi không hề có hành động hiếu chiến nào”.

Thanh Tùng
Theo AFP