1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ quân sự bị tấn công dồn dập, Mỹ khẩn cấp điều quân đến Trung Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ điều thêm hơn 900 binh sĩ đến Trung Đông để tăng cường phòng thủ cho lực lượng của mình tại đây sau khi các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria, Iraq liên tục bị tấn công.

Căn cứ quân sự bị tấn công dồn dập, Mỹ khẩn cấp điều quân đến Trung Đông - 1

Mỹ điều thêm lực lượng đến Trung Đông để tăng cường lá chắn phòng không cho binh sĩ Mỹ tại các căn cứ ở khu vực (Ảnh minh họa: AFP).

Reuters đưa tin, Lầu Năm Góc ngày 26/10 thông báo, hơn 900 binh sĩ của Mỹ đã hoặc đang trên đường đến Trung Đông để tăng cường phòng không cho lực lượng của Mỹ tại đây. Động thái này nâng tổng số binh sĩ của Mỹ trong khu vực lên hàng nghìn thành viên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, động thái này nhằm ứng phó việc binh sĩ Mỹ và của các đồng minh tại căn cứ ở Iraq và Syria liên tục bị tấn công, cụ thể ít nhất 12 lần ở Iraq và 4 lần ở Syria trong tuần qua. Các cuộc tấn công này khiến ít nhất 21 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó đa số bị chấn thương sọ não.

Theo ông Ryder, rạng sáng 26/10, các vụ tấn công tiếp tục nhằm vào lực lượng của Mỹ tại Iraq, song bị đẩy lùi.

"Tôi không có thông tin cụ thể về danh tính nhóm vũ trang nào chịu trách nhiệm về các vụ tấn công đó, nhưng có thể nói rằng đó là các nhóm có liên hệ với Iran", ông Ryder nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra thông điệp cảnh báo trực tiếp tới Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei về việc lực lượng Mỹ ở Syria, Iraq bị tấn công.

"Đó là một thông điệp trực tiếp", người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho hay, song không công bố thêm chi tiết.

Trước đó, ông Biden cho biết, ông đã cảnh báo ông Ayatollah rằng Washington sẽ đáp trả nếu lực lượng Mỹ tiếp tục bị tấn công.

"Cảnh báo của tôi gửi đến ông Ayatollah là nếu họ tiếp tục các hành động chống lại lực lượng Mỹ và đồng minh, chúng tôi sẽ đáp trả, ông ấy nên chuẩn bị tinh thần cho điều đó", ông Biden cho biết tại một cuộc họp báo.

Các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh ở Iraq, Syria gia tăng những ngày qua trong bối cảnh chiến sự Israel - Hamas ở Dải Gaza leo thang. Ngay sau khi xung đột bùng nổ hôm 7/10, Mỹ đã điều tàu chiến, máy bay đến khu vực, trong đó có 2 tàu sân bay, trong khi hơn 2.000 lính thủy đánh bộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai.

Việc triển khai này nhằm nhiều mục đích, vừa để răn đe Iran và các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn, tăng cường phòng thủ cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông và sẵn sàng hỗ trợ sơ tán nếu cần thiết.

Theo Reuters, trong tuần qua, quân đội Mỹ đã triển khai một loạt biện pháp mới nhằm bảo vệ lực lượng ở Trung Đông. Các biện pháp này bao gồm tăng các cuộc tuần tra quân sự, hạn chế tiếp cận căn cứ quân sự, tăng cường thu thập thông tin tình báo. Mỹ cũng tăng cường giám sát, ngăn chặn nguy cơ từ các máy bay không người lái, rocket, tên lửa.

Mỹ hiện lo ngại các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tham gia vào xung đột Israel - Hamas, khiến xung đột lan rộng ra toàn khu vực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian hôm qua cảnh báo tại Liên hợp quốc rằng nếu hành động trả đũa của Israel nhằm vào Hamas ở Dải Gaza không chấm dứt, Mỹ cũng sẽ "không thoát khỏi ngọn lửa này".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas