1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công liên tiếp ở Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Các cuộc tấn công đã nổ ra tại các căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú ở Syria và Iraq giữa lúc xung đột bùng phát ở Trung Đông.

Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công liên tiếp ở Trung Đông - 1

Căn cứ quân sự Mỹ ở al-Asaliyah, Syria (Ảnh: Getty).

Đài truyền hình Al Mayadeen dẫn các nguồn tin hôm 7/11 cho biết, âm thanh của vụ nổ đã được nghe thấy tại một căn cứ do Mỹ kiểm soát gần mỏ khí đốt Conoco ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

Theo nguồn tin trên, quân đội Mỹ đáp trả bằng cách "bắn phá xuyên biên giới vào các khu vực trên lãnh thổ Iraq".

Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên kênh Telegram của lực lượng này.

Cùng ngày, hãng tin Aljazeera đưa tin, 3 máy bay không người lái có vũ trang đã bị bắn hạ trên sân bay Erbil ở miền bắc Iraq, nơi lực lượng Mỹ và các lực lượng quốc tế khác đóng quân.

Cơ quan chống khủng bố của người Kurd ở Iraq cho biết cơ sở này là mục tiêu trong hai cuộc tấn công riêng biệt.

Hệ thống phòng thủ tại căn cứ quân sự gần sân bay Erbil đã bắn hạ thành công máy bay không người lái. Một quan chức quân sự Mỹ cho biết không có thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Hiện chưa rõ bên chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay ở Iraq.

Đây là những vụ tấn công mới nhất nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông do cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 6/11 thông báo, 38 vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào các căn cứ có quân nhân Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria kể từ ngày 17/10. Tướng Ryder xác nhận tổng cộng 46 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng các cuộc tấn công này được thực hiện với sự hỗ trợ của Iran, đồng thời cảnh báo Lầu Năm Góc sẽ có biện pháp đáp trả nếu những cuộc tấn công này vẫn tiếp diễn.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani ngày 5/11 cảnh báo Mỹ có thể sẽ đối mặt với một "cuộc tấn công nghiêm trọng" nếu Washington không can thiệp để khép lại cuộc chiến giữa Israel - Hamas.

Trước đó, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo Israel đã "vượt lằn ranh đỏ", đồng thời chỉ trích hành động của Mỹ trong khu vực. Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cũng cáo buộc Washington "chỉ đạo" các cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Iran, quốc gia không công nhận Israel và coi việc ủng hộ Palestine là trọng tâm trong chính sách đối ngoại kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, là một trong những quốc gia đầu tiên ca ngợi cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng trước.

Quân đội Israel cáo buộc Iran đã chỉ thị lực lượng Hezbollah ở Li Băng thực hiện các vụ tấn công tại biên giới Li Băng - Israel. 

Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Washington sẽ phản ứng "nhanh chóng và dứt khoát" trong trường hợp Iran tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Nhà Trắng cáo buộc Iran đã "tích cực tạo điều kiện" cho các nhóm mà Tehran hậu thuẫn thực hiện các vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria.

Sau khi xung đột bùng phát ở Gaza, Mỹ đã triển khai loạt khí tài và binh sĩ tới Trung Đông, bao gồm tàu ngầm mang tên lửa hành trình và hai nhóm tác chiến tàu sân bay. Lầu Năm Góc tuyên bố động thái này nhằm gửi thông điệp răn đe tới các lực lượng thù địch trong khu vực.

Theo Sputnik, Tass