1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh máy bay Nga lần đầu không kích từ Iran, tiêu diệt 150 phiến quân IS

(Dân trí) - Ngày thứ 2 trong đợt không kích xuất phát từ căn cứ không quân Iran, máy bay Nga hôm nay 17/8 đã tiêu diệt ít nhất 150 phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Hôm nay 17/8, các máy bay ném bom chiến thuật Su-34 của Nga xuất kích từ căn cứ không quân Iran đã triển khai các đợt tấn công ngày thứ hai nhằm vào các mục tiêu phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay này xuất kích từ căn cứ không quân ở Hamadan của Iran, đánh dấu lần đầu tiên Nga sử dụng căn cứ của Iran cho chiến dịch chống IS ở Syria.

Các máy bay này được hộ tống bởi các máy bay Su-35 xuất kích từ căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria. Cuộc không kích phá hủy 2 trung tâm chỉ huy và 2 trại huấn luyện lớn của IS. Đợt không kích này khiến ít nhất 150 phiến quân trong đó có cả các tay súng ngoại quốc ở tỉnh Deir-ez-Zor của Syria.

Thông báo cho biết thêm, tất cả máy bay của Nga đã trở về căn cứ ở Iran và Syria an toàn.

Đây là ngày không kích thứ 2 của của máy bay Nga xuất kích từ Iran để tấn công IS ở Syria. Trước đó, ngày 16/8, sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và một nhóm máy bay Su-34 đã lần đầu tiên cất cánh từ căn cứ không quân Hamadan của Iran để không kích IS ở thành phố Aleppo, Deir-ez-Zor và Idlib.

Minh Phương

Theo RT