1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bush kêu gọi Nga không công nhận độc lập của 2 vùng ly khai thuộc Gruzia

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Bush hôm nay đã kêu gọi Nga không công nhận sự độc lập của 2 vùng ly khai thuộc Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia. Để chứng tỏ sự ủng hộ của mình đối với Gruzia, người đứng đầu Nhà Trắng đã cử phó Tổng thống Dick Cheney tới Gruzia.

Ngày hôm qua, cả hai viện trong quốc hội Nga đã đồng loạt bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết kêu gọi Tổng thống Medvedev công nhận sự độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia. Cuộc bỏ phiếu được thực hiện sau khi có yêu cầu từ phía lãnh đạo của cả hai vùng ly khai trên.

 

Trong một tuyên bố từ trang trại của mình tại Texas, Tổng thống Bush cho biết: “Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga thực hiện cam kết của mình và không công nhận sự độc lập của hai vùng ly khai này (Abkhazia và Nam Ossetia)”.

 

“Sự toàn vẹn lãnh thổ và biên giới của Gruzia cần phải được tôn trọng như mọi nước khác, trong đó có Nga”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

 

Trong một diễn biến khác khiến căng thẳng Mỹ - Nga gia tăng, người phát ngôn của sứ quán Mỹ tại Gruzia hôm nay cho biết hải quân Mỹ sẽ chuyển lương thực cứu trợ tới thành phố cảng Poti của Gruzia vào ngày mai 27/8. Poti là một trong những vùng trọng yếu trong cuộc xung đột Nga – Gruzia vừa qua. Mặc dù theo thỏa thuận ngừng bắn, Nga đã rút hầu hết quân khỏi Poti nhưng hàng trăm lính vẫn còn ở lại các điểm kiểm soát mà phía Nga gọi là “các vùng an ninh”.

Hiện Tổng thống Nga Medvedev chưa có phản ứng gì đối với yêu cầu của quốc hội. Tuy nhiên, trước đó, ông cho biết người Nam Ossetia và Abkhazia phải được xác nhận “một lời” về địa vị của họ. Giới chức Nga cũng cho biết Gruzia đã mất chủ quyền đối với hai vùng ly khai trên sau khi tiến hành một cuộc tấn công quân sự tàn phá Nam Ossetia.

 

Trong khi đó, ông Bush cho rằng việc công nhận sự độc lập của hai vùng này sẽ “mâu thuẫn với các nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ đã được nhất loạt phê chuẩn, mà trước kia Nga cũng bỏ phiếu tán thành”.

 

Hôm qua, người phát ngôn của Nhà Trắng Tony Fratto cho biết Phó tổng thống Dick Cheney sẽ tới thăm Gruzia vào đầu tháng 9 tới. “Phó tổng thống sẽ chuyển… lời ủng hộ của Mỹ và sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo trong vùng về tương lai phía trước”.

 

Được biết, chuyến công du sẽ bắt đầu vào ngày 2/9. Ngoài Gruzia, Phó tổng thống Mỹ cũng đến thăm Ukraine, nước đang có tham vọng gia nhập NATO, cũng như Azerbaijan và Italia.

 

NATO cho biết bất chấp cuộc xung đột Nga – Gruzia, Ukraine vẫn đang trên đường trở thành thành viên thực sự của khối quân sự này, đồng thời NATO đã đóng băng mối quan hệ với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga hôm qua khẳng định rạn nứt giữa NATO – Nga sẽ làm phương hại đến khối quân sự Bắc Đại Tây Dương nhiều hơn đối với Nga.

 

Trong khi Tbilisi và các cường quốc phương Tây cho rằng việc Nga vẫn giữ lại quân ở Gruzia là vi phạm thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Pháp Sarkozy làm trung gian, thì Nga khẳng định, thỏa thuận 6 điểm cho phép họ có “những biện pháp an ninh bổ sung” ở Gruzia.

 

Phan Anh

Theo Ria Novosti

Dòng sự kiện: Crisis in Georgea