1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Brazil từng do thám Mỹ, Nga, Iran và Iraq

(Dân trí) - Brazil đã lên tiếng bảo vệ các hoạt động do thám của nước này, khẳng định là chúng "hoàn toàn khác" so với các hoạt động của Mỹ, sau khi báo chí đưa tin rằng Brazil từng do thám giới chức Mỹ, Nga, Iran và Iraq một thập niên trước.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và người tiền nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và người tiền nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva.

Tờ Folha de Sao Paulo của Brazil hôm 4/11 đưa tin, Brazil, vốn chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ do thám các lãnh đạo nước này, đã theo dõi giới chức Mỹ và một loạt nước khác.

Tờ báo cho biết đã tiếp cận được một tài liệu từ Cơ quan tình báo Brazil (ABIN), miêu tả các hoạt động theo dõi từ năm 2003-2004, trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Brazil đã theo dõi các căn phòng mà đại sứ quán Mỹ thuê tại Brasilia, mà ABIN tin là được sử dụng như một trạm công nghệ cao cho hoạt động gián điệp, tài liệu cho biết.

ABIN kết luận rằng các phòng này là nơi đặt các máy tính và thiết bị liên lạc.

Brazil cũng theo dõi các quan chức quân sự Nga tham gia vào việc đàm phán thiết bị quân sự, cũng như cựu tổng lãnh sự Nga ở Rio, Anatoly Kashuba.

Ngoài ra, ABIN còn theo dõi đại sứ Iran tại Cuba khi ông tới thăm Brazil tháng 4/2004, và do thám đại sứ quán Iraq sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq năm 2003.

Sau bài báo trên, Bộ trưởng tư pháp Brazil Jose Eduardo Cardoso khẳng định các hoạt động do thám nước này là hợp pháp.

Ông Cardoso cũng nói, bất kỳ nỗ lực nào nhằm so sánh các hoạt động của Mỹ với Brazil đều là sai lầm.

"Tôi thấy các tình huống hoàn toàn khác nhau. Những gì xảy ra đối với Brazil và các quốc gia khác là sự vi phạm. Các email và liên lạc điện thoại bị nghe lén, vốn vi phạm chủ quyền Brazil", ông Cardoso phát biểu trước báo giới ngày 5/11.

Ông Cardoso miêu tả các hoạt động cuả ABIN là "chiến dịch chống do thám nhằm thẩm tra xem các quốc gia khác có theo dõi Brazil hay không".

ABIN đã chính thức xác nhận các thông tin trên tờ Folha de Sao Paulo. Còn Bộ ngoại giao Mỹ gọi các hoạt động của Brazil là bình thường.

"Như chúng tôi từng nói trước đó, tất cả các quốc gia đều thu thập thông tin tình báo nước ngoài", một tuyên bố của Bộ ngoại giao Mỹ viết.

Trước đó, Brazil đã nổi giận trước các thông tin nói rằng tình báo Mỹ đã theo dõi Tổng thống Brazil đương nhiệm Dilma Rousseff. Vụ việc đã khiến bà Rousseff hủy một chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ hồi tháng 9.

An Bình
Theo BBC, AFP