1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia tạm giam ông trùm đầu tư bị nghi lừa đảo 30.000 gia đình

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ông trùm đầu tư Hy Kimhong bị thẩm phán ra lệnh tạm giam căn cứ các cáo buộc cho rằng ông chiếm đoạt số tiền tới 100 triệu USD của hàng chục nghìn người trong vụ lừa đảo đất đai lớn.

Campuchia tạm giam ông trùm đầu tư bị nghi lừa đảo 30.000 gia đình - 1

Ông trùm đầu tư Hy Kimhong bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Khmer Times).

Thẩm phán điều tra Pich Vicheathor của Tòa án thành phố Phnom Penh quyết định tạm giam nghi can Hy Kimhong, chủ Công ty Vàng Thế giới, cùng 5 vệ sĩ tại nhà tù Prey Sar, theo Khmer Times ngày 14/8.

Seng Heang, Phó công tố viên Tòa án thành phố Phnom Penh, cáo buộc Hy Kimhong phạm tội Gian lận nghiêm trọng theo Điều 380 Bộ luật Hình sự Campuchia. Vệ sĩ của ông Hy Kimhong bị buộc tội Bạo lực nghiêm trọng theo Điều 218 Bộ luật Hình sự.

8 vệ sĩ khác được tòa tuyên vô can và được phép trở về nhà.

Ông Kimhong đã bị tạm giam theo lệnh bắt giữ của tòa án được ký ngày 18/7 dựa trên đơn tố cáo của các nạn nhân.

Vệ sĩ của ông Kimhong bị bắt vì hành vi tấn công khiến 4 cảnh sát bị thương nặng và cản trở lực lượng chức năng vào văn phòng công ty. Theo công tố viên, cảnh sát đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên để dập tắt cuộc ẩu đả và bắt giữ các nghi can.

Cảnh sát trưởng tỉnh Kampot, Thiếu tướng Mao Chanmathurith, cho biết vào ngày 9/8, hơn 1.100 gia đình trong tỉnh đã đệ đơn tố cáo công ty của Hy Kimhong thực hiện vụ lừa đảo đầu tư có liên quan đến số tiền hơn 21 triệu USD.

Hầu hết nạn nhân đều vay tiền ngân hàng để đầu tư vào dự án đất nền của Công ty Vàng Thế giới nhằm thu lãi hàng tháng. Theo Thiếu tướng Chanmathurith, nạn nhân chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ công ty.

Kong Seklang, một trong những nạn nhân và là đại diện cho những người đòi bồi thường ở tỉnh Kampong Cham, cho biết khoảng 200 người từ nhiều tỉnh khác nhau đã đến tòa án Kampot để nộp đơn tố cáo.

Vụ lừa đảo ước tính có liên quan đến số tiền tổng cộng hơn 100 triệu USD, ông Kong Seklang nói thêm.

Theo Khmer Times