1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada rút một nửa nhân viên ngoại giao tại Cuba sau sự cố “căn bệnh bí ẩn”

(Dân trí) - Chính phủ Canada thông báo sẽ rút một nửa số nhân viên ngoại giao tại Cuba sau khi thêm một trường hợp bị phát hiện gặp vấn đề về sức khỏe với các triệu chứng bí ẩn từng xảy ra với các nhà ngoại giao Mỹ trước đây tại Havana.

Canada rút một nửa nhân viên ngoại giao tại Cuba sau sự cố “căn bệnh bí ẩn” - 1

Đại sứ quán Canada tại Cuba. (Ảnh: NYT)

Từ đầu năm 2017, các nhân viên ngoại giao của chính phủ Mỹ và Canada tại Cuba đã mắc các triệu chứng lạ như hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, giảm thính lực và nôn mửa khi sử dụng máy tính. Chính phủ Canada cho biết tổng cộng có 14 nhân viên ngoại giao, vợ chồng và người thân của họ gặp phải các triệu chứng bất thường trên.

Theo Bộ Ngoại giao Canada, sau trường hợp mới nhất được phát hiện có các triệu chứng lạ, vào tháng 12/2018, các thành viên trong phái đoàn ngoại giao Canada tại Havana đã được kiểm tra sức khỏe bổ sung. Thông báo của Bộ Ngoại giao Canada cho biết kết quả kiểm tra xác nhận “thêm một nhân viên ngoại giao có triệu chứng tương tự với các triệu chứng từng xảy ra với các nhân viên ngoại giao trước đây”.

Mặc dù chính phủ Canada đã bắt đầu tiến hành “các biện pháp an ninh bổ sung”, song Canada vẫn “quyết định cắt giảm số nhân viên ngoại giao Canada tại Havana xuống còn một nửa”.

Theo Bộ Ngoại giao Canada, đại sứ quán Canada tại Havana vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với các công việc liên quan tới lãnh sự và vẫn duy trì đại sứ ở đây. Tuy nhiên, một số chương trình có thể bị ảnh hưởng. Bộ cũng xác nhận rằng chưa có bằng chứng cho thấy các công dân Canada đi lại tới Cuba gặp nguy hiểm.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính đến nay đã có 26 nhân viên ngoại giao Mỹ bị phát hiện có các triệu chứng bệnh lạ tương tự Canada. Các bác sĩ kiểm tra cho một số người Mỹ nói rằng họ gặp vấn đề phần tai trong.

Tuy nhiên, cả Mỹ và Canada đều không xác định được nguyên nhân dẫn tới các triệu chứng bất thường của các nhà ngoại giao tại Cuba. Một số ý kiến đồn đoán rằng có thể một loại vũ khí sóng âm nào đó đã được sử dụng để tấn công các nhà ngoại giao. Những người mắc các triệu chứng này miêu tả rằng họ nghe thấy những âm thanh lạ, có âm vực cao và kéo dài dai dẳng.

Mỹ cáo buộc các mật vụ tiến hành tấn công bằng âm thanh vào các nhà ngoại giao của nước này tại Cuba. Washington đã rút các nhân viên ngoại giao từ đại sứ quán ở Havana về nước và giảm bớt các hoạt động tại Cuba. Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã trục xuất 12 nhà ngoại giao Cuba và khuyến cáo người dân Mỹ không tới hòn đảo này.

Cuba cho đến nay vẫn phủ nhận có liên quan tới căn bệnh lạ của các nhà ngoại giao nước ngoài. Havana chỉ trích việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Cuba là quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ và xuất phát từ động cơ chính trị. Vụ việc khiến quan hệ đang ấm dần lên giữa Cuba và Mỹ vào thời điểm đó bị đóng băng một phần.

Ngày 4/1, hai nhà khoa học Alexander Stubbs tại Đại học California và Fernando Montealegre-Z tại Đại học Lincoln đã đưa ra bằng chứng nói rằng âm thanh được cho là nguyên nhân khiến nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ và Canada ở Cuba gặp triệu chứng lạ chỉ là tiếng dế kêu. Tuy nhiên hai nhà khoa học cũng khẳng định kết luận này không có nghĩa là các nhân viên ngoại giao không bị tấn công.

Thành Đạt

Theo New York Times