1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các tập đoàn Thái Lan lên kế hoạch đầu tư vào Việt Nam

Những nhà đầu tư lớn của Thái Lan sẽ nhanh chóng tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam để nắm bắt các lợi thế khi chính phủ nước này thực hiện nhiều biện pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 8%/năm tới năm 2010.

Một nhóm các nhà đầu tư Thái từ 40 công ty danh tiếng đã cùng tham gia cuộc gặp với các quan chức kinh tế cấp cao tổ chức ở Hà Nội do Amata Corporation Plc tài trợ.

 

Arsa Sarasin, Chủ tịch Padaeng Industry Plc và là một đại diện của phái đoàn Thái Lan cho hay, hai tập đoàn lớn của Thái sẽ đầu tư khoảng 9 tỉ  USD vào Việt Nam trong vòng ba năm tới. Một nguồn tin tiết lộ, hai tập đoàn này là Siam Cement Group, dự kiến đầu tư vào các dự án hóa dầu ở miền Nam Việt Nam và CP Group, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

 

70% dân số Việt Nam dưới độ tuổi 30, đây là nguồn cung cấp lao động khá vững chắc, chi phí rẻ đối với giới đầu tư dài hạn. Kongkiat Opaswongkarn, Tổng giám đốc Asia Plus Securities, cho hay, Chính phủ Việt Nam đã tiến hành sửa đổi nhiều đạo luật trong đó có luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật đất đai và luật cạnh tranh, đây cũng là một nhân tố thu hút các nhà đầu tư.

 

Ví dụ, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào mọi lĩnh vực mà không bị cản trở. Nhà đầu tư nước ngoài còn được phép có 100% cổ phần trong doanh nghiệp tư nhân. ’’Tôi hài lòng với chính sách tư nhân hóa của Việt Nam, có thể giúp nhà đầu tư nước ngoài có được tối đa 30% cổ phần ở mỗi tổ chức’’, ông Opaswongkarn nói.

 

Đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng của Việt Nam đem lại nguồn lợi khá lớn vì Việt Nam khá giàu tài nguyên thiên nhiên như than, kẽm, đồng. Nước này có trữ lượng than antraxit lớn nhất thế giới. Còn theo Win Viriyaprapaikit, Chủ tịch Sahaviriya Steel Industries Plc, thì những đặc quyền trong đầu tư quảng cáo của Việt Nam rất hấp dẫn.

 

Sompong Phaoenchoke, Giám đốc điều hành Thai Rung Union Car Plc, cho hay, ông có thể nhìn thấy tiềm năng khổng lồ cho ngành công nghiệp linh kiện và ô tô ở Việt Nam khi nhu cầu ô tô chở khách đang tăng khoảng 80.000 chiếc/năm. ’’Thị trường ô tô của Việt Nam tương tự như thị trường của Thái trong 25 năm trước, với phạm vi mở rộng rất lớn’’, ông nói.

 

Trong suốt 15 năm qua, GDP của Việt Nam đã tăng trung bình 7,5%/năm. Năm ngoái, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,2%.

 

Theo Kỳ Thư

Vietnamnet/ Bangkokpost