1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay với người biểu tình

(Dân trí) - Cảnh sát Hồng Kông sớm nay 16/10 đã dùng hơi cay để ngăn những người biểu tình phong tỏa một tuyến đường chính gần văn phòng của trưởng đặc khu Lương Chấn Anh, trong khi công chúng vẫn giận dữ trước việc cảnh sát đánh một người biểu tình vào hôm qua.

Cảnh sát đã đánh một người biểu tình vào ngày 15/10.
Cảnh sát đã đánh một người biểu tình vào ngày 15/10.

Tại trụ sở cảnh sát trên quận Wan Chai gần đó, hàng trăm người đã tụ tập vào đầu giờ sáng nay, bày tỏ phẫn nộ với vụ cảnh sát đánh đập một người biểu tình vào ngày hôm qua. Hàng chục người xếp hàng để đệ phản đối chính thức về vụ việc.

Giới chức Hồng Kông hôm qua cho biết cảnh sát liên quan đến vụ đánh Ken Tsang Kin-chiu, thành viên của Đảng Dân sự ủng hộ biểu tình, đã bị tạm đình chỉ việc.

Video đánh người biểu tình đã lan nhanh, càng thúc đẩy nhiều người tham gia vào các cuộc biểu tình đã kéo dài gần 3 tuần qua để phản đối giới hạn bầu cử của Bắc Kinh đối với đặc khu này.

Trong cuộc đối đầu mới nhất, đài truyền hình RTHK của Hồng Kông cho biết người biểu tình đã đổ tới đường Lung Wo, gần văn phòng của trưởng đặc khu Lương Chấn Anh, kéo theo rào chắn nhựa và các vật cản khác. Hãng tin Reuters cho biết người biểu tình sau đó đã dụng độ với một nhóm nhỏ cảnh sát bên lề đường. Cảnh sát đã buộc phải dùng đạn hơi cay.

24 giờ trước, người biểu tình đã khiến cảnh sát bị động, khi dựng hàng rào tạm chặn đường phố. Sau đó cảnh sát đã tiến vào, bắt 45 người và dọn dẹp đường phố. Hỗn loạn tại các địa điểm biểu tình đã làm gián đoạn nhiều khu vực của trung tâm tài chính châu Á này.

Vào lúc cao điểm, 100.000 người biểu tình đã biểu dương lực lượng. Số nlượng này giảm nhanh, nhưng nhóm nòng cốt, hầu hết là sinh viên, vẫn gây áp lực với giới chức Hồng Kông, những người cho rằng các cuộc biểu tình là phi pháp.

Trước đó, vào hôm chủ nhật vừa qua, ông Lương Chấn Anh cho rằng các cuộc biểu tình có cơ hội “gần như bằng không” trong việc khiến Bắc Kinh thay đổi quan điểm bầu cử cho đặc khu này vào năm 2017.

Trung Anh
Tổng hợp