1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các giải thưởng Nobel 2005 đã đến tay chủ

Các giải thưởng Nobel 2005 đã được trao vào hôm 11/12 tại Thuỵ Điển và Na Uy. Lễ trao giải năm nay thiếu vắng nhà soạn kịnh Harold Pinter, người giành giải Nobel Văn chương do sức khoẻ yếu.

Giải Nobel Vật lý đã được trao cho hai công dân Mỹ - Roy Glauber và John Hall - và Theodor Haensch người Đức. Ba nhà khoa học này đã có đóng góp lớn trong việc thúc đẩy ứng dụng vật lý lượng tử hiện đại vào nghiên cứu quang học và ánh sáng.

 

Giải Nobel Hoá học tôn vinh Yves Chauvin (Pháp), Robert Grubbs và Richard Schrock (Mỹ), những nhà khoa học đã có công phát triển phương pháp hoán vị trong tổng hợp chất hữu cơ. Phương pháp này  mở ra những cách thức mới để chế tạo các loại thuốc thông minh hơn và các loại chất dẻo thân thiện hơn với môi trường.

 

Hai nhà khoa học Australia - Barry Marshall và Robin Warren - đã nhận Giải Nobel Y học vì đã khám phá ra vi khuẩn Helicobacter pylori và vai trò của chúng trong bệnh viêm loét hệ tiêu hoá. Ngoài ra, hai ông còn nghiên cứu cách điều trị chứng bệnh này bằng kháng sinh.

 

Giải Nobel Kinh tế đã được trao cho Robert Aumann (người Mỹ gốc Israel) và Thomas Schelling (Mỹ) do đã đưa ra lý thuyết trò chơi, qua đó giải thích được cội nguồn mọi mối xung đột và hợp tác tương hỗ giữa các quốc gia, các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới.

 

Khoảng 2.000 vị khách, trong đó có Hoàng gia Thuỵ Điển, đã được mời tới lễ trao giải tại Stockholm cũng như một bữa tiệc mừng.

 

Cùng ngày, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Tổng giám đốc IAEA Mohamed El Baradei đã nhận Giải Nobel Hoà bình 2005 tại một buổi lễ tại Oslo, Na Uy. IAEA và bản thân ông Baradei đã có nỗ lực rất lớn trong việc ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới.

 

Theo Minh Sơn
VietNamNet/Nobel.org, AP, THX