1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các chính trị gia làm gì sau khi rời chính trường?

Sau khi về hưu, cả cựu Thủ tướng Anh John Major, cựu Tổng thống Mỹ Bush và cựu Tổng thống Fidel Ramos của Philippines đều làm việc cho Carlyre Group. Đây là một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất tại Mỹ, chuyên cung cấp tài chính cho ngành công nghiệp quốc phòng và vũ trụ với doanh số nhiều tỉ USD và mức lợi nhuận trung bình tới 36%.

Ngay từ khi thành lập vào năm 1987, Carlyre đã có truyền thống tích cực tận dụng quan hệ của các cựu quan chức cao cấp, kể cả cựu tổng thống của một loạt quốc gia. Nó có thể coi là một quỹ hưu đặc biệt của các cựu nguyên thủ. Nhiệm vụ của các cựu chính trị gia tại đây rất quan trọng - đó là lôi kéo những nhà đầu tư mới. Liệu có mấy ai lại muốn chối từ khả năng được ăn trưa và chụp hình cùng với George Bush hay John Major?

 

Càng gần đến thời điểm bầu cử tổng thống năm 2008, công luận tại Nga càng quan tâm đến khả năng người đứng đầu đất nước sẽ làm gì sau khi hết nhiệm kỳ. Đích thân Chủ tịch Hội đồng liên bang Sergey Mironov đã đưa ra 3 khả năng. Thứ nhất, tổng thống sẽ lãnh đạo Gazprom, hiện đang trở thành một tập đoàn liên quốc gia khổng lồ. Thứ hai, lãnh đạo một đảng phái chính trị, cụ thể là “Nước Nga thống nhất”, nếu như giành được ưu thế trong cuộc bầu cử tháng 12/2007. Thứ ba, ông Putin vẫn tiếp tục phục vụ quốc gia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội hay thành viên chính phủ.

 

Phương án cuối cùng được đánh giá có vẻ kém khả thi hơn cả. Theo lệ thường, cựu nguyên thủ của các cường quốc lớn hiếm khi lại chấp nhận làm việc với một cương vị thấp hơn. Trong trường hợp kết thúc nhiệm kỳ thuận buồm xuôi gió, họ thường chuyển sang làm kinh doanh. Công việc của cựu Thủ tướng Anh John Major, cựu Tổng thống Mỹ George Bush (Bush-cha) và cựu Tổng thống Fidel Ramos của Philippines là ví dụ.

 

Vô số những cách kiếm tiền khác

 

Tất nhiên, một chính trị gia đã về nghỉ nếu không muốn kinh doanh, vẫn có thể có không ít phương pháp kiếm tiền khác. Thực tế cho thấy, mỗi một nguyên thủ đều có một khả năng diễn thuyết nào đó. Nếu như biết cách sử dụng đúng khả năng này cùng với đề tài và thời điểm thích hợp, có không ít cá nhân và tổ chức sẵn sàng bỏ tiền ra để được nghe họ nói.

 

Có thể nêu ra trường hợp của cựu Tổng thống Bill Clinton. Đối với chính trị gia này, “im lặng lại không phải là vàng” - hiện giờ B.Clinton đang là một diễn giả có thu nhập cao nhất thế giới. Theo các số liệu thống kê, chỉ riêng trong năm 2002, ông Clinton đã có tới 60 bài diễn thuyết khác nhau, với mức thù lao trung bình khoảng 159 ngàn USD cho mỗi bài. Chỉ riêng trong 20 ngày đầu tiên của tháng 2/2004, cựu chủ nhân Nhà Trắng này đã phát biểu tại Tổ chức Do Thái quốc tế ở Miami (thù lao 125 ngàn USD), tại Công ty Vivendi-Universal (150 ngàn USD), tại Hiệp hội Long-Island (125 ngàn USD), tại Hội Từ thiện Do Thái ở Montreal (125.000 USD)... Tính ra, ông Clinton đã kiếm được tổng cộng 1,45 triệu USD từ những cuộc diễn thuyết trong tháng này.

 

Ngoài ra, B.Clinton còn là một nhà văn. Số tiền nhuận bút của ông còn có thể khiến cả Dan Braun và J.K.Rowling phải ghen tị - B.Clinton nhận được số tiền ứng trước kỷ lục 12 triệu USD cho cuốn hồi ký My Life của mình. Vị Tổng thống đa tài B.Clinton còn tham gia cả vào lĩnh vực điện ảnh với một vai diễn mới đây trong bộ phim nhiều tập “Nguyện vọng của đứa trẻ”. Ông dự kiến sẽ còn tham gia đóng vai tổng giám đốc của một công ty luật lớn, trước khi tham gia vào một bộ phim trinh thám nhiều tập.

 

Tham gia “lao động văn học” còn có cựu Tổng thống Czech là Václav Havel. Ông (vốn là một nhà soạn kịch nổi tiếng trước đây) đang tập trung vào một loạt các dự án liên quan đến viết tiểu sử và nhạc kịch. 

 

Còn nghề nghiệp phổ biến nhất của các cựu chính trị gia Pháp lại là luật sư.

 

Nhắc tới chuyện âm nhạc, nhiều người vẫn nhớ đến tuyên bố của đương kim Thủ tướng Italy Berlusconi về ước mơ sẽ trở thành... ca sĩ sau khi về nghỉ. Nếu đúng như vậy, Thủ tướng Italy cần phải học tập Jose Maria Aznar. Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha trong vài tháng gần đây đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình cũng như cách ăn mặc, luyện tập ca hát rất chăm chỉ với hy vọng trở thành một Julio Iglesias mới.

 

Theo Hồng Sơn

An ninh thế giới/Itogi