1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các doanh nghiệp thân Trung Quốc rót tiền tài trợ chính đảng Australia

(Dân trí) - Các doanh nghiệp Australia có quan hệ thân thiết với Trung Quốc đã tài trợ cho các chính đảng Australia hơn 5,5 triệu AUD từ năm 2013 đến 2015 và trở thành những nhà tài trợ liên quan đến nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay ở nước này.

Huang Xiangmo (thứ 3 từ trái sang), Chủ tịch tập đoàn Yuhu, chụp ảnh cùng Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nhân dịp tết cổ truyền Trung Quốc ở Sydney đầu năm 2016 (Ảnh: ABC)
Huang Xiangmo (thứ 3 từ trái sang), Chủ tịch tập đoàn Yuhu, chụp ảnh cùng Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nhân dịp tết cổ truyền Trung Quốc ở Sydney đầu năm 2016 (Ảnh: ABC)

Tập đoàn truyền thông ABC đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập và đưa ra kết quả cho thấy các doanh nghiệp Australia, những mạnh thường quân chi nhiều tiền nhất cho các chính đảng ở nước này, đều có quan hệ mật thiết với các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc.

Theo đó, từ năm 2013 đến năm 2015, các công ty và cá nhân liên quan tới Trung Quốc đã rót hơn 5,5 triệu AUD vào quỹ của đảng Tự do cầm quyền và Công đảng đối lập ở Australia. Trong danh sách các nhà tài trợ chính trị lớn từ năm 2013-2015 do ABC công bố, có nhiều tên công ty, tập đoàn và cá nhân của Trung Quốc.

Tiêu biểu trong danh sách các nhà tài trợ Trung Quốc là Zi Chun Wang từ chi nhánh Ngân hàng xây dựng Trung Quốc ở Australia đã quyên góp 850.000 AUD cho Công đảng. Tiếp theo là nhà tài trợ Chau Chak Wing, thông qua các công ty đầu tư của mình là Kingold và Hong Kong Kingson, đã quyên góp 650.000 AUD cho Công đảng, 540.000 AUD cho đảng Tự do, 100.000 AUD cho đảng Quốc gia và 65.000 AUD cho chi nhánh Công đảng ở bang New South Wales. Tập đoàn Yuhu, chi nhánh của một công ty nhà nước có trụ sở ở Trung Quốc, cũng ủng hộ 425.000 AUD cho đảng Tự do và 100.000 AUD cho Công đảng. Ngoài ra còn nhiều các cá nhân và tổ chức khác của Trung Quốc xuất hiện trong danh sách này.

Theo ABC, những thông tin trên đã giải thích tại sao các cơ quan quốc phòng và tình báo Australia ngày càng cảm thấy bất an về mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây. Trong khi đó, các nhà phân tích cũng nhận định rằng việc các nhà tài trợ Trung Quốc rót tiền vào các chính đảng lớn ở Australia với lượng tiền không hề nhỏ như vậy là cách để Bắc Kinh dễ dàng gây dựng ảnh hưởng ở Australia.

Mới đây, chính phủ Australia đã từ chối không bán mạng lưới điện Ausgrid ở bang New South Wales, cũng là mạng lưới điện lớn nhất Australia, cho nhà thầu Trung Quốc vì lý do an ninh. Quyết định trên của Canberra được cho là đã “chọc giận” Bắc Kinh và khiến quan hệ thương mại giữa hai nước gặp căng thẳng.

Thành Đạt

Tổng hợp