1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh báo về “Hội chứng đồng hồ cát”

(Dân trí) - Quá mệt mỏi vì phải đợi máy tính của bạn cập nhật thông tin, tải ảnh, nhạc, video? Bạn có thể đang mắc hội chứng có tên gọi “đồng hồ cát”!

Một cuộc khảo sát do Intel thực hiện cho thấy 66% người dùng máy tính ít nhất một lần cảm thấy bị ức chế bởi công nghệ chậm và 23% cho biết họ rất hoặc đặc biệt ức chế.

 

“Chúng tôi phát hiện thấy 41% người lớn cho biết họ phải đợi máy tính “đuổi kịp” họ và họ cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi như thế”, Agnes Kwan, thuộc Intel, cơ quan phát triển công nghệ xử lý, cho biết về kết quả của cuộc khảo sát.

 

Kwan cho biết thêm “Hội chứng đồng hồ cát” là một thuật ngữ chung chỉ sự tức giận/thất vọng của người dùng máy tính khi họ phải nhìn chiếc đồng hồ cát nhỏ bé hoạt động trong khi đợi chương trình của họ mở hoặc một trang web nào đó được tải về.

 

“Tệ hơn, 4% người dùng cho biết họ phải đợt 1-3 tiếng để máy tính bắt kịp họ. Trong thời gian cấp bách, họ sẽ dễ bị ức chế”, Kwan cho hay.

 

Với sự ra đời của Facebook, Twitter cùng các trang video, ca nhạc khác, mọi người hiện đang sử dụng máy tính cho nhiều ứng dụng hơn rất nhiều so với chỉ vài năm trước đây. Một số máy tính già cỗi không có tốc độ nhanh như người dùng mong muốn, dẫn đến tình trạng bực bội và ức chế.

 

Những phát hiện trên dựa trên một cuộc điều tra của Harris, thực hiện cho Intel. 2.315 người trên nước Mỹ đã được hỏi. Trung bình, mỗi người dùng máy tính phải đợi 13 phút mỗi ngày để công nghệ máy tính có thể “bắt kịp” họ. Điều này có nghĩa là mỗi năm họ phải mất tới 3 ngày để chờ đợi máy tính.

 

Phan Anh

Theo Reuters