1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Brunei bắn 17 phát đại bác mừng lễ cưới hoàng tử

Quốc Đạt

(Dân trí) - Lễ kỷ niệm nhân đám cưới của Hoàng tử Brunei Abdul Mateen lên đến đỉnh điểm vào ngày 14/1, với buổi lễ hoành tráng có mặt các nhà lãnh đạo chính phủ và quan khách quý tộc từ châu Á và Trung Đông.

Brunei đã bắn 17 phát đại bác trong buổi lễ ngày 14/1 để mừng đám cưới của Hoàng tử Abdul Mateen, 31 tuổi (Video: Astro Awani).

Trong buổi lễ tại cung điện Istana Nurul Iman, Hoàng tử Mateen, 32 tuổi, xuất hiện trong bộ lễ phục, trong khi cô dâu 29 tuổi mặc váy dài trắng. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trước công chúng trong tư cách vợ chồng.

Đám rước mừng lễ cưới đi dọc qua đường phố thủ đô Bandar Seri Begawan trước ánh mắt của hàng nghìn người theo dõi.

Brunei bắn 17 phát đại bác mừng lễ cưới hoàng tử - 1

Đám rước đi qua đường phố thủ đô Brunei ngày 14/1 (Ảnh: AFP).

Phu nhân của ông Mateen là Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah, người xuất thân từ gia đình danh giá ở Brunei.

Cha của ông Mateen là Quốc vương Hassanal Bolkiah, vị vua trị vì lâu nhất thế giới và từng là người giàu nhất hành tinh.

Brunei bắn 17 phát đại bác mừng lễ cưới hoàng tử - 2

Hoàng tử Abdul Mateen và Hoàng tử phi Anisha Rosnah trong tiệc cưới tại cung điện Istana Nurul Iman ở thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei vào ngày 14/1 (Ảnh: AFP).

Thủ đô Brunei ngày 14/1 tràn ngập bầu không khí lễ hội. Trước khi đám rước bắt đầu vài giờ, người dân đổ ra đường và chọn chỗ đứng dọc theo tuyến đường chiếc xe chở vợ chồng Hoàng tử Mateen sẽ đi qua.

Trong trang phục truyền thống trang trọng và đội mũ songkok, ông Haji Suhaimin Abas, 66 tuổi, nhân viên ngân hàng về hưu, là một trong những người Brunei thượng lưu nhận được lời mời dự lễ cưới.

"Đây là lễ kỷ niệm rất lớn", ông nói với AFP trong lúc ăn sáng trước khi đến cung điện.

Brunei bắn 17 phát đại bác mừng lễ cưới hoàng tử - 3

Hoàng tử Abdul Mateen và Hoàng tử phi Anisha Rosnah tại cung điện Istana Nurul Iman (Ảnh: AFP).

Thành viên hoàng gia từ Jordan, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Bhutan cũng nằm trong số 5.000 khách được mời.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nằm trong số các nhà lãnh đạo chính phủ tham dự.

Theo AFP, Borneo Bulletin