1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bước đi tiếp theo của Ukraine sau khi vượt rào cản lớn nhất ở Kherson

Minh Phương

(Dân trí) - Vượt sông Dnieper được coi là bước tiến lớn nhất của Ukraine ở mặt trận Kherson, miền Nam nước này trong một năm trở lại đây. Đây có thể coi là bước đệm để Kiev tiến xa hơn về phía bán đảo Crimea.

Bước đi tiếp theo của Ukraine sau khi vượt rào cản lớn nhất ở Kherson - 1

Binh sĩ Ukraine ở Kherson (Ảnh: AFP).

Giới chức Nga và Ukraine tuần trước đều xác nhận lực lượng của Ukraine đã vượt qua sông Dnieper ở Kherson thành công sau nhiều tháng nỗ lực đột kích vào khu vực do Nga kiểm soát ở bờ đông.

Ukraine đang chiếm ưu thế sau khi thiết lập kiểm soát ở các khu Krynky, Pishchanivka và Poyma ở bờ đông sông Dnieper.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục hoạt động tiến công ở bờ đông Dnieper. ISW dẫn thông tin từ các blogger quân sự nổi tiếng của Nga cho hay, các đơn vị của Ukraine đang "mở rộng khu vực kiểm soát ở phía tây Krynky, cách thành phố Kherson khoảng 30km, cách bờ sông Dnieper chưa đầy 2km.

Theo các blogger Nga, Ukraine thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào Poyma, Pishchanivka cách Dnieper 3-4km.

Semyon Pegov, một trong những blogger quân sự nổi tiếng với hơn 1 triệu người theo dõi, đã dự đoán bước đi tiếp theo của Ukraine sau khi vượt sông Dnieper.

"Mục tiêu là tiếp cận đường cao tốc M-14", ông Pegov đề cập đến tuyến đường nối tất cả các thành phố lớn ở miền Nam Ukraine, từ Odessa đến Mariupol. Đường cao tốc này chạy qua Kherson và đến Melitopol, trải tiếp đến Biển Azov.

Lực lượng Ukraine ở Krynky và Poyma hiện cách đường cao tốc này khoảng 5km. Con đường dường như là xương sống của cái gọi là "hành lang trên bộ" nối Crimea với Nga.

Ukraine đã cố gắng tiến vào hành lang này thông qua mặt trận Zaporizhia và Donetsk, nhưng đến nay vẫn bị cản trở bởi lực lượng phòng thủ dày đặc của Nga.

"Ukraine tiếp tục tăng cường hoạt động quân sự dọc sông Dnieper, điều này có thể gây ra mối đe dọa mới. Nếu Ukraine thành công, lực lượng của Nga sẽ gặp vấn đề lớn", ông Pegov bình luận.

Kể từ khi giành lại thành phố Kherson ở bờ tây sông Dnieper vào tháng 11/2022, Ukraine thường tổ chức các cuộc đổ bộ quy mô nhỏ nhằm gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Nga.

Ivan Stupak, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và hiện là cố vấn cho ủy ban tình báo, quốc phòng và an ninh quốc gia của quốc hội Ukraine, cho hay lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến vào bờ đông trong thời gian ít nhất 4 tháng.

"Những chiến dịch trước đó thất bại, chúng tôi mất khá nhiều binh sĩ, nhiều binh sĩ giỏi, có kinh nghiệm", ông Stupak thừa nhận.

Hai tháng trở lại đây, lính thủy đánh bộ Ukraine đã thiết lập 3 cầu đổ bộ thành công ở bờ đông sông Dnieper, khu vực do Nga kiểm soát. Binh sĩ Ukraine tại 3 khu vực này đã kết nối với nhau, đẩy lùi lực lượng Nga, tạo vùng đệm nhằm giảm sức ép cho các vị trí đổ bộ.

Hiện giờ, Ukraine dường như đã tạo được chỗ đứng ở bờ đông Dnieper mà họ có thể tận dụng để tiến xa hơn.

"Tôi tin rằng chiến dịch này sẽ thành công", ông Stupak nói và cho biết thêm hiện có khoảng 300 binh sĩ Ukraine, hầu hết là lính thủy quân lục chiến được đào tạo bài bản, cùng một số thiết bị hạng nặng hoạt động ở bờ đông Dnieper.

Theo ông Stupak, cao tốc M-14 là "mục tiêu phù hợp" mặc dù các lực lượng Ukraine trong khu vực có thể có mục tiêu cuối cùng là tiến qua tỉnh Kherson đến tận cảng Skadovsk ở Biển Đen, cô lập lực lượng Nga ở Mũi Kinburn. Nếu đạt được mục tiêu đó, Ukraine có thể đặt toàn bộ bán đảo Crimea trong tầm kiểm soát hỏa lực của các tổ hợp HIMARS.

Mick Ryan, nhà phân tích quân sự và là thiếu tướng quân đội Australia, nhận định đây có thể là nỗ lực của Ukraine nhằm đánh lạc hướng, buộc Nga phân tán lực lượng ở miền Đông.

Đó cũng có thể là bước tiến công đáng chú ý cuối cùng của Ukraine trong năm 2023 sau 6 tháng phản công. Do đó, Ukraine cần hành động thận trọng để giữ vững bước tiến đã đạt được.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine