1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia tăng mạnh ngân sách quốc phòng năm 2016

(Dân trí) - Sau khi được Quốc hội thông qua, chính phủ Campuchia ngày 2/12 đã quyết định tăng 17% ngân sách quốc phòng trong năm 2016.

 


Tàu của Hải quân Campuchia tham gia cuộc tập trận CARAT năm 2012 (Ảnh: Diplomat/Hải quân Mỹ)

Tàu của Hải quân Campuchia tham gia cuộc tập trận CARAT năm 2012 (Ảnh: Diplomat/Hải quân Mỹ)

Trong tổng ngân sách quốc gia 2016 vừa được Quốc hội Campuchia thông qua, Campuchia sẽ chi 383 triệu USD cho quốc phòng trong năm 2016, tăng 17% so với năm 2015 và chiếm khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Cùng với mức chi 286,7 triệu USD cho an ninh trong nước, mức chi cho lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Campuchia sẽ tăng 10% trong năm 2016.

Quyết định tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm qua của Campuchia có một phần nguyên nhân từ cuộc xung đột ở biên giới với Thái Lan liên quan tới vụ tranh chấp chủ quyền đền Preah Vihear hồi năm 2008.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), ngân sách quốc phòng của Campuchia đã tăng 56% trong giai đoạn 2010-2014.

Tuy nhiên, Campuchia không đưa ra các thông tin chi tiết lý giải cho ngân sách quốc phòng tăng. Điều này làm dấy lên những lo ngại về vấn đề minh bạch trong ngân sách quốc phòng của nước này.

Tổ chức Minh bạch, một cơ quan quan sát quốc tế có trụ sở tại London, đã cho Campuchia  điểm “F”, mức thấp nhất, trong Chỉ số Chống tham nhũng trong lĩnh vực chi tiêu quốc phòng.

“Giám sát mức chi tiêu quốc phòng tiếp tục bị giới hạn bởi việc Campuchia không công khai các chi tiết trong ngân sách quốc phòng”, thông báo của Tổ chức Minh bạch nêu rõ.

Ngoài ra, cơ quan này cũng kêu gọi Campuchia công bố thông tin chi tiết về các khoản chi tiêu, các nguồn thu nhập của bộ quốc phòng nước này và quá trình đánh giá tài sản để kiểm tra có dấu hiệu tham nhũng hay không.

Trong khi đó, trả lời phóng viên sau khi dự một phiên họp của Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho rằng ngân sách quốc phòng tăng chủ yếu do nhu cầu chi trả lương cho nhân viên và binh sĩ.

“Kiểm tra toàn diện khoản ngân sách, tôi nhận thấy không bất cứ sự thay đổi lớn nào. Khoản tăng chủ yếu trong ngân sách quốc phòng được dùng để chi trả lương”, Bộ trưởng Tea Banh trả lời tờ The Cambodia Daily.

Ngân sách quốc phòng cho năm 2016 đã nhận được sự chấp thuận của 66 nghị sỹ thuộc Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, trong khi các nghị sỹ của những đảng đối lập bỏ phiếu phản đối. Tuy nhiên, với việc chỉ cần 63 phiếu thuận trong Quốc hội có 123 ghế, ngân sách quốc phòng cho năm mới của Campcuhia đã được thông qua.

Ngọc Anh

Theo TheDiplomat

 

Campuchia tăng mạnh ngân sách quốc phòng năm 2016 - 2