1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Camilla không được nêu tên trong lời cầu nguyện quốc gia

(Dân trí) - Nữ hoàng Anh Elizabeth II không có ý định thay đổi lời cầu nguyện của quốc gia để thêm tên của người con dâu mới, Nữ công tước xứ Cornwall, Điện Buckingham khẳng định hôm qua.

Không một lời giải thích nào được đưa ra, nhưng người phát ngôn của Điện Buckingham phủ nhận rằng quyết định nhằm làm mất mặt Camilla Parker Bowles, người kết tóc se tơ cùng Thái tử Charles hồi tháng 4.

 

Phản ứng trước câu hỏi được nhà lập pháp Andrew McKinlay đưa ra trước Quốc hội Anh tuần này, Cung điện cho biết lời cầu nguyện trong các buổi lễ của Giáo hội Anh trên khắp đất nước và ở Quốc hội, sẽ không thay đổi để thêm tên của vợ Charles.

 

Lời cầu nguyện quốc gia chúc phúc cho Nữ hoàng, chồng Nữ hoàng – Hoàng thân Philip, và Charles. Ngoài ra những lời cầu nguyện đó còn xin Chúa ban phước lành đến cho “toàn thể gia đình hoàng gia.”

 

Nữ công tước “nằm trong số các thành viên khác của gia đình Hoàng gia.” – người phát ngôn của Cung điện cho biết.

 

Tuy nhiên, Công nương Diana đã được nêu tên trong những lời cầu nguyện quốc gia ngay sau khi kết hôn cùng Thái tử Charles năm 1981 cho đến khi họ ly dị năm 1996.

 

Nhà tiểu sử Hoàng gia Robert Lacey cho biết quyết định của Nữ hoàng “là do mối quan hệ của Nữ hoàng với giáo hội, chứ không phải do mối quan hệ cá nhân của bà đối với Camilla,” người mà Charles thú nhận vẫn “qua lại” khi cả hai đang chung sống với người khác.

 

Nguyên Hạ

Theo AP